QUÂN ĐỘI KHÔNG LÀM KINH TẾ

“Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa” là chủ trương của lãnh đạo Bộ Quốc phòng được Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định. Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn.

Bởi vì rằng:

1. Việc đánh giặc và việc làm kinh tế là hai việc khác nhau. Giỏi việc này thì khó lòng giỏi cả việc kia. Thông thường, “Đuổi theo một lúc hai con thỏ, thì chẳng bắt được con nào!”. Sự phân tâm chỉ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tính chuyên nghiệp và sức chiến đấu của quân đội mà thôi.

2. Quân đội thì phải giữ bí mật trong mọi hoạt động của mình. Mà như vậy, thì hoạt động kinh tế cũng khó nằm ngoài ảnh hưởng của mô thức này. Hậu quả là việc giám sát các hoạt động kinh tế của quân đội thường hết sức khó khăn. Và nếu giám sát các hoạt động kinh tế thường rất khó khăn, thì phòng trừ tham nhũng, tiêu cực cũng khó khăn không kém.

3. Không phát triển năng lực quản lý kinh tế, quân đội khó có thể làm kinh tế. Phát triển năng lực quản lý kinh tế, quân đội sẽ vận hành gần giống như một nhà nước. Đây quả thực là một rủi ro.

Ts.Nguyễn Sĩ Dũng  

QUẢNG CÁO