Chuyên gia Mỹ không thấy tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Hình: Diễu binh ở Quảng trường Đỏ với vũ khí hạt nhân

Mặc dù Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng theo tổ chức tư vấn ISW ​​của Mỹ, ông không có kế hoạch làm như vậy. Ông ta chỉ muốn khuấy động nỗi sợ hãi ở phương Tây. Theo các chuyên gia, dự tính về xe tăng của Putin cũng không có hiệu quả.

Theo các chuyên gia Mỹ, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus mà Tổng thống Điện Kremlin Vladimir Putin tuyên bố không có nghĩa là nguy cơ chiến tranh hạt nhân ngày càng gia tăng. Theo một phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), thông báo này không có ý nghĩa gì đối với “nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân, nguy cơ này vẫn ở mức cực kỳ thấp“. Cho tới nay,  Nga đã có thể tiếp cận bất kỳ điểm nào trên trái đất bằng vũ khí hạt nhân của mình. Nhưng Putin là một “nhân vật sợ rủi ro, người đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân mà không có ý định làm như vậy.”

Putin muốn khuấy động nỗi sợ hãi về leo thang hạt nhân ở phương Tây nhằm phá vỡ sự ủng hộ dành cho Ukraine, chẳng hạn như trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng. Theo ISW, “rất khó có khả năng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay bất kỳ nơi nào khác.” Theo ISW, bước đi của Putin đã được công bố trước cuộc chiến ở Ukraine. Bằng cách bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus, trên hết, Nga đang củng cố ảnh hưởng của mình ở nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Nga, Putin tuyên bố rằng ông sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus – một phần với lý do Hoa Kỳ cũng có vũ khí như vậy ở các đồng minh châu Âu. Trong quá khứ, Tổng thống Nga từng kêu gọi rút vũ khí hạt nhân khỏi Đức. Theo ông Putin, việc đào tạo về vũ khí ở Belarus sẽ bắt đầu vào tháng 4 và các kho chứa tên lửa hạt nhân sẽ được hoàn thành vào ngày 1 tháng 7. Tại Belarus, nhà cai trị Alexander Lukashenko, người phụ thuộc vào Putin, đã kêu gọi trang bị vũ khí ngay cả trước chiến tranh.

Trong phân tích mới của ISW, các chuyên gia cũng nghi ngờ tuyên bố của Putin rằng ông sẽ chế tạo hoặc hiện đại hóa 1.600 xe tăng trong năm nay. Theo đó, nhà máy sản xuất xe tăng duy nhất của Nga là Uralvagonzavod (UVZ) chỉ có thể sản xuất 20 xe tăng mỗi tháng. Nhưng đất nước này đang mất đi gấp nhiều lần số tiền đó mỗi ngày trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo các tác giả ISW, Putin chủ yếu cố gắng tạo ra “hào quang của thời kỳ Xô Viết” với nền công nghiệp quân sự hùng mạnh của mình vào thời điểm đó. Nhưng những tuyên bố của ông không liên quan gì đến thực tế. Sức mạnh kinh tế và khả năng quân sự của Hoa Kỳ và châu Âu vượt trội so với Nga.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023