Chưa lên được Tổng Bí thư, Vương Đình Huệ đã tỏ ra cực kỳ độc tài. Con người nguy hiểm!

Link Video: https://youtu.be/TAi2HCGYxy4

Có thể nói, trong giới làm chính trị hiện nay thì Vương Đình Huệ là kẻ cơ hội bậc nhất. Ngay từ năm 2012, ông Huệ đã “đầu quân” cho phe ông Nguyễn Phú Trọng và được ông Trọng tái lập Ban Kinh tế Trung ương, giao cho ông ta ngồi chờ thời. Lúc này, cuộc đối đầu giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất căng thẳng. Vương Đình Huệ nấp sau lưng ông Tổng để một mình Nguyễn Bá Thanh “xung phong”, cuối cùng, kẻ có năng lực “tử nạn”, còn Vương Đình Huệ lại bình an vô sự.

Sức chiến đấu kém, chuyên nấp sau lưng ông Tổng hưởng lợi, con người như thế này mà ông Nguyễn Phú Trọng lại chọn làm người kế vị cho ông sau này, là vì sao? Thực chất, với con người có sức chiến đấu kém như thế này, ông ta rất dễ dựa dẫm vào ngoại bang để tồn tại. Và đất nước Việt Nam sẽ phải vất vả vì một người đứng đầu Đảng như thế.

Hèn nhát, sức cạnh tranh kém, chưa ban giờ là nhà lãnh đạo giỏi. Dù cho ông Vương Đình Huệ có học về kinh tế thì ông cũng không thể dẫn dắt Việt Nam đi đúng đường, khi mà ông xem những tư tưởng lạc hậu của Chủ nghĩa Mác Lê Nin là kim chỉ nam.

Một người có tư tưởng tiến bộ luôn xem ý dân làm gốc, tư tưởng của Đảng chiều theo ý dân, chứ không phải ý dân phải chiều theo Đảng. Đã 78 năm Đảng Cộng sản nắm quyền cai trị dân Việt, Đảng luôn bắt dân phải phục tùng ý Đảng. Mà ý Đảng là hệ tư tưởng cổ hủ mà thế giới đã vứt vào sọt rác từ 31 năm về trước. Và kết quả, đất nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu, xã hội bất an, đạo đức xuống cấp.

Cứ tưởng ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cuối cùng trong Đảng Cộng sản có tư tưởng bảo thủ, chà đạp lên ý dân để bảo vệ ý Đảng. Nhưng không, người được cho là kế thừa ông Nguyễn Phú Trọng cũng có tư tưởng bảo thủ như vậy. Điều đáng nói là, ông Vương Đình Huệ chưa tiến lên được vị trí cao nhất trong Đảng, mà ông đã khinh dân ra mặt.

Hình: Vương Đình Huệ đạp lên ý dân, bảo vệ quyền lợi cho đảng

Tại kỳ họp của Ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, ông Vương Đình Huệ đã phán một câu như đinh đóng cột rằng, “Góp ý Luật Đất đai trái chủ trương của Đảng, Hiến pháp thì không tiếp thu”. Nói chung, ý của ông Vương Đình Huệ là “dân bọn bay không được có ý kiến ý cò trái ý bọn tao”. Đây là thái độ xấc láo với dân, xem thường ý dân và trong khẩu khí có bản chất của một độc tài quân phiệt không cần biết lý lẽ.

Còn nhớ, năm 2013, đánh giá về góp ý của toàn dân đối với việc sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói như sau, “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái chứ còn gì nữa…”

Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã đe dọa dân. Tuy nhiên, lúc đó ông đang là Tổng Bí thư, người có quyền lực lớn nhất trong Đảng Cộng sản. Hiện nay, ông Vương Đình Huệ phát biểu trịnh thượng, xem thường ý dân, khi mà ông này chỉ mới là ứng viên tiềm năng cho vị trí Tổng Bí thư mà thôi. So với ông Nguyễn Phú Trọng trước đây, thì ông Vương Đình Huệ đã bộc lộ bản chất sớm hơn. Không biết, khi ông Huệ ngồi vào ghế Tổng Bí thư thì ông ta như thế nào?

Hiện nay, quan điểm “đất đai là sở hữu của toàn dân” là một nút thắt trong Luật Đất đai, nó tước mất quyền sở hữu của người dân và tạo điều kiện cho lợi ích nhóm chiếm đất, cướp đất dân, rồi sau đó bán lại với giá gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá đền bù, để kiếm lời.

Ý đồ của Đảng là bảo vệ lợi ích cho Đảng, bảo vệ lợi ích cho đảng viên. Bất chấp dân oan khắp nơi, ông Vương Đình Huệ bảo vệ quyền lợi của Đảng một cách mù quáng.

Đại Hiếu – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Động đất” ở VinGroup, “Tòa nhà” VinFast sắp đổ sụp, quản lý tháo chạy “thục mạng”

>>> Binh sĩ gốc Việt tin tưởng vào một chiến thắng đang đến gần cho Ukraine

>>> Tô Đại tướng kêu gọi “hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng” nhưng lại không rõ hoàn thiện như thế nào?

Chặng đường đến lăng của Trần Đại Quang, Lê Văn Thành đi được nửa?


Kasse animation 7.8.2023