Đức: các vụ giết người và ngộ sát tăng cao

Năm vừa qua không phải là một năm đáng „mừng“ đối với ngành Tư pháp. Theo số liệu thống kê mới nhất về tỉ lệ phạm pháp thì số lượng các vụ phạm tội ở mức nghiêm trọng tăng cao. Tuy nhiên cũng có những chuyển biến tích cực, chẳng hạn như tỷ lệ các vụ đột nhập vào nhà ăn trộm sụt giảm.

Các vụ giết người, ngộ sát, bạo lực và ma túy có chiều hướng tăng, trong khi các vụ trộm cắp và đột nhập vào nhà ăn trộm có xu hướng giảm. Bộ trưởng bộ nội vụ liên bang ông Thomas de Maizière đã công bố thống kê về tỉ lệ phạm pháp trong năm 2016. Dưới đây là một số thông số quan trọng:

Các vụ phạm pháp: tại Đức tổng cộng có 6.370.000 các vụ phạm pháp đã được lưu chú. Nhiều hơn năm ngoái 0,7%. Như vậy tính ra có 7800 vụ phạm pháp trên 100.000 người dân. Các vụ được làm sáng tỏ nằm ở mức 56,2% tương đương như năm ngoái.

Đối tượng nghi phạm: có 2,36 triệu đối tượng tình nghi bị điều tra. Tỷ lệ các nghi phạm người Đức giảm 3,4%, tỷ lệ các nghi phạm không phải là người Đức tăng 4,6%. Tỷ lệ người không có quốc tịch Đức do đó đã tăng lên hơn 40 phần trăm.

Bạo lực: số lượng các vụ vi phạm bằng bạo lực tăng 7,6 %, lên tới tổng cộng 193.542 vụ. Đặc biệt tăng cao là các vụ vi phạm bằng bạo lực gây thương tích tích nghiêm trọng, tăng 9,9 %, lên tới 140.000 vụ. Số lượng các vụ giết người, ngộ sát và trợ tử tăng 14,3% lên tới 2418 vụ, trong đó các vụ chủ mưu giết người chiếm gần 73%. Các vụ cướp giảm 3,7% xuống còn 43.000 vụ. Các vụ hiếp dâm và tấn công quấy rối tình dục lại tăng 12,8% lên tới 7919 vụ.

Trôm cắp: nổi trội như năm trước là các vụ trộm cắp, chiếm 37,3% trong tổng số các hành vi phạm pháp. Tuy nhiên so với năm trước thì tỷ lệ các vụ trộm cắp giảm 4,4% xuống còn 2,37 triệu vụ. Trong đó gồm các vụ ăn cắp xe ô tô và xe đạp.

Trôm cắp đột nhập: tỷ lệ các vụ đột nhập vào nhà ăn trộn lần đầu tiên trong vòng nhiều năm qua đã giảm 9,5% xuống còn 151.265 vụ. Trog đó có gần 67.000 vụ là các trường hợp đột nhập không thành công. Chỉ có 2 tiểu bang thường xuyên xẩy ra các vụ đột nhập vào nhà ăn trộm đó là bang Sachsen và bang Sachsen-Anhalt.

Người nhập cư: số nghi phạm là người nhập cư tăng 52,7% lên tới 174.348 đối tượng nghi phạm. Trong đó bao gồm những người tị nạn, những người được tạm thời cư trú, những người tị nạn dân sự, tị nạn chiến tranh, những người cư trú bất hợp pháp và trường hợp không được công nhận tị nạn. Trong các vụ trôm cắp móc túi những nghi phạm là người nhập cư chiếm 35%, các vụ trôm trong cửa hàng chiếm 16,8%, các vụ cướp chiếm 14,3%, các vụ hiếp dâm và tấn công quấy rối tình dục cũng như các vụ gây thương tích nghiêm trọng chiếm 14,9%.

Các vụ phạm pháp có động cơ chính trị: các vụ phạm pháp có động cơ chính trị lên tới hơn 41.500 vụ ở mức đỉnh điểm, tăng 6,6%. Số lượng các vụ phạm tội với với động cơ chính trị „cánh tả“ tăng 2,6% lên tới 23.555 vụ, trong khi số lượng các vụ phạm tội với với động cơ chính trị „cánh hữu“ giảm 2,2% xuống còn 9.389 vụ. Trong đó phải kể tới sự gia tăng đáng kể về các vụ phạm pháp có động cơ chính trị do người nước ngoài. Các vụ này tăng 66,5% lên tới 3.372 vụ.

Tội phạm đường phố: Các vụ phạm pháp trong lĩnh vực này lên tới 1,32 triệu vụ chiếm 20,7% tổng số các vụ phạm pháp. Tại đây có sự suy giảm 0,9% tương đương với 165.000 vụ.

Gian lận lừa đảo: các vụ gian lận lừa đảo giảm 7% xuống còn 899.000 vụ. Đáng kể là sự suy giảm 24% của các vụ gian lận trong chuyển khoản, các vụ lừa đảo bơm xăng giảm 10,2%.

Các vụ chống lại quyền tự do cá nhân: các hành vi phạm pháp trong lĩnh vực này tăng 3,9% lên tới 199.250 vụ. Trong đó hơn một nửa là các hành vi có liên quan tới các vụ đe dọa, giống như các vụ ép buộc cả hai đều tăng 5%.

Ma túy: các vụ phạm pháp liên quan tới ma túy tăng 7,1%, tổng cộng có gần 302.600 vụ.


Tội phạm kinh tế: Trong lĩnh vực này có sự suy giảm 5,6 % xuống 57.546 vụ.

Máy tính và mạng Internet: trong lĩnh vực tội phạm máy tính có 107.751 trường hợp được ghi lại. Tăng gần 38.000 vụ, mà một phần là do những thay đổi về số liệu thống kê. Trong đó các vụ tôi phạm mạng tăng gần gấp đôi từ 45.793  lên tới 82.649 vụ. Chiếm tỷ lệ cao là các vụ trộm và đánh chặn dữ liệu (tăng 10,5%). Bên cạnh đó các vụ phạm pháp máy tính tăng 25%. Tổng cộng có 253.000 các vụ phạm pháp mạng (tăng 3,6%).

Đặng Hà Ngọc Mai – Thời Báo.de 

***

Phiên dịch Đức-Việt

Grünberger Straße 47

10245 Berlin

Germany

Telefon: +49 176 814 595 15

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.phien-dich-duc-viet.com 

Kasse animation 7.8.2023