17 người tử vong vì virus corona ở Trung Quốc – bệnh dịch về đến VN – báo động toàn cầu

 

https://www.youtube.com/watch?v=KgvYGZ4qOzM

Cơn dịch xuất phát từ thành phố Vũ Hán Trung quốc đang làm cả thế giới lo sợ, có thể đem đến cái chết cho hàng nghìn người vì vẫn chưa có thuốc chữa. Bệnh bắt đầu lan đến Việt nam.
Trung quốc đã khẩn cấp đưa ra các biện pháp cách ly và dừng mọi dịch vụ đi lại công cộng ở những thành phố với hàng chục triệu dân cùng khẩu hiệu “Không đến Vũ Hán không rời Vũ Hán”.

Ngày 23-1, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin số người nhiễm chủng virút corona mới gây bệnh viêm phổi ở Trung Quốc đã tăng lên tổng cộng 571 trường hợp. Trong đó, số người chết đã tăng gần gấp đôi, từ 9 người (cập nhật đầu ngày 22-1) lên tới 17 người (cập nhật cuối ngày 22-1).

Theo Hãng tin AFP, Trung Quốc cũng bắt đầu thực hiện nhiều biện pháp để cách ly thành phố Vũ Hán, trung tâm bùng phát virút lạ đang lây lan nhanh ra nhiều thành phố khác.

Theo thông báo của Cơ quan Kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán, bắt đầu từ 10h sáng hôm 23-1 giờ địa phương, thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ngưng tất cả chuyến bay và chuyến tàu đưa khách rời thành phố nhằm ngăn lây lan dịch bệnh.

Chính quyền cũng sẽ kiểm tra tất cả phương tiện đi vào Vũ Hán để ngăn mang động vật hoang dã vào đây. Chủng virút corona mới gây ra các triệu chứng tương tự bệnh viêm phổi được tin lần đầu tiên bùng phát tại một chợ hải sản ở Vũ Hán hồi tháng 12-2019.

Nhằm tránh lây lan dịch bệnh nghiêm trọng, phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc, ông Lý Bân (Li Bin) khuyến nghị: “Không đến Vũ Hán, không rời Vũ Hán”.
Tình hình trở nên căng thẳng khi thành phố Vũ Hán quyết định ngưng hoạt động các sân bay bến xe bến tàu để ngăn chặn dịch bùng phát. Nhiều người dân hoảng loạn vì bị nhốt trong một không gian chật hẹp

Đây là cảnh nhân viên y tế chuyển bệnh nhân ở một bệnh viện thuộc Vũ Hán. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết họ đang cân nhắc xem sẽ quyết định có tuyên bố “Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế” (PHEIC) liên quan tới chủng virút corona đang lây lan ở Trung Quốc hay không. Nếu tuyên bố, đây sẽ là PHEIC lần thứ 6 được đưa ra trong thập niên qua, theo Hãng tin Reuters.

Hiện nhiều sân bay châu Âu từ London (Anh) tới Matxcơva (Nga) đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa để ngăn chủng virút corona mới xâm nhập. Bộ y tế Italia cho biết sẽ áp dụng kiểm tra thân nhiệt đối với các hành khách đi trực tiếp từ Vũ Hán tới sân bay Fiumicino ở Rome.

Tất cả các phương tiện công cộng đến và đi khỏi thành phố Vũ Hán, bao hồm tàu hỏa, xe bus và phà ngừng hoạt động lúc 10h ngày 23/1.

Dòng người đang tháo chạy khỏi Vũ Hán trước lệnh cấm “nội bất xuất ngoại bất nhập” đã làm các tuyến giao thông tắc nghẽn. Họ lo sợ nếu ở lại sẽ bị chết vì loại dịch nguy hiểm này

Đây là ảnh chụp tại nhà ga Hankou tại Vũ Hán một ngày trước lệnh cấm. Cư dân địa phương đã đổ xô tới các nhà ga và sân bay trong đêm 22/1 sau khi lệnh cấm phương tiện giao thông công cộng được ban bố.

