Đức nợ nhiều hơn bao giờ hết

Hình: Đức nợ nhiều hơn bao giờ hết

Đại dịch corona, khủng hoảng năng lượng, chiến tranh Ukraine: Nhà nước Đức có tổng nợ hơn 2,3 nghìn tỷ euro ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. Tuy nhiên, với một ngoại lệ, hầu hết các quốc gia liên bang có thể giảm nợ vào năm 2022.

Nhà nước Đức đang nợ nần chồng chất hơn bao giờ hết vì chi phí cao trong cuộc chiến chống đại dịch corona và khủng hoảng năng lượng. Báo cáo của Văn phòng Thống kê Liên bang cho biết, vào thời điểm cuối năm 2022, liên bang, các bang, thành phố và huyện xã cũng như bảo hiểm xã hội, bao gồm tất cả các khoản ngân sách bổ sung, đã mắc nợ 2367,3 tỷ euro. Con số này cao hơn 2,0% hay 46,1 tỷ euro so với tháng 12 năm 2021.

Những số liệu thống kê này chỉ tính đến các khoản nợ đối với khu vực ngoài công lập, chẳng hạn như các ngân hàng và công ty tư nhân ở Đức và nước ngoài. Nợ liên bang tăng với tốc độ trên mức trung bình 4,6% lên 1.620,4 tỷ euro. Các nhà thống kê nhấn mạnh: “Điều này chủ yếu là do các yêu cầu tài chính liên tục gia tăng do tình hình đại dịch trong những năm gần đây và cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay”. Điều này chủ yếu là do Quỹ Bình ổn Kinh tế (WSF).

Quỹ này được thiết lập vào năm 2020 để chống lại các tác động kinh tế của đại dịch corona. Quỹ đã được mở rộng vào năm ngoái để giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng. Cả hai khu vực cùng mắc nợ 82,7 tỷ euro. Báo cáo cho biết:  “Quỹ đặc biệt Bundeswehr mới thành lập đã được cấp phép tín dụng 100 tỷ euro, chưa được sử dụng vào năm 2022“.

Các bang đang mắc nợ 606,8 tỷ euro. Con số này thấp hơn 5,0% so với cuối năm 2021. “Ngoại trừ Sachsen-Anhalt, tất cả các bang đều có thể giảm nợ vào năm 2022 so với cuối năm 2021,” báo cáo cho biết. Ở Sachsen-Anhalt, nợ tăng 4,7%. “Lý do chính cho điều này là do các đợt phát hành chứng khoán cao hơn để đảm bảo lãi suất thuận lợi trước các đợt tăng lãi suất dự kiến ​​trên thị trường vốn.” Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận ở Bremen (-37,8%), Saxony (-12,2%) và Hesse (-9,0%).

Nợ phải trả của các địa phương tăng 4,4% lên 140,1 tỷ euro. Các địa phương ở Saxony có mức tăng cao nhất với 20,8%, tiếp theo là Bavaria (+11,3%) và Baden-Württemberg (+8,9%). Mức giảm cao nhất được tìm thấy ở Thuringia (-8,7%) và Saarland (-5,6%). Bảo hiểm xã hội cho thấy khoản nợ 36 triệu euro, tương ứng với mức giảm 8 triệu euro.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023