Vương Đình Huệ cùng Tô Lâm mò về quê Tô Lâm, kết nối lớn đe dọa Thủ tướng Chính?

Hiện nay nhóm lợi ích Hưng Yên đang làm chủ Bộ Công an. Trong đó có Tô Lâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Lương Tam Quang, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Tô Lâm ở lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an và từ chối ghế Chủ tịch nước, phần là vì sợ nếu ra khỏi Bộ Công an thì ông sẽ “bị thịt”, phần vì ông ở lại để củng cố quyền lực cho nhóm Hưng Yên trong Bộ Công an. Bởi Lương Tam Quang vẫn còn yếu hơn thế lực Trần Quốc Tỏ, em trai ông Trần Đại Quang.

Ông Vương Đình Huệ là người đứng đầu trong nhóm lợi ích Nghệ An, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị là ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, và ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Ngoài ra còn có 10 ủy viên Trung ương Đảng khác và một Ủy viên dự khuyết.

Vương Đình Huệ cùng Tô Lâm về thăm tỉnh nhà của Tô Lâm

Sự liên minh liên kết giữa thế lực Nghệ An và Hưng Yên là sự kết hợp cộng hưởng sức mạnh. Ông Tô Lâm và thế lực Hưng Yên tại Bộ Công an được sự ủng hộ của nhóm Nghệ An, sẽ có lợi thế để Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, đặc biệt là Thượng tướng Lương Tam Quang cần vào Bộ Chính trị để giữ cho Bộ Công an không bị mất về tay nhóm Ninh Bình. Ngược lại, ông Vương Đình Huệ là người có triển vọng làm Tổng Bí thư, ông cũng cần xây dựng mối quan hệ với bên Công an cho thật tốt. Ông Trọng nhờ nắm Bộ Công an nên sức mạnh khó ai địch nổi.

Việc nuôi một thế lực triển vọng trong Bộ Công an được ông Nguyễn Phú Trọng làm trước đó, ông Vương Đình Huệ chỉ cần học theo là đủ. Ở nhiệm kỳ 2011 – 2016, ông Nguyễn Phú Trọng không thể kết nối với Trần Đại Quang, bởi Trần Đại Quang muốn làm một Trụ chứ không muốn làm lính ai. Và đó là lý do ông Trọng nuôi Tô Lâm, đợi khi Trần Đại Quang rời Bộ Công an thì đưa Tô Lâm lên mà dùng. Từ khi Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, thế lực ông Nguyễn Phú Trọng mạnh hơn hẳn.

Trở lại câu chuyện Vương Đình Huệ bắt tay với nhóm Hưng Yên tại Bộ Công an, thì đây là bước dự trù rất chu đáo cho việc thâu tóm quyền lực sau này của ông Vương Đình Huệ. Xem ra ông Chủ tịch Quốc hội học bài của ông Nguyễn Phú Trọng rất tốt.

Ngày 14/3, ông Vương Đình Huệ kéo đoàn “hùng binh” về thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Tháp tùng ông Huệ có ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa…

Đáng chú ý, tháp tùng ông Vương Đình Huệ có ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Thường trực Trung ương Đảng và là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội. Ông Nguyễn Đắc Vinh là dân Nghệ An, cũng đang được nhóm Nghệ An đưa vào diện triển vọng vào Bộ Chính trị.

Trong Tứ Trụ hiện nay có 3 trụ thuộc cùng một phe. Đó là trụ Tổng Bí thư, trụ Chủ tịch nước và trụ Chủ tịch Quốc hội. Ông Tổng Bí thư thì đã già, chuyện ông Trọng từ bỏ quyền lực là chuyện không xa nữa, khi đó nhóm lợi ích Nghệ An sẽ làm vua. Tuy nhiên, để có thực quyền khi lên đỉnh cao quyền lực, người ta phải chọn đối tác mà kết nối. Liên kết cộng sinh đôi bên cùng có lợi sẽ là cách liên kết tốt vượt qua những đối thủ lớn.

Nhiệm kỳ 2011 – 2016, khi đó ông Nguyễn Phú Trọng chưa nắm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Trọng liên kết với Trương Tấn Sang và hai bên cũng đã hưởng lợi nhiều. Cuối nhiệm kỳ, thế và lực ông Trọng mạnh hơn ông Nguyễn Tấn Dũng, và Trương Tấn Sang cũng đưa được “đệ ruột” Trương Hòa Bình vào Bộ Chính trị và nắm chức Phó Thủ tướng Thường trực.

Vương Đình Huệ liên kết với Tô Lâm, Phạm Minh Chính sẽ vất vả vì mối liên minh này!

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.sggp.org.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tham-lam-viec-tai-tinh-hung-yen-post681961.html

Kasse animation 7.8.2023