Cựu tướng kêu gọi Putin phóng tên lửa hạt nhân Poseidon của có thể giết hàng triệu người

Cựu tướng Nga Yevgeny Buzhinsky hôm qua thúc giục Putin phóng ngư lôi dưới nước – Poseidon – mà ông tuyên bố sẽ hủy diệt nước Anh.

Những người tuyên truyền của Putin đã tiếp tục đe dọa Vương quốc Anh với viễn cảnh hủy diệt hạt nhân.

Các chuyên gia quân sự hiện đã cảnh báo rằng Poseidon không chỉ có thể phá hủy các thành phố ven biển của Vương quốc Anh mà còn có thể gây ra lũ lụt phóng xạ và giết chết hàng triệu người ở London.

Giáo sư Andrew Futter, một chuyên gia học thuật và vũ khí hạt nhân của Đại học Leicester cảnh báo: ”Nếu Poseidon được trang bị một đầu đạn lớn megaton thì chắc chắn nó sẽ gây ra thiệt hại.”

Hơn nữa, Tiến sĩ Rod Thornton, một chuyên gia an ninh tại Đại học King’s College London, tuyên bố rằng loại vũ khí đáng sợ này sẽ ”xóa sổ” bất kỳ thành phố nào gần hiện trường vụ nổ – cho dù đó là London hay New York.

     Mỹ chỉ trích người Nga ‘trơ trẽn’ sau vụ rơi máy bay không người lái

Hoa Kỳ đã chỉ trích cái mà họ gọi là việc máy bay chiến đấu của Nga hạ gục một trong những máy bay không người lái của họ.

Quân đội Mỹ đã cảnh báo rằng vụ việc là một trong những hành động “hung hăng” và “nguy hiểm” gần đây của Nga có nguy cơ “leo thang” thành chiến tranh.

Máy bay không người lái bị bắn hạ khi đang bay trên Biển Đen gần Crimea và biên giới Ukraine do Nga chiếm đóng.

Một máy bay phản lực Su-27 của Nga đã va vào cánh quạt của máy bay không người lái MQ-9 Reaper khiến nó rơi xuống biển và mất tích, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ cho biết.

Trước vụ va chạm xảy ra lúc 7h sáng giờ địa phương, hai chiếc Su-27 đã “đổ nhiên liệu và bay trước chiếc MQ-9” một cách “liều lĩnh” và “thiếu chuyên nghiệp.”

Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên kể từ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, một máy bay Mỹ đã bị Nga bắn hạ.

     Thượng nghị sĩ Mỹ gửi cảnh báo gay gắt

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham đã cảnh báo Putin sẽ khiến Hoa Kỳ ”trả giá ngay bây giờ hoặc sau này” và có thể mong đợi ”xung đột nhiều hơn” nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến với Ukraine.

Nó xuất hiện sau khi Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida, gợi ý rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine không nên là một trong những “lợi ích quốc gia sống còn” của Mỹ.

Graham đã viết trên Twitter: ”Nếu Putin thua ở Ukraine, thì thế giới sẽ thiết lập lại theo đúng cách.

     Nếu ông ấy thắng ở Ukraine và phương Tây đầu hàng giống như trong quá khứ, thì sẽ có thêm nhiều xung đột xảy ra.”

Ông nói thêm: ”Khi nói đến Putin, bạn có thể trả tiền ngay bây giờ hoặc trả tiền sau. Nếu bạn không hiểu rằng thành công của Putin ở Nga dẫn đến sự gây hấn của Trung Quốc chống lại Đài Loan, thì bạn đã tính toán sai một cách nghiêm trọng một trong những mối liên hệ rõ ràng nhất trên thế giới.”

     Một cựu điệp viên cáo buộc người đóng thế cho Vladimir Putin tại các sự kiện quan trọng

Sergei Zhirnov tuyên bố đã phục vụ cùng với bạo chúa Nga trong cơ quan tình báo KGB của Liên Xô cũ, hiện được gọi là FSB.

Zhirnov cho biết cho đến nay ông vẫn tin rằng những tuyên bố về việc Putin sử dụng người đóng thế là “thuyết âm mưu.”

Nhưng bây giờ anh ấy đã thay đổi quyết định của mình, trích dẫn một bài phát biểu của một Putin “gầy gò” và ho vào ngày 21 tháng 2 và đối chiếu nó với sự xuất hiện tại một buổi hòa nhạc ủng hộ chiến tranh vào ngày hôm sau ở Moscow để làm bằng chứng.

     Anh Quốc dẫn đầu chương trình đào tạo dành cho tân binh Ukraine

Được gọi là Chiến dịch Interflex, chương trình đào tạo do Vương quốc Anh dẫn đầu dành cho các tân binh Ukraine cung cấp cho họ các kỹ năng chiến trường, giúp họ bảo vệ quê hương trước sự xâm lược của Nga.

Khóa đào tạo dành cho những tân binh tình nguyện mới gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine với ít hoặc không có kinh nghiệm quân sự trước đó để dạy họ những kỹ năng cần thiết để sống sót và có hiệu quả trong chiến đấu ở tiền tuyến.

Kể từ khi bắt đầu chương trình đào tạo vào tháng 6 năm 2022, hơn 10.000 tân binh đã tham gia khóa đào tạo – đã được mở rộng với mục tiêu đào tạo lên tới 20.000 vào năm 2023.

Đan Mạch viện trợ tài chính cho Ukraine

Chính phủ Đan Mạch và một số bên đã đồng ý rằng 822 triệu bảng Anh sẽ được đưa vào một quỹ để giúp Ukraine viện trợ dân sự, quân sự và kinh doanh.

Reuters báo cáo rằng Bộ Tài chính Đan Mạch đã xác nhận điều này vào thứ Tư.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên Twitter để cảm ơn Đan Mạch khi ông nói: “Trân trọng biết ơn Folketinget, thủ tướng và chính phủ của Đan Mạch vì đã thành lập quỹ hỗ trợ Ukraine.”

Hơn 1 tỷ đô la viện trợ quân sự, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine là sự đảm bảo mang lại chiến thắng chung của chúng ta trước kẻ xâm lược và mang lại hòa bình cho châu Âu gần hơn!”

Máy bay chiến đấu Su-24 Nga bị bắn rơi trong trận chiến đẫm máu nhất Ukraine

Đoạn phim đã cho thấy khoảnh khắc một phi công may mắn thoát khỏi chiếc máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị bắn hạ trong trận chiến đẫm máu nhất của Ukraine.

Đoạn phim kinh hoàng đã được các quan chức Ukraine công bố và được cho là đã xảy ra gần Bakhmut ngày hôm nay.

Máy bay chiến đấu của Nga được cho là đã bị bắn hạ bởi pháo Ukraine.

Đoạn video cho thấy phi công thoát chết thần kỳ sau khi máy bay chiến đấu của anh ta bị rơi gần tiền tuyến.

Andrii Borysovych Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã công bố đoạn phim và xác nhận vụ việc trong một tuyên bố.

Ông nói: “Lữ đoàn cơ giới 93 bắn rơi một máy bay địch, chắc là Su-24.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Lời phán” năm xưa nay phang lại cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng?

>>> Bất trị với căn bệnh ăn bẩn, Bộ Ngoại giao đang vùi số phận Bùi Thanh Sơn xuống hố

>>> Dẫn quân tràn vào Hải Phòng, Đinh Văn Nơi vuốt mặt Vũ Thanh Chương mà chẳng nể mũi

Bất trị với căn bệnh ăn bẩn, Bộ Ngoại giao đang vùi số phận Bùi Thanh Sơn xuống hố


Kasse animation 7.8.2023