Donald Trump và Kim Jong Un: “Tên lửa khọm trên bầu trời Hà Nội”

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần gặp Chủ tịch Kim Jong Un tại Singapore 

„Ông già tâm thần“ Trump và „Người hùng tên lửa trong phi vụ tự sát“ Kim Jong Un sẽ gặp nhau tại Hà Nội. Mọi chuyện đều ổn cả?

„Thống chế trẻ“ của Bắc Hàn hồ hởi rời Singapur. Ông ta nói với giới báo chí thế giới một cách đầy lạc quan: „Chúng tôi đã bỏ lại quá khứ và ký một hiệp ước lịch sử. Thế giới sẽ chứng kiến một sự biến đổi lớn“. Trump cũng không chịu lép: „Hai chúng tôi sẽ còn gặp gỡ thường hơn“. Giờ đây họ gặp lại nhau thật, vào 27-28 tháng 2 tại Hà Nội, Thủ đô Việt Nam.

Biểu tượng

Cuộc gặp Trump-Kim  lần 2 tại Việt Nam không phải  ngẫu nhiên. Hà Nội và Bình Nhưỡng vốn có quan hệ tốt qua nhiều thập kỷ. Điểm gặp Việt Nam có thể còn được hiểu  theo ý nào đó như là biểu tượng  cho một mối quan hệ. Tổng thống Trump đã nói với nhiều hàm ý sau thượng đỉnh Singapur: „Đối thủ và cựu thù có thể trở nên bạn bè“. Điều này thật đúng với Việt Nam. Người Mỹ đã gây ra trong những năm 1960-1973 một cuộc chiến nhiều mất mát chống Việt Nam. Người Mỹ thua cuộc. Nhưng từ 1995, hai nước từng là tử thù đã hòa giải với nhau. Ngày nay Mỹ và Việt Nam là bạn.

Hình mẫu kinh tế

Việt Nam có thể còn là một hình mẫu kinh tế cho Bắc Hàn. Từ 1986, với cuộc cải cách kinh tế (Đổi mới) mở cửa theo mẫu hình Trung Quốc đã khiến VN phát triển mạnh mẽ. Từ đó đến nay, thu nhập của người Việt Nam đã tăng lên 6 lần. Mặc dù mở cửa, đảng Cộng sản VN đầy quyền lực vẫn nắm vững quyền, và đó có vẻ là điều quan trọng đối với Bắc Hàn. Trước thượng đỉnh Hà Nội, Kim Jong Un sẽ có cơ hội trực tiếp quan sát mô hình phát triển của Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Thách thức

Tuy nhiên, khác với Bắc Hàn, người Việt Nam có nhiều tự do cá nhân hơn. Lãnh đạo trẻ Kim Jong Un  rất rõ điều này, và ông ta cũng đã có nhiều cơ hội nghiên cứu chủ nghĩa Tư bản nhà nước định hướng thị trường tại Trung Quốc.


„Mục tiêu chung“

Tại Singapur Trump và Kim đã nhất trí „tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều tiên và  xây dựng quan hệ mới giữa hai nước“. Với cuộc gặp gỡ tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có nhiều tham vọng cao và kỳ vọng „Những bước tiến triển thực chất“. Còn đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun thể hiện một cách ngoại giao như sau: Một „kế hoặch cho  các  cuộc đàm phán cụ thể và một sự đồng cảm đối với mục tiêu mong muốn“ phải được vạch ra, đồng thời „xác nhận được nguyện vọng chung“.

Điểm mấu chốt

Điểm mấu chốt nằm ở khái niệm „Phi hạt nhân hóa“. Khái niệm này đã được đưa ra từ 1992. Trong vô số cuộc đàm phán, Bắc Hàn cam kết nhưng không thực thi. Từ 2006  họ thử bom nguyên tử, lần cuối là vào tháng 9.2017.  Từ đó, để tỏ thiện chí, ông Kim  đã cho hủy một vài cơ sở nguyên tử và thử tên lửa  dưới sự quan sát của truyền thông.