“Các loại vé không bán qua ứng dụng trực tuyến sau 23h30, vì thế tôi phải tới nhà ga và tìm cách mua vé tàu về nhà. Tôi không muốn bị nhốt ở thành phố này trong 1 hay 2 tháng tới”, người đàn ông tên Cui quê ở tỉnh Hà Nam cho biết.

Nhân viên y tế được bố trí tại các trạm thu phí và trạm kiểm soát trên các đường cao tốc lớn để thực hiện kiểm tra những người rời khỏi thành phố.

Một người dân họ Ding đang lái xe rời khỏi Vũ Hán cho biết các làn đường hướng ra khỏi thành phố bị kẹt, rất ít phương tiện đi vào thành phố. Nhiều người muốn rời đi, anh Dinh nói: “Các nhân viên y tế kiểm tra từng chiếc xe, kiểm tra thân nhiệt của tất cả hành khách. Mọi người được phép rời đi, nhưng giao thông đang di chuyển chậm vì các hoạt động sàng lọc”

  1. Lệnh phong tỏa ở Vũ Hán là biện pháp duy nhất mà chính phủ Trung quốc có thể làm lúc này với hy vọng hạn chế lấy lan của bệnh dịch ra khắp TQ, một đất nước với hơn 1,4 tỷ dân – thì đây sẽ là đại họa chưa từng có

Hệ thống đo thân nhiệt được lắp đặt ở các ga tàu và sân bay ở Vũ Hán

Trong ảnh là hệ thống đo thân nhiệt được lắp đặt khắp các ga tàu và sân bay ở Vũ Hán.

Đang đợi chuyến tàu rời thành phố sáng 23/1 Ông Li, một người ngoại tỉnh làm việc ở Vũ Hán, đã lập tức đổi vé máy bay sau khi nắm được thông tin về lệnh cấm. Ông cho biết sân bay Vũ Hán đã quá tải ngay trong đêm. “Tôi không thể nhìn thấy nhân viên sân bay đâu cả. Chung tôi đang chờ làm thủ tục kiểm tra hành lý. Tôi thậm chí không chắc là chuyến bay của mình có thể cất cánh đúng giờ hay không”.

Trong ngày 22/1, Beijing News cho biết các bệnh viện ở Vũ Hán đang quá tải bệnh nhân có triệu chứng sốt xếp hàng chờ thăm khám. Các phòng truyền nước chật kín bệnh nhân, một số người phải ngồi tại các hành lang trong khi truyền tĩnh mạch. Theo truyền thông quốc tế cho biết, Vũ Hán đang gặp khó khăn trong điều trị các ca nghi nhiễm virus corona do nguồn lực có hạn.

Trên mạng xã hội, một số ý kiến hoan nghênh lệnh cấm phương tiên giao thông công cộng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao nhà chức trách không áp dụng biện pháp này sớm hơn.

Mỹ đã có trường hợp lây nhiễm vi rút Corona đầu tiên, do Mỹ cũng có nhiều người đến từ Vũ Hán. Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng ngay về vấn đề nguy hiểm đang đe dọa tới hàng trăm triệu công dân Mỹ

Một người đàn ông ở bang Washington, Mỹ, được xác định đã bị nhiễm virus corona. Anh có các triệu chứng sau khi trở về từ chuyến đi tới Vũ Hán.

Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm virus lạ liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp được xác nhận ở Mỹ. Loại virus bí ẩn này đã giết chết ít nhất 6 người và khiến hàng trăm người mắc bệnh ở Trung Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hôm 21/1 cho biết.

Giới chức Mỹ cùng ngày thông báo sẽ tiến hành mở rộng quét thân nhiệt để xác định người nhiễm bệnh tại các sân bay lớn của nước này. Ngoài New York, Los Angeles và San Francisco, các sân bay ở Atlanta và Chicago sẽ bắt đầu kiểm tra hành khách đến từ Vũ Hán để tìm kiếm các dấu hiệu của bệnh.

