Bắt giữ hung thủ người Việt sát hại đồng hương

Cảnh sát Séc chuẩn bị bàn giao người bị bắt cho cảnh sát liên bang Đức (ảnh chụp từ video)  

Mới đây, cảnh sát Cộng hòa Séc đã bắt giữ một người Việt 52 tuổi ở Praha. Người này bị tình nghi là một thành viên của băng đảng Mafia thuốc lá, từng sát hại dã man hai người đồng hương ở Chemnitz cách đây 24 năm.

Bà Lenka Sikorova, phát ngôn viên cảnh sát Cộng hòa Séc ở Praha cho biết: „Người này hoàn toàn bất ngờ, vì nghĩ rằng đã được an toàn, sau khi mang tên tuổi khác ở Séc“.

Cảnh sát Séc công bố một đoạn băng video, trong đó cho thấy cảnh sát đang kiểm tra giấy tờ của một người đàn ông, sau đó tại trung tâm cảnh sát Đức-Séc ở Petrovice, kẻ tình nghi đã được bàn giao cho cảnh sát liên bang Đức. Theo cảnh sát Séc, việc bắt giữ kẻ tình nghi đã được cảnh sát Séc phối hợp với cảnh sát Đức thực hiện từ ngày 16/9/2019 và bàn giao cho cơ quan chức năng Đức chín ngày sau đó.

Ngày 30/7/1995, cảnh sát Đức ở Chemnitz đã phát hiện hai người Việt Nam 22 tuổi và 16 tuổi bị chết trong một căn hộ ở Altendorf thuộc Chemnitz. Hung thủ đã sát hại họ một cách dã man bằng cách trói chặt các nạn nhân, sau đó thắt cổ họ cho tới chết“.

Ngày 22/10, Viện Công tố Chemnitz xác nhận việc bắt giữ một người Việt 52 tuổi. Bà Ingrid Burghart, phát ngôn viên của Viện Công tố cho biết, hiện nay đã có lệnh bắt giữ người này vì tình nghi đã sát hại hai nạn nhân từ năm 1995. Kẻ bị tình nghi đang bị giam giữ ở bang Sachsen để điều tra. Người ta dự kiến sẽ thảm vấn các nhân chứng. Trước mắt, người ta chưa thể công bố thêm chi tiết về vụ việc này. Theo các phương tiện truyền thông, người này là một thành viên trong một băng đảng Mafia thuốc lá, trong những năm 90 thường tống tiền và thu tiền bảo kê đối với những người bán thuốc lá ngoài đường. Hình thức tội phạm này khá phổ biến ở Đức nói chung và ở Sachsen nói riêng trong những năm 1990. Tại Berlin đã từng có lần sáu người Việt bị Mafia thuốc lá sát hại trong một đêm ở một căn hộ thuộc quận Marzahn.

Văn Long (Theo báo chí Đức)

Kasse animation 7.8.2023