Sốc! Ô tô điện VinFast tự cháy tại Đức. Vượng Vin xuất khẩu luôn cả công nghệ “than hóa”?

Link Video: https://youtu.be/_2C3Nr70ybM

Từ năm 2019, xe VinFast đã cháy nhiều lần. Các vụ cháy có thể kể ra như: Ngày 24/4/2020, chiếc VinFast Lux SA 2.0 bị cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc TP. HCM – Trung Lương, khiến cộng đồng mạng xã hội xôn xao. Chiếc xe cháy như một quả bom xăng, kết quả là chiếc xe chỉ còn trơ khung sườn. Hay vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 59 phút ngày 5/12/2021 tại vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thuộc Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chiếc xe bị cháy là LuxA2.0.

Đấy là những vụ cháy làm dậy sóng mạng xã hội, có clip phát tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đó là những vụ cháy không có tổn thất nhân mạng, bởi một vụ thì xe đang đậu bỗng phát cháy, vụ còn lại đang lưu thông nhưng chủ xe mở cửa thoát thân được.

Còn vụ chiếc VinFast Lux SA2.0 trên đường đê Trung ương thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bị bốc cháy ngày 22/7/2022 thì tài xế không được may mắn. Trường hợp này, tài xế không thể mở cửa thoát thân.

Đây là những lỗi vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên, hãng xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng không khắc phục những nhược điểm này, mà cứ để thảm họa xảy ra với khách hàng từ lần này đến lần khác. Thay vì chịu trách nhiệm và công khai xin lỗi, thì VinFast lại chọn cách làm rất Cộng sản, đó là bịt miệng báo chí, để cho những tiêu cực đấy không xuất hiện trên mặt báo.

Hình: Xe VinFast trưng bày trước khi bốc cháy

Việc ông Phạm Nhật Vượng cho ngưng sản xuất xe xăng là vì hai lý do, lý do thứ nhất là xe xăng không mang lại lợi nhuận cho hãng, vì tồn kho quá nhiều, thứ nhì là hãng không có khả năng nâng cao chất lượng sản phẩm và mang đến sự an toàn cho khách hàng. Loại bỏ xe xăng như là loại bỏ quá khứ một loại xe hay bắt lửa.

Hôm 20/3 mới đây, phòng trưng bày đầu tiên của VinFast tại Đức xảy ra một vụ cháy. Nhà chức trách tại Đức cho biết, lửa bắt đầu phát ra từ một khoang động cơ ô tô. Tuy không có thiệt hại về nhân mạng, nhưng lực lượng cứu hỏa phải phong tỏa khu vực công trường Rudolfplatz, vành đai Habsburger Ring và các đường phụ cận, gây kẹt xe nghiêm trọng!

Trong chiếc xe điện bị cháy này, bộ phận nghi bốc lửa là pin. Như vậy, với việc loại bỏ xe xăng, tưởng đâu VinFast vứt bỏ “công nghệ than hóa” vào quá khứ, nhưng không, “công nghệ” này vẫn được ông Phạm Nhật Vượng duy trì ở loại xe điện. Đây là tin rất xấu cho hãng xe của ông Vượng. Đức là nơi sản sinh ra những chiếc ô tô chất lượng bậc nhất thế giới. Ông Phạm Nhật Vượng đem VinFast tới Đức để đấu với những Audi, Mercedes, BMW, Porsche là cách làm lấy trứng chọi đá. Trứng chưa kịp chọi thì trứng đã tự vỡ, xem như đây là màn ra mắt tệ hại nhất. Chưa bán ra sản phẩm mà đã quảng bá tiếng xấu.

Hình: Lính cứu hỏa dập tắt lửa lại cửa hàng trưng bày VinFast ở Đức

Có lẽ trình độ kỹ thuật của VinFast không kiểm soát được chất lượng đầu ra. Đấy là dấu hiệu của sự hụt hơi trong vấn đề đầu tư chất xám. Câu chuyện xe xăng VinFast hóa than trong nhiều năm, mà VinFast không thể khắc phục được, cũng cho những nhà phân tích một lời kết luận về năng lực của nhà sản xuất xe đình đám này.

Ô tô xuất xưởng bán tới tay khách hàng, sau đó phát hiện lỗi và bị triệu hồi là chuyện bình thường. Hãng nào cũng có thể vướng vào vấn đề ngoài ý muốn. Tuy nhiên, vấn đề có khắc phục dứt điểm hay để cho lỗi đó xuất hiện hết lần này đến lần khác, lại là chuyện khác. Câu chuyện sản xuất là vấn đề chất xám, câu chuyện về kiểm soát chất lượng và cho ra sản phẩm an toàn nó, không những là yếu tố chất xám mà còn là yếu tố đạo đức doanh nghiệp. Không khắc phục vì sợ tốn kém, đẩy hết rủi ro về phía khách hàng là vấn đề đạo đức. Nếu ông Vượng muốn xây dựng một thương hiệu toàn cầu trong tương lai, mà vẫn còn tư duy như thế thì VinFast không thể tồn tại được.

Hãy đợi xem VinFast của Phạm Nhật Vượng sẽ làm gì với khủng hoảng như thế này. Dù ông Vượng có bịt mồm được báo chí trong nước thì tin tức này vẫn bay về Việt Nam theo cách của nó. Khách hàng là người bỏ tiền ra nuôi VinFast, họ cần phải được VinFast coi trọng.

Ngọc Hàn – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Đức Chung bị cây xanh “đè”, Nguyễn Thế Thảo đang run?

>>> Cạnh tranh tại Trung ương Đoàn, Nguyễn Minh Triết, con trai út Ba Dũng bị chèn ép?

>>> Thả 4 tiếp viên vận chuyển hàng đá, bên Tô Lâm “vả mặt” bên Hồ Đức Phớc

>>> Không thể tin nổi! “Quảng Nổ” có thể nhét cả tấn TNT vào Bphone

Tô “ngứa tay” thọc sườn Thủ Chính


Kasse animation 7.8.2023