Ngưu tầm ngưu, Tập đi thăm Putin

Link Video: https://youtu.be/NiiZgHDaIEw

Ngày 17/3, BBC Tiếng Việt dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, “Ông Tập Cận Bình sắp thăm Moscow, gặp ông Putin”. Theo đó, ông Tập sẽ đi thăm Nga từ ngày 20 đến 22/3 theo lời mời của Tổng thống Putin.

BBC cho biết, chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh, một đồng minh của Nga, đã đưa ra đề xuất để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, các nước phương Tây lạnh nhạt với các đề xuất này. Các nước phương Tây đã cảnh báo Bắc Kinh không nên cung cấp vũ khí cho Moscow.

BBC dẫn tin từ Điện Kremlin, nói rằng, hai bên sẽ bàn về “một quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược”. Và một số “tài liệu song phương quan trọng” được trông đợi sẽ được ký trong chuyến thăm này.

Dẫn thông tin từ Twitter của bà Hoa Xuân Oánh vào thứ Sáu (17/3), BBC cho biết, bà Oánh nói đây sẽ là một chuyến thăm “vì tình hữu nghị và hòa bình”.

Trên cơ sở không liên kết, không đối đầu và không nhắm vào một bên thứ ba nào, Trung Quốc và Nga đã thúc đẩy dân chủ lớn hơn trong quan hệ quốc tế.”

Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm, Trung Quốc sẽ giữ “vị trí khách quan và công bằng” về cuộc chiến ở Ukraine và “đóng vai trò xây dựng trong việc khuyến khích đàm phán vì hòa bình”.

Trước đó, vào tháng Hai, Tổng tống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, ông muốn gặp ông Tập Cận Bình để thảo luận đề xuất của Bắc Kinh, BBC cho hay.

Tôi thực sự muốn tin rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga,” ông Zelensky nói.

BBC dẫn tin từ truyền thông Mỹ hôm thứ Sáu, nói rằng, ông Tập sẽ nói chuyện qua mạng với ông Zelensky sau khi đi thăm Nga, nhưng điều này chưa được xác nhận.

Cho tới nay, Trung Quốc đã không đón nhận các nỗ lực vận động của Ukraine cho một cuộc gặp giữa ông Tập và ông Zelensky, phóng viên ngoại giao BBC James Landale từ Kyiv cho biết.

Hình: Bài trên BBC

Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba nói, Tổng thống Zelensky sẵn sàng có cuộc điện đàm với ông Tập, và nói thêm: “Tôi không nghĩ Trung Quốc lúc này đã tới thời điểm … mà họ sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Nga”, theo BBC.

BBC cho biết thêm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng nói, Bắc Kinh đang xem xét việc cung cấp vũ khí, khí tài cho Nga. Nhưng Trung Quốc luôn phủ nhận điều này.

Khi BBC hỏi về tin rằng, ông Zelensky có thể sẽ nói chuyện với ông Tập lần đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, sẽ là “điều rất tốt nếu hai bên nói chuyện”.

Chúng tôi ủng hộ và đã ủng hộ” điều đó, ông John Kirby nói.

Trong khi đó, BBC đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm thứ Sáu kêu gọi Kyiv và Moscow bắt đầu lại đàm phán hòa bình “sớm nhất có thể”.

Trong một cuộc điện đàm, ông Tần Cương nói với ông Kuleba rằng, Bắc Kinh hy vọng “các bên sẽ giữ bình tĩnh, thực hiện kiềm chế, nối lại đàm phán hòa bình sớm nhất có thể và trở lại con đường hòa giải chính trị”.

Ông Kuleba nói hai người bàn về “tầm quan trọng của nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ” và “Công thức Hòa bình của ông Zelensky để chấm dứt xâm lược và khôi phục hòa bình chính đáng ở Ukraine”.

Trong khi đó, truyền thông trong nước cho biết, điều kiện để chấm dứt chiến tranh của ông Putin là Ukraine phải chấp nhận những vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đã chiếm đóng và sáp nhập vào Nga là của Nga. Điều kiện này được Điện Kremlin nêu trong một thông báo vào ngày 5/1/2023.

Nga và Ukraine đã từng nhiều lần đám phán về hòa bình nhưng đều đổ vỡ, vì điều kiện của kẻ xâm lược và người vệ quốc khó có thể gặp nhau.

Người Việt có câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Tập và Putin đều là hai kẻ độc tài toàn trị, tất nhiên, họ sẽ có nhiều điểm tương đồng để nói chuyện, bàn thảo và thậm chí là bảo vệ lẫn nhau, bất chấp phần còn lại của thế giới.

Cuộc xâm lược của Nga, nếu thắng lợi và đạt được những yêu cầu Putin mong muốn, thì đó sẽ là một tiền lệ có lợi cho Tập trong những ý tưởng bành trướng của ông ta, nhất là trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Xuân Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Một công dân Việt Nam bị Mỹ truy nã, với cáo buộc rửa tiền 3 tỷ đô la.

>>> Cơ chế song trùng rối rắm của Đảng và Chính phủ

>>> Người Việt đem theo thói quen tiểu nông vào nghề nail ở Mỹ

Quản lý cấp cao nghỉ việc, ngày tàn của VinFast đang đến


Kasse animation 7.8.2023