Nỗi sợ hạt nhân leo thang khi Nga đe doạ sẽ sử dụng ‘hoàn toàn bất kỳ vũ khí nào’ nếu Kiev cố chiếm Crimea

Cựu tổng thống Nga Dimitri Medvedev cho biết nếu Ukraine cố gắng chiếm bán đảo Crimea thì đó sẽ là cơ sở để Nga sử dụng “bất kỳ loại vũ khí nào” chống lại Kiev, làm gia tăng lo ngại hạt nhân.

Nỗi sợ hạt nhân đang leo thang sau khi một cựu tổng thống Nga tuyên bố Moscow sẽ sử dụng “bất kỳ loại vũ khí nào” đối với Ukraine nếu họ cố chiếm lại Crimea.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: “Đối với một số hành vi phạm tội nghiêm trọng liên quan đến nỗ lực chiếm lại Crimea, rõ ràng là điều này sẽ làm cơ sở cho việc sử dụng tất cả các biện pháp bảo vệ, bao gồm cả những biện pháp được cung cấp bởi học thuyết cơ bản răn đe hạt nhân, khi việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào chống lại Nga đặt ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của nhà nước như vậy.”

Ông nói thêm rằng “nỗ lực tách một phần của nhà nước sẽ tương đương với việc xâm phạm sự tồn tại của chính nhà nước.”

Vì vậy, hãy rút ra kết luận của riêng bạn: có cơ sở rõ ràng để sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Hoàn toàn là bất kỳ,” ông cảnh báo.

Ngoại trưởng Nga lên tiếng về đạn dược của Anh chứa uranium

Ông Sergei Lavrov tin rằng việc Anh cung cấp đạn dược chứa uranium nghèo cho Ukraine đang đẩy cuộc xung đột “lên một cấp độ mới và nguy hiểm.”

Vương quốc Anh xác nhận rằng họ sẽ viện trợ cho Ukraine loại vũ khí như vậy vào thứ Hai với Ngoại trưởng James Cleverly hôm nay tuyên bố rằng đây không phải là “sự leo thang hạt nhân trong chiến tranh.”

Ông nói thêm: “Không có mối đe dọa nào đối với Nga, đây hoàn toàn là việc giúp Ukraine tự vệ.”

     Bảy trẻ em Ukraine đoàn tụ với gia đình

Một tuyên bố từ chính quyền quân sự của Kherson tuyên bố bảy trẻ em Ukraine đã được đoàn tụ với gia đình sau khi được đưa đến Crimea do Nga chiếm đóng.

Trong một tuyên bố, chính quyền cho biết: “Bảy đứa trẻ từ vùng Kherson, những người đã bị tách khỏi gia đình trong gần sáu tháng, cuối cùng đã đến vùng đất của chúng được giải phóng khỏi kẻ thù.”

Bộ Quốc phòng Anh quốc cập nhật tin tình báo mới nhất

Bộ Quốc phòng (MoD) của Anh quốc đã công bố bản cập nhật tình báo mới nhất về tình hình ở Ukraine.

MoD đã tweet: “Tính đến giữa tháng 3 năm 2023, Nga có khả năng đã tái triển khai ít nhất 1.000 binh sĩ đang huấn luyện tại thao trường Obuz-Lesnovsky ở tây nam Belarus.”

Mặc dù không ghi nhận sự luân chuyển quân mới nào, nhưng rất có thể Nga đã rời trại tạm trú tại chỗ, cho thấy họ đang xem xét tiếp tục chương trình huấn luyện.”

Thực tế là Nga đã sử dụng đến việc đào tạo nhân viên của mình dưới sự điều hành của quân đội Belarus ít kinh nghiệm hơn nhiều, cho thấy ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ của Nga đã làm xáo trộn nghiêm trọng hệ thống đào tạo của quân đội Nga – những người hướng dẫn phần lớn đã được triển khai ở Ukraine.”

Nga có thể cũng coi việc Belarus tiếp tục hỗ trợ gián tiếp cho hoạt động này là thông điệp chính trị quan trọng.”

Các quốc gia Bắc Âu thống nhất kế hoạch phòng không chung

Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch đã nhất trí về mục tiêu tạo ra một hệ thống phòng không Bắc Âu thống nhất.

Mục đích là để chống lại mối đe dọa đang gia tăng từ Nga.

Bốn quốc gia đã ký một tuyên bố về ý định vận hành các máy bay chiến đấu của họ như một khối theo tuyên bố của lực lượng vũ trang của họ.

Lực lượng không quân Đan Mạch cho biết: “Mục tiêu cuối cùng là có thể hoạt động trơn tru cùng nhau như một lực lượng bằng cách phát triển một khái niệm Bắc Âu cho các hoạt động không quân chung dựa trên phương pháp đã biết của NATO.”

