Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục vi phạm tự do báo chí – bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

Trang tin của Công an TP.HCM đưa tin bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

Thông tin từ trang tin điện tử của công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 21.11.2019 cho biết : Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng (53 tuổi; quê quán: tỉnh Đồng Tháp; thường trú tại Q.Tân Bình, TP.HCM) với tội danh mơ hồ “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 117 – Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Được biết ông Phạm Chí Dũng là một nhà báo, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TP HCM, là cựu đảng viên đảng Cộng sản và cán bộ tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy TP HCM. Ông có học vị Tiến sĩ Kinh tế.

Các bài viết của ông Phạm Chí Dũng thường xuyên được tiếp đăng trên Đài phát thanh tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và các trang truyền thông tiếng Việt tại nước ngoài.

Những bài viết của ông miêu tả thực tế hiện tình đất nước Việt Nam, được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đón xem và bình luận.

Gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường đàn áp các tiếng nói phản biện trên mạng xã hội và các trang truyền thông tự do. Việc bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cũng nằm trong lộ trình khủng bố truyền thông trong nước, với kế hoạch của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm bịt miệng các nhà báo, Blogger và tiếng nói độc lập của hàng triệu người dân Việt Nam.

Vụ việc bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng vừa diễn ra, chắc chắn sẽ gây ra bất lợi rất lớn cho Việt Nam, khi đất nước ngày càng hội nhập hơn với thế giới.

Trước đó, vào tháng 4/2014, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris, nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5, lần đầu tiên đã công bố danh sách « 100 anh hùng thông tin » năm 2014, gồm các nhà báo và blogger ở 65 quốc gia trên thế giới. Trong số ba người Việt Nam được vinh danh, có nhà báo tự do Phạm Chí Dũng.

Hiện nay tổ chức Phóng viên không biên giới ( RSF) đã xếp hạng tự do báo chí của Việt Nam ở mức tệ nhất – gần chạm đáy với thứ tự 176/ 180 nước được khảo sát vào năm 2019.

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nằm trong danh sách ” 100 anh hùng thông tin” năm 2014.
Xếp hạng tự do báo chí tại Việt Nam năm 2019 : 176/ 180

Lê Trung Khoa – Thoibao.de  / Berlin ngày 21.11.2019

Kasse animation 7.8.2023