Vụ xét xử Trịnh Xuân Thanh: ´´Đời vốn tàn nhẫn, chính trị thì còn tàn nhẫn hơn´´ (Luật sư: Lê Văn Thiệp)

Sự hèn nhát sẽ sản sinh ra một xã hội trì trệ, hủ lậu.

Trên đời này không đi thì không vấp, không làm thì không sai….
Sư trong Chùa chỉ ngồi tụng kinh niệm Phật mà vẫn gõ Mõ sai nhịp, đọc kinh kệ vẫn vấp đôi câu…..

Ở một nơi mà Tiến sĩ luật, Luật sư kỳ cựu vẫn bị Bộ trưởng Tư pháp nói như thách thức:” Có hơn một triệu văn bản quy phạm pháp luật từ trước tới nay…. đố Luật sư nào biết hết…” ??????? thì một Lãnh đạo doanh nghiệp không biết cũng là lẽ thường….
Một thực tế không phủ nhận rằng: Thời kỳ anh Đinh La Thăng lãnh đạo PVN, trong vài năm, từ 79 ngàn tỷ đồng đã tăng giá trị tài sản Tập đoàn lên hơn 350 ngàn tỷ đồng.
Anh Trịnh Xuân Thanh lãnh đạo PVC, khi giao vốn có 1000 tỷ, vậy mà khi bán 40% cổ phần nhà nước đã thu về 2500 tỷ đồng….

Riêng các công trình phúc lợi, từ thiện gắn biển PVN, PVC trên cả nước đã có hàng ngàn với giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng….. Giúp Chính phủ thực hiện an sinh xã hội, an dân bằng những phương cách nhân văn và thời gian nhanh nhất, không có quy trình nào cho sự tử tế….khỏa lấp được chênh lệch giàu nghèo cũng như xoa dịu được nỗi đau của đồng bào ở mọi miền của Tổ quốc…..

Đời vốn tàn nhẫn, chính trị thì còn tàn nhẫn hơn….. Công thì không ai kể, tội một tý thì cường điệu hóa đến khổng lồ…..

Buồn cười nhất là người ta hỏi rằng: Sao chưa làm bao giờ, sao tài chính không mạnh mà vẫn nhận làm tổng thầu EPC…
Thân chủ của tôi trả lời rành rọt:
– Nếu PVC không làm thì Dự án sẽ do nhà thầu nước ngoài thực hiện, doanh nghiệp Việt nam chỉ làm thuê cho họ thì bao giờ mới tự lực, tự cường được?
Không làm dự án thứ nhất thì không có dự án thứ hai, chả lẽ mãi mãi người Việt nam đi làm thuê cho nước ngoài ngay trên quê hương mình?????……cứ làm rồi sẽ thành công…..

Cá nhân tôi thì nghĩ: Nếu lập luận như vậy thì nếu chưa ai lên Mặt Trăng thì ta đứng nhìn?????

Luật sư: Lê Anh Thiệp ( ghi tại phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh hôm 9.1.2018 tại Hà Nội)

Nguồn FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009309808665 

Trịnh Xuân Thanh đã từng tuyệt thực vì bị ép cung và phải nằm trong bệnh viện nhiều ngày. Trung tướng Đường Minh Hưng có thể bị Chính phủ Đức truy nã quốc tế

http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11622/trinh-xuan-thanh-da-tung-tuyet-thuc-vi-bi-ep-cung-va-phai-nam-trong-benh-vien-nhieu-ngay.-trung-tuong-duong-minh-hung-co-the-bi-chinh-phu-duc-truy-na-quoc-te.htm

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Liên bang Đức liệt vào hạng nguy hiểm như khủng bố?

http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11620/vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh-bi-canh-sat-lien-bang-duc-liet-vao-hang-nguy-hiem-nhu-khung-bo%3F.htm

Luật sư Đức của Trịnh Xuân Thanh bị chặn lại tại sân bay Nội Bài

http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11616/luat-su-duc-cua-trinh-xuan-thanh-vua-bi-chan-lai-tai-san-bay-noi-bai-.htm

——-