     Nga bay qua căn cứ quân sự nhằm ‘khiêu khích’ Mỹ

Trung tướng Alexus Grynkewich của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ tiết lộ vào đầu tuần này rằng các máy bay phản lực của Nga đã bay qua các căn cứ của Mỹ ở Syria hầu hết các ngày trong tháng 3, một hành động vi phạm các thỏa thuận giảm xung đột giữa Nga và Mỹ.

Ông nói rằng đó là “một tình huống không thoải mái” sẽ “làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm.”

Nhà nghiên cứu an ninh tại Hội đồng Đại Tây Dương, Ruslan Trad, nói với tờ New Arab: “Điều này đang khéo léo khiêu khích Mỹ.”

Những vụ khiêu khích như vậy đang ảnh hưởng đến bất kỳ kết quả tích cực nào, nếu có, trong bối cảnh Syria.”

Ông nói thêm rằng ông tin rằng mục đích là để “khiêu khích phản ứng” từ Washington, nói rằng các cuộc gặp gần đây với Trung Quốc đã khuyến khích Nga.

     LHQ lên án việc đối xử với tù binh Ukraine và Nga là ‘tội ác chiến tranh’

Một báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền (OHCHR) của Liên Hợp Quốc, dựa trên các cuộc phỏng vấn với khoảng 400 tù binh chiến tranh (POW) từ cả hai bên, đã tố cáo việc đối xử với tù binh Ukraine và Nga, nói rằng các hành vi “cấu thành tội ác chiến tranh.”

Một nửa số người được phỏng vấn là tù binh Ukraine đã được trả tự do và nửa còn lại là người Nga vẫn đang bị giam cầm.

Báo cáo ghi lại các vụ hành quyết, tra tấn, khiên người và các hành vi ngược đãi khác.

Chín trong số 10 người Ukraine được hỏi đã báo cáo bị lạm dụng, so với khoảng một nửa số người Nga được phỏng vấn.

Tại một cuộc họp báo ở Kiev, người đứng đầu phái đoàn giám sát của Liên Hợp Quốc, Matilda Bogner, cho biết: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc hành quyết tập thể tới 25 tù nhân chiến tranh Nga và những người được lệnh chiến đấu bởi các lực lượng vũ trang Ukraine mà chúng tôi có. được lập thành văn bản.

Bà nói thêm: “Liên quan đến việc đối xử với các tù nhân chiến tranh Ukraine, chúng tôi cũng quan ngại sâu sắc về vụ hành quyết tập thể 15 tù nhân chiến tranh Ukraine ngay sau khi bị lực lượng vũ trang Nga bắt giữ.”

Tập đoàn Wagner – các nhà thầu quân sự và an ninh – đã thực hiện 11 vụ hành quyết trong số này.

OHCHR cho biết: “Các vụ hành quyết tập trung và tấn công tù binh và những người tham gia chiến đấu đều bị cấm theo luật quốc tế và nếu có chủ ý thì cấu thành tội ác chiến tranh.”

Thủ tướng Tây Ban Nha nói thế giới nên lắng nghe Trung Quốc để ‘chấm dứt cuộc chiến này’

Để “chấm dứt” cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Pedro Sanchez, thủ tướng Tây Ban Nha, đã nói rằng thế giới nên lắng nghe “tiếng nói” của Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu ở Brussels, ông Sanchez nói: “Trung Quốc là một diễn viên toàn cầu, vì vậy rõ ràng chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của họ để xem liệu giữa tất cả chúng ta, chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này hay không” và Ukraine có thể phục hồi toàn vẹn lãnh thổ của mình.”

Thủ tướng Tây Ban Nha dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào tuần tới để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

IMF và Ukraine nhất trí gói vay 15,6 tỷ USD

Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ukraine đã đồng ý về gói cho vay trị giá 15,6 tỷ đô la sẽ giúp tài chính của chính phủ Ukraine sau những tổn thất mà họ phải gánh chịu trong cuộc xâm lược của Nga.

Bộ tài chính Ukraine cho biết gói này sẽ giúp quốc gia này huy động nguồn tài chính từ các đối tác quốc tế và duy trì sự ổn định tài chính vĩ mô vì nó đảm bảo con đường tái thiết sau chiến tranh.

IMF xác nhận trong một tuyên bố rằng chương trình cho vay sẽ kéo dài 4 năm với 12 đến 18 tháng đầu tiên nhằm giúp Ukraine giảm thâm hụt ngân sách khổng lồ và giảm bớt áp lực in tiền để chi tiêu.

Phần còn lại sẽ tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine trở thành thành viên EU và tái thiết sau chiến tranh.

