Công ty Aone ở Leipzig tham gia xây dựng hệ thống nước sạch ở Hà Nội

Bộ trưởng Kinh tế bang Sachsen của CHLB Đức, ông Martin Dulig ( 44 tuổi, đảng SPD) thăm một nhà máy sản xuất nước sạch cho Thủ đô Hà Nội với công nghệ Đức

Từ ngày 17 tới 24/11/2018, Bộ trưởng Kinh tế bang Sachsen Martin Dulig đã dẫn đầu một đoàn lớn gồm 20 người sang thăm Việt Nam với mục tiêu tăng cường quan hệ kinh tế giữa bang Sachsen và Việt Nam, trọng tâm là các ngành chế tạo máy và thiết bị, cơ sở hạ tầng, ngành dệt may và công nghiệp phụ trợ cho ngành sản xuất ô tô ở các trung tâm kinh tế Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, một hiệp định hợp tác đã được ký kết, theo đó công ty Aone ở Leipzig sẽ được tham gia vào việc xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống để cung cấp nước sạch cho khu vực thủ đô Hà Nội có thể lên tới 10 triệu người. Một tập đoàn quốc tế được giao thực hiện giai đoạn đầu trong ba giai đoạn của dự án này, trong đó bang Sachsen được tham gia giai đoạn 1B. Công ty Aone là một công ty liên doanh giữa công ty Tilia có trụ sở ở Leipzig và công ty AquaOne của Việt Nam. Hai bên thỏa thuận trước mắt giữ kín quy mô của hợp đồng trong dự án bạc triệu này.

Một công ty khác của Leipzig cũng sẽ được hưởng lợi trong trục Sachsen-Việt Nam này, đó là sân bay Leipzig/Halle. Sân bay Leipzig/Halle và sân bay Quốc tế Nội Bài mong muốn hợp tác để tăng cường vận chuyển hàng hóa giữa hai nước. Phát biểu với các nhà báo sau khi gặp gỡ với ba bộ trưởng trong Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Kinh tế bang Sachsen Dulig nêu rõ: „Ở đây có sự quan tâm thực sự tới những bí quyết của Sachsen và những doanh nghiệp của chúng ta“. Ông cho rằng việc hợp tác giữa hai sân bay sẽ mở ra một cánh cửa mới cho bang Sachsen tới Đông Nam Á.

Trong những năm qua, Việt Nam, nước đông dân thứ ba ở Đông Nam Á đã đạt được một sự tăng trưởng kinh tế lớn, dự kiến trong năm 2018 sẽ lại đạt được tỉ lệ tăng trưởng kinh tế gần 7%. Trong năm 2017, hàng hóa Sachsen đã được xuất sang Việt Nam trị giá 79,7 triệu Euro, tăng 51% so với năm trước đó.

Dự kiến đầu năm 2019, một Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ có hiệu lực, khi đó sẽ giảm tới 99% các loại thuế quan.

Thu Phương – Thoibao.de 

Nguồn báo Tag 24 của Đức: https://www.tag24.de/nachrichten/leipziger-firma-aone-entwickelt-trinkwasserversorgung-in-vietnam-mit-872524



>> Lê Thu Hà và hội chứng hậu chấn thương tâm lý 

>> Báo chí quốc tế đưa tin về vụ Lê Thu Hà bị trục xuất khỏi Việt Nam về lại Đức

>> Tin mới nhất: Lê Thu Hà không được nhập cảnh Việt Nam và bị trục xuất về lại Đức 

>> Lê Thu Hà, người cộng sự của LS Nguyễn Văn Đài, đã tự ý trở về Việt Nam, sau hơn 5 tháng được chính phủ Đức nhận sang Đức

>> Vị Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam không hề giống Tập Cận Bình 

>> Hải quan, thuế vụ tăng cường kiểm tra các tiệm Nails của người Việt tại Đức

>> Hợp đồng 5,7 tỷ Euro từ Viêt Nam: Hãng hàng không giá rẻ VietJet mua 50 máy bay Airbus A321 neo

>> Đức: Một người Việt Nam bị đâm bằng dao ngay trước cửa siêu thị 

>> Chiến dịch chống lại những người phê phán Facebook

>> Bất chấp những đe dọa, Ngoại trưởng Đức vẫn đề cập đến vấn đề nhân quyền

>> Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ cách đánh thuế mới đối với các tập đoàn kỹ thuật số xuyên quốc gia 

>> Xác nhà báo Khashoggis bị hòa tan trong a xít và đổ xuống cống của Tòa lãnh sự Saudi

>> Việt Nam đang già đi trước khi trở nên giàu có

>> Những tiếng cười khả ố tát vào lòng yêu nước 

>> Facebook không được hạn chế tự do báo chí ở Berlin! 

>> Ls Nguyễn Văn Đài sau khi gặp Quốc hội Đức hôm 9.11.2018 cùng Blogger Người Buôn Gió, nhà báo Trung Khoa

>> Luật sư Nguyễn Văn Đài điều trần tại Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức

>> Nhân ngày 9 tháng Mười một: 5 huyền thoại về sự sụp đổ của Bức tường Berlin 

>> Bộ Ngoại giao Đức không xác nhận quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam đã được nối lại hay chưa

>> Tình cảnh ngặt nghèo của cộng đồng người Thượng Việt Nam 

>> Khởi đầu mới mối quan hệ Đức-Việt – Chính phủ Đức vẫn tiếp tục can thiệp cho Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức

Kasse animation 7.8.2023