„Phi hạt nhân hóa“

Khái niệm „Phi hạt nhân hóa“ có ý nghĩa khác nhau đối với Mỹ và Bắc Hàn. Bình nhưỡng cho rằng, phi hạt nhân hóa nghĩa là  „tất cả các yếu tố đe dọa hạt nhân của Bắc – Nam Hàn cũng như của các vùng láng giềng mà bán đảo Triều Tiên đặt trong tầm ngắm của họ“ phải bị phá bỏ. Điều đó bao gồm cả các cơ sở của Mỹ. Còn với Mỹ, phi hạt nhân hóa được hiểu là  một sự phá bỏ „toàn bộ, kiểm tra được và không thể đảo ngược“ khả năng hạt nhân của Bắc Hàn.

Vô hình bên bàn đàm phán

Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Hàn, sẽ tàng hình cùng ngồi bên bàn đàm phán.  Quan hệ Trung-Triều được cải thiện đáng lưu ý trong hai năm qua, cho dù chưa „như môi với răng“ như ngày xưa. Đối với Trung Quốc, vai trò quan trọng tại Đông Á được đặt lên hàng đầu. Giáo sư  Zheng Jiyong của Đại học Shanghai-Fudan nói: „Nếu Mỹ và Bắc Hàn xích lại gần nhau, điều đó phù hợp hoàn toàn với ý đồ chính trị của TQ“.

Mục tiêu Mỹ-Trung

Trong một bình luận của báo „Global Time“, phiên bản tiếng Anh của  tờ báo đảng „Nhân dân nhật báo“ đã nêu rõ: „Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều tiên không những là mục tiêu chung của Bắc Kinh và Washington mà còn nằm trong lợi ích dễ hiểu của Bình Nhưỡng“. Người bình luận còn viết thêm: „Là một cường quốc có  trách nhiệm và thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, TQ không muốn một sự mở rộng của vũ khí hạt nhân“.

„Kim có thể làm vài người ngạc nhiên“

Tổng thống mỹ Trump tỏ ra lạc quan mặc dù nhận được cảnh báo của những mật vụ: „Tôi mừng được gặp Chủ tịch Kim và thúc đẩy hòa bình“. Với ông bạn mới Kim, Trump còn viết Twitter như sau: „Ông ta có thể làm vài người ngạc nhiên. Tôi thì không, vì tôi đã tìm hiểu anh ta và tôi hiểu rất rõ năng lực anh ta như thế nào.  Bắc Hàn sẽ trở thành một dạng tên lửa mới –  đó chính là  tên lửa kinh tế“.

Nguyễn Thanh – Thoibao.de (Tổng hợp)

Nguồn: Nhật báo infosperber (Chim ưng săn tin) của Thụy sỹ :https://www.infosperber.ch/Politik/USA-Nordkorea-China-Vietnam



>> Đức tiếp tục đình chỉ Hiệp định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam – Ngoại trưởng Phạm Bình Minh phải xin thị thực nhập cảnh

>> Phó Tổng thống Mỹ gặp Tổng thống Guaido, Ngoại trưởng Pompeo gọi Maduro là „kẻ độc tài Xã hội Chủ nghĩa“

>> Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo Chính phủ Bắc Triều Tiên viết thư khẩn cầu viện trợ lương thực gửi tới Liên Hiệp Quốc trước chuyến đi Hà Nội

>> Phát hiện làm chui và trốn thuế – Đức tăng thẩm quyền và tuyển thêm 3500 nhân viên cho cơ quan thuế vụ

>> Việt Nam và Đức thảo luận về việc định hướng lại quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước – Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được đề cập đến trong cuộc hội đàm

>> Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp đi thăm Đức không chính thức

>> Trong vòng 2 tuần, Bia mộ của Karl Marx đã bị phá hoại 2 lần

>> Ngày càng nhiều người nước ngoài được đưa lậu vào Đức bằng giấy tờ giả

>> Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Cảnh sát Đức đang có mặt tại Slovakia thẩm vấn 14 nhân chứng 

>> Cảnh sát Đức phát hiện trung tâm buôn lậu lươn quốc tế tại nhà hàng ăn châu Á

>> Vụ án chấn động nước Đức: Phải chăng hung thủ sinh viên Việt Nam đã ăn gan nạn nhân người Trung Quốc?

>> Nhà báo Trương Duy Nhất bị mật vụ VN bắt cóc tại Thái Lan?

>> 26 người Việt bị lèn chặt trong khoang xe có diện tích 3,8 m2 để đưa lậu vào Đức

>> Chuyên gia LHQ khẳng định nhà báo Khashoggi đã bị cố ý sát hại và kẻ chủ mưu là ở Riad

Kasse animation 7.8.2023