Luật sư Nguyễn Văn Đài và Blogger Bùi Thanh Hiếu tại Nhà tù an ninh cộng sản thời CHDC Đức ở Berlin


Link Video: https://youtu.be/cD6viYDz-E8 

Nơi đây từ năm 1945-1989 đã giam giữ trên 40.000 tù nhân Chính trị thời CHDC Đức với trên 1000 người bị sát hại.

Các trang bị cùng cách thức khủng bố người dân giống như trại tạm giam B14 của Bộ công an Việt Nam tại Hà Nội, nơi đang nhốt Trịnh Xuân Thanh.

Hiện nay, nhà tù Stasi Berlin đã bị đóng cửa từ năm 1989, trở thành một điểm trưng bày tội ác của chủ nghĩa cộng sản cho người dân trên thế giới đến tham quan, đây cũng là một địa điểm các học sinh Đức được đưa tới tìm hiểu cho các bài học lịch sử ở nhà trường phổ thông.

Luật sư Nguyễn Văn Đài và Blogger Bùi Thanh Hiếu tại Nhà tù an ninh cộng sản thời CHDC Đức. Nơi đây từ năm 1945-1989 đã giam giữ trên 40.000 tù nhân Chính trị, trong đó hơn 1000 người Đức đã bị giết hại.

Trung Khoa – Thoibao.de tường thuật tại nhà tù An ninh CHDC Đức (Stasi) Berlin – Hohenschönehausen hôm nay 3/9/2018.

Địa chỉ: Genslerstraße 66, 13055 Berlin.

>> Tin nóng về vụ chuyên cơ Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh: Slovakia lừa Ba Lan bằng cách khai báo Bộ trưởng Kaninak đi công tác bay sang Nga

>> Một sinh viên Việt Nam sát hại, chặt xác một sinh viên Trung Quốc vứt xuống sông ở thành phố Jena, Đức.

>> Việt Nam không cho Nghị sĩ Quốc hội Đức vào thăm Mẹ Nấm trong nhà tù

>> Nghi vấn Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Vietnam Airlines tiếp tay cho Tô Lâm áp tải Trịnh Xuân Thanh về nước

>> Cảnh sát liên bang Đức phát hiện 26 người Việt được giấu trong xe bus 

>> Tuyên bố của Will Nguyen sau khi rời khám Chí hòa tại TP.Hồ Chí Minh

>> Tin nóng vụ Trịnh Xuân Thanh: Tòa án Đức cho biết Slovakia ngỏ ý cấp một chuyên cơ bay thẳng đến Hà Nội, nhưng phía Việt Nam không muốn

>> Tuyên bố của EU tại Việt Nam về việc kết án gần đây đối với ông Lê Đình Lượng

>> Cách mạng tháng 8 năm 1945 „Cướp chính quyền tại Việt Nam“ và ngày nay „Cướp người tại Đức“

>> Trịnh Xuân Thanh có được trao trả về Đức hay không?


Kasse animation 7.8.2023