     Tổng thống Belarus cân nhắc về đạn dược chứa uranium do Anh cung cấp

Một trong những đồng minh thân cận của Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đã chia sẻ suy nghĩ của ông về kế hoạch của Anh cung cấp cho Ukrain loại đạn có chứa “urani thực.”

Ông nói với các phóng viên trong một video clip: “Chúng ta cần dừng sự điên rồ này. Ngay khi quả đạn này nổ vào vị trí của quân đội Nga, bạn sẽ thấy phản ứng đáng sợ, đó sẽ là bài học cho cả hành tinh.”

Nga không chỉ có vũ khí nghèo uranium… Chúng ta phải hạ thấp xu hướng leo thang xung đột này và tiến tới một giải pháp hòa bình.”

     Slovakia được cung cấp máy bay trực thăng từ Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia hôm thứ Tư xác nhận Mỹ đã cung cấp cho Slovakia 12 máy bay trực thăng quân sự mới để quốc gia này cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu MiG-29.

Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nad giải thích cách Slovakia sẽ trả 340 triệu đô la cho trực thăng tấn công Bell AH-1Z trong một thỏa thuận trị giá 1 tỷ đô la và bao gồm 500 tên lửa AGM-114 Hellfire II và huấn luyện.

Khoản tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ sẽ chi trả 660 triệu đô la còn lại trong khi Liên minh châu Âu cũng sẽ cung cấp cho Slovakia 200 triệu euro như một khoản bồi thường bổ sung.

     Nga ‘chuẩn bị giải pháp’ cho cuộc phản công của Ukraine

Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga, hôm nay cho biết Moscow đang “chuẩn bị các giải pháp của riêng mình” để đối phó với cuộc phản công sắp tới của Ukraine.

Phát biểu với truyền thông Nga, ông Medvedev cho biết: “Họ [phía Ukraine] đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công, mọi người đều biết điều đó.”

Bộ tổng tham mưu của chúng tôi đang tính toán điều này và đang chuẩn bị các giải pháp của riêng mình.”

Đại tá Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết sau khi chịu đựng chiến dịch mùa đông khốc liệt của Nga, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiến hành một cuộc phản công: “Rất sớm thôi, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này, như chúng tôi đã làm trong quá khứ gần Kyiv, Kharkiv, Balakliia và Kupiansk.”

Nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Estonia vì ‘tuyên truyền’

Một nhà ngoại giao Nga làm việc tại Đại sứ quán Moscow ở Tallinn đã bị Estonia trục xuất, theo các quan chức.

Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Estonia có đoạn: “Nhà ngoại giao được đề cập đã tham gia trực tiếp và tích cực vào việc phá hoại an ninh và trật tự hiến pháp của Estonia, tuyên truyền biện minh cho hành động quân sự của Nga và gây chia rẽ trong xã hội Estonia.”

Nhà ngoại giao Nga có thời hạn đến ngày 29 tháng 3 để rời Estonia.

Nga đối mặt với thương vong nặng nề khi tổng thiệt hại chiến đấu gần 170.000

Theo các lực lượng vũ trang của Ukraine, Nga đã mất thêm 1.020 binh sĩ trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 169.170.

Bốn xe tăng, 23 phương tiện chiến đấu bọc thép và ba hệ thống phòng không cũng bị phá hủy.

Defense of Ukraine đã tweet: “’Những nơi tối tăm nhất trong địa ngục được dành cho những người duy trì sự trung lập của họ trong thời kỳ khủng hoảng đạo đức.’

Dante Alighieri

Tổng thiệt hại chiến đấu của địch từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 24 tháng 3 năm 2023:”

     Cuộc phản công của Ukraine sẽ sớm bắt đầu

Theo Đại tướng Oleksandr Syrskyi, sau khi chịu đựng chiến dịch mùa đông khốc liệt của Nga, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sớm mở cuộc phản công.

Syrskyi nói: “Rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này, như chúng tôi đã làm trong quá khứ gần Kyiv, Kharkiv, Balakliia và Kupiansk.”

Ông cũng cho biết lính đánh thuê Wagner của Nga “đang mất đi sức mạnh đáng kể và đang cạn kiệt sức lực.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Đức Chung bị cây xanh “đè”, Nguyễn Thế Thảo đang run?

>>> Cạnh tranh tại Trung ương Đoàn, Nguyễn Minh Triết, con trai út Ba Dũng bị chèn ép?

>>> Thả 4 tiếp viên vận chuyển hàng đá, bên Tô Lâm “vả mặt” bên Hồ Đức Phớc

>>> Không thể tin nổi! “Quảng Nổ” có thể nhét cả tấn TNT vào Bphone

Triệu tập luật sư nhân quyền, bước lùi của nền tư pháp