Iran: máy bay rơi sau hai phút cất cánh, 176 người chết

Hành trình bay Tehran – Kiev của hãng hàng không Ucraine 

Chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine chở 176 hành khách và phi hành đoàn rơi sáng nay, khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine (trong đó 9 là thành viên phi hành đoàn), 10 người Thụy Điển, bốn người Afghanistan, ba người Anh và ba người Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Vadym Prystaiko cho biết.


Chuyến bay số hiệu PS752 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) rơi xuống đất và bốc cháy lúc 5h44 giờ Tehran (9h44 giờ Hà Nội) gần sân bay quốc tế Imam Khomeini, chỉ hai phút sau khi cất cánh để thực hiện hành trình tới thủ đô Kiev của Ukraine, theo truyền thông nhà nước Iran.
Chiếc Boeing 737-800 đạt độ cao hơn 2.400 mét trước khi đột ngột biến mất khỏi màn hình radar. Một video do phóng viên của BBC tại Tehran đăng trên Twitter cho thấy chiếc máy bay bốc cháy khi rơi xuống và phát nổ.
Trên các mạng xã hội lan truyền giả thuyết nói rằng, máy bay có thể đã gặp nạn do trúng tên lửa của Iran trong 2 đợt tấn công từ lãnh thổ Iran vào lực lượng của Mỹ ở Iraq vào rạng sáng nay. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.
Hãng thông tấn ISNA của Iran cho biết, thông tin điều tra ban đầu cho thấy, chiếc máy bay gặp nạn do “lỗi kỹ thuật”. Máy bay đạt độ cao hơn 2.400 mét trước khi biến mất khỏi màn hình theo dõi.

Hiện trường với các mảnh cháy khi máy bay vừa rơi .


Một đoạn video được lan truyền trên mạng được cho là đã ghi lại khoảnh khắc máy bay Boeing 737 bốc cháy và rơi xuống đất như một quả cầu lửa khổng lồ.
Các mảnh vỡ của thân máy bay bị thiêu rụi thành những đống màu đen. Lực lượng cứu hộ cho biết máy bay bị cháy dữ dội tới mức họ không kịp hành động để giải cứu.
Cũng theo Reuters, Đại sứ quán Ukraine tại Iran đã loại trừ khả năng máy bay bị khủng bố, và cho biết có 168 người đã mua vé chuyến bay này. Theo Cơ quan Hàng không Dân sự Ukraine, chiếc máy bay gặp nạn không phát tín hiệu khẩn cấp trước khi rơi, trong khi truyền thông Iran xác nhận có 32 người nước ngoài trên chiếc máy bay.

Hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ


Người phát ngôn của cơ quan hàng không dân dụng Iran, ông Reza Jafarzadeh, thì cho biết một nhóm điều tra đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở ngoại ô phía tây nam thủ đô Tehran. Ông Reza Jafarzadeh nói: “Sau khi cất cánh khỏi Sân bay quốc tế Imam Khomeini, máy bay bị rơi ở khu vực giữa Parand và Shahriar”.
Đài truyền hình quốc gia Iran sau đó dẫn lời một quan chức lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp của Iran là ông Pir Hossein Kulivand cho biết lực lượng cứu hộ lúc này vẫn đang tìm kiếm thi thể người bị nạn.
Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh vương vãi trên diện tích rộng.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường


“Đám cháy lớn đến nỗi chúng tôi không thể tiến hành cuộc giải cứu nào”, Pirhossein Koulivand, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp Iran, cho hay.
ISNA cho hay máy bay đã hoạt động được ba năm rưỡi và có thể gặp trục trặc kỹ thuật trước khi lao xuống đất. Hãng Boeing cho biết đã nhận được thông báo về tai nạn và đang thu thập thông tin.
Vụ tai nạn diễn ra chỉ vài giờ sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng nhiều tên lửa vào hai căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú ở Iraq. Cuộc tấn công tên lửa đã làm dấy lên lo ngại về căng thẳng leo thang ở khu vực, buộc nhiều hãng hàng không cấm máy bay đến gần Iran.


Đã tìm ra hộp đen
Các đội cứu hộ của Iran đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay bị rơi, truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin, theo Reuters.
Ukraine xác nhận 11 công dân nước này thiệt mạng trong vụ rơi máy bay, trong đó có 9 thành viên phi hành đoàn.
Ukraine cũng ngưng toàn bộ các chuyến bay tới Tehran và cho hay chiếc may bay bị rơi vừa hoàn thành bảo dưỡng định kỳ hôm thứ Hai.
Hãng Hàng không Quốc gia Ukraine nói sẽ làm mọi điều có thể để tìm ra nguyên nhân chiếc máy bay gặp nạn.
Trung Quốc hôm nay cho biết đã dừng toàn bộ các chuyến bay đến Iran và Iraq. Trước đó, Mỹ cũng thông báo cấm máy bay dân sự Mỹ hoạt động trong không phận của Iran, Iraq và các vùng biển ở Vùng Vịnh, Vịnh Oman, trong khi hãng hàng không quốc gia Singapore Airlines yêu cầu chuyển hướng tất cả máy bay của hãng qua không phận Iran.
Boeing 737-800 là máy bay hai động cơ được sử dụng phổ biến cho các chuyến bay tầm ngắn và tầm trung. Hàng nghìn máy bay dòng này được sử dụng bởi các hãng hàng không trên khắp thế giới. Boeing 737-800 được ra mắt vào cuối những năm 1990 và là phiên bản cũ hơn so với Boeing 737 MAX, dòng phi cơ đã bị ngừng bay gần 10 tháng sau hai vụ tai nạn chết người.
Máy bay 737-800 cũng liên quan đến một số tai nạn chết người trong những năm qua. Tháng 2/2016, chiếc Boeing 737-800 của Flydubai cất cánh từ Dubai bị rơi khi hạ cánh tại sân bay Rostov-on-Don, Nga, khiến 62 người thiệt mạng. Một chiếc 737-800 khác của Air India Express khởi hành từ Dubai bị rơi vào tháng 5/2010 khi đang hạ cánh ở Mangalore, Ấn Độ, khiến 150 người chết.

Thu Thủy – Thoibao.de, từ TpHCM (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023