Lao xe tải hạng nhẹ vào đám đông tại thành phố Münster, CHLB Đức

Lái xe đã tự sát, 3 người chết , trên 20 người bị thương, trung tâm thành phố bị khóa chặt , máy bay trực thăng truy tìm tòng phạm

+++ 08.04.2018 – 4:30 Giờ

Lực lượng đặc nhiệm SEK đã dùng chất nổ phá bung cửa căn hộ của nghỉ phạm để khám xét. 

Khẩu súng AK 47 phát hiện trong căn hộ đã được xác định bị vô hiệu, không thể sử dụng gây án. 

Một Robot chuyên dụng của cảnh sát được đưa đến ngay trong đêm để tìm chất nổ có thể được gài trong chiếc xe gây án . 

Trong chiếc xe, phát hiện nhiều đường dây được kết nối với nhau, một khẩu súng mà nghỉ phạm đã dùng để tự sát và một súng bắn gây tiếng nổ. Nhiều quả pháo cũng được tìm thấy tại đây. 

Chiếc xe lao vào đám đông đã giết chết một người phụ nữ 51 tuổi và một người đàn ông 65.

Không có bằng chứng đây là vụ khủng bố của Hồi giáo cực đoan. 

Động cơ gây án của nghi phạm vẫn đang được cảnh sát điều tra theo các hướng khác nhau. 

+++ 08.04.2018 – 0:30 Giờ

 

Báo Bild: Cảnh sát đặc nhiệm SEK tìm thấy một khẩu súng AK47 cùng vật liệu nổ trong nhà của nghi phạm.

Trong xe VW T5 Multivan không có thuốc nổ, mà chỉ phát hiện ra những quả pháo được sản xuất tại Ba Lan.

Người dân xếp hàng dài hiến máu tại thành phố Münster, CHLB Đức 

+++ 07.04.2018 – 22:30 Giờ

Theo báo “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” cho biết: Cảnh sát đã xác định được danh tính nghi phạm là người Đức, 48 tuổi có tên Jens R., sinh tại Olsberg thuộc bang Sauerland, CHLB Đức.

Báo FAZ cho biết thêm người đàn ông này đã chuyển tới sống tại thành phố Münster từ nhiều năm nay, căn hộ ông ta thuê ngay gần ngay khu vực dây án.

Báo “Süddeutschen Zeitung” tiết lộ: Cảnh sát đặc nhiệm SEK đã khám xét căn hộ của nghi phạm này vào ngay buổi tối cùng ngày để tìm các loại vật liệu nổ.

Báo Bild cho biết: Cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố „BFE+“ đã tham gia điều tra sự việc. Lực lượng đặc biệt chống khủng bố „GSG9“ được đặt trong tình trạng báo động.

Theo thông tin của kênh truyền hình Đức NDR, WDR và báo “Süddeutscher Zeitung” thì ông ta đã có vấn đề bất thường về thần kinh trong thời gian qua, đã có lần tự tử không thành. Ngoài ra ông ta đã có mối liên hệ với các phần tử cực hữu.

Theo cảnh sát, có nhân chứng nhìn thấy 2 người nữa đã nhẩy ra khỏi xe sau khi gây án và trốn chạy. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác định.

Cảnh sát đã công bố số điện thoại 08003040303 cho những người chứng kiến hoặc biết về sự việc, tiếp tục cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Nguồn Kênh truyền hình Đức N-TV: https://www.n-tv.de/panorama/Polizei-geht-derzeit-nicht-von-Anschlag-in-Muenster-aus-article20373214.html

—–

+++ 07.04.2018 – 19:30 Giờ

 

Khu vực bị khủng bố đâm xe

Cảnh sát bao vây khu vực bị khủng bố

Hôm nay 7.4.2018, vào lúc 15 Giờ 27 phút, một chiếc xe tải hạng nhẹ đã lao vào khu phố đi bộ tại trung tâm thành phố Münster, CHLB Đức.

Ngay sau đó người lái xe này đã tự sát chết. 3 người đi đường cũng chết ngay tại chỗ , trên 20 người khác bị thương trong đó có 6 người bị thương rất nặng.

Cảnh sát nghi ngờ, có thể đi cùng trên chiếc xe này còn có những người khác đang trốn chạy sau đó. Lực lượng điều tra đang tiến hành truy tìm tòng phạm.

Chiếc xe bị nghi có đem theo thuốc nổ nên đã được khám nghiệm kỹ tại hiện trường.

Lực lượng đặc nhiệm Đức đã có mặt và phong tỏa các con đường ra vào thành phố. Khu vực trung tâm cũng bị khóa chặt.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân không tới khu vực trung tâm thành phố Münster trong lúc này.

Các diễn biến sẽ liên tục được cập nhật…

Xe cứu hỏa và cứu thương tại hiện trường

Ngun: Kênh truyền hình NTV của Đức: https://www.n-tv.de/politik/Ministerium-bestaetigt-drei-Opfer-in-Muenster-article20372979.html

Le Anh – Thoibao.de

Tuyên bố của Đặc ủy Nhân quyền CHLB Đức về việc kết án 6 nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam

Tổng thống Pháp Macron đề cập đến vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm với TBT Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tiếp đón một cách lạnh nhạt tại Pháp

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được nâng lên tầm quốc tế

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Chính phủ Đức xem xét đình chỉ Hiệp định hàng không và bảo hiểm xuất khẩu, đầu tư cho Việt Nam trị giá 847,4 triệu Euro

Tổng công tố viện Liên bang Đức thông báo chính thức truy tố nghi can Nguyễn Hải Long về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Lần đầu tiên EU xác nhận Hiệp định Thương mại với Việt Nam đã bị trì hoãn do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

—–

Kasse animation 7.8.2023