Người đàn ông bị nhiễm bệnh là cư dân của hạt Snohomish, bang Washington, ở tuổi ngoài 30. Người này đã xuất hiện các triệu chứng sau khi trở về từ chuyến đi đến khu vực gần Vũ Hán, Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát.

Khu vực cách ly bệnh viện Chợ Rẫy nơi điều trị 2 bệnh nhân dương tính virus corona.

Việt Nam cũng vừa công bố phát hiện 2 ca nhiễm vi rút Corona từ 2 cha con người TQ, đến từ Vũ Hán. Bệnh viện chợ rẫy được lệnh báo động cách ly 2 lớp, ngăn không cho bệnh lan ra thành phố Sài Gòn với hàng chục triệu cư dân đang sống
Ngày 23/1, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam vẫn đang thực hiện giám sát thân nhiệt hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó có 03 hành khách đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được phát hiện sốt qua máy đo thân nhiệt từ xa tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

L.P.T, 20 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội. T. là sinh viên du học tại Vũ Hán và vừa trở về Hà Nội 8 ngày.

T. sống trong vùng được Chính phủ Trung Quốc thông báo là an toàn, nhưng 4 ngày trước bắt đầu sốt không rõ nguyên nhân, đau rát họng, ho khan, kiểm tra cúm A, B và sốt xuất huyết đều âm tính.

Bệnh nhân thứ hai là nam, 55 tuổi, làm nghề buôn bán tại chợ cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc, hiện bệnh nhân sốt cao liên tục 5 ngày nay chưa rõ nguyên nhân, chưa loại trừ coronavirus.

Ngày 23/1, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam vẫn đang thực hiện giám sát thân nhiệt hành khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Với sự khởi phát loại vi rút Corona rất nguy hiểm từ một khu chợ bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại TQ, nay đã có hàng nghìn người trên khắp thế giới mắc bệnh. Theo thống kê ban đầu đã có ít nhất 17 người chết vì loại vi rút Corona không có thuốc chữa
Phát hiện hồi tháng 12/2019 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan cũng xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh.
Một báo cáo của trung tâm bệnh truyền nhiễm – MRC Centre for Global Infectious Disease Analysism thuộc Đại học Imperial College London cho rằng có thể đã có trên 1.700 trường hợp lây nhiễm.

Trang South China Morning Post ở Hong Kong hôm 19/01 cho hay các nhà khoa học Anh đã giải mã di truyền của virus mới này và cho hay nó thuộc nhóm 2C trong các loại coronavirus, còn Sars thuộc nhóm 2B. “Điều này có nghĩa là đột biến gen của hai loại hoàn toàn không giống nhau.”

Vì sự nguy hiểm của loại vi rút này và chuẩn bị cho một kịch bản tệ nhất, là dịch bệnh có thể sẽ lan ra cả nước, nên Bộ y tế VN đã họp khẩn ngay sáng 30 Tết để tìm cách ứng phó
Tối 23.1, Thứ trưởng Bộ Y tế VN Nguyễn Trường Sơn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh vi rút corona. Ông yêu cầu bệnh viện trực lãnh đạo, cấp cứu, phòng chống nhiễm khuẩn, bệnh nhiệt đới.

Theo ông Sơn, đây là 2 ca nhiễm vi rút corona đầu tiên ở Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy đã tích cực cách ly, điều trị.

“Dịch vi rút corona hiện không chỉ còn xảy ra ở TP.Vũ Hán Trung Quốc mà còn lây lan ra nhiều TP khác, các nước khác trên thế giới. Đến nay có ý kiến cho rằng vi rút lây từ người qua người là rất nguy hiểm.

Việt nam với mật độ dân cư đông đúc, các phương tiện đi lại, lễ hội đông người trong những ngày Tết sẽ là tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh do loại rút Corona gây ra.

Đây là lúc Đảng và Chính phủ Việt nam bớt tung hô khẩu hiệu “Mừng Đảng Mừng Xuân “mà cần tập chung quan tâm, chăm lo cho sức khỏe và tính mạng của người dân trong cả nước.

Vì điều đơn giản, là loại vi rút Corona nguy hiểm này sẽ không chừa một ai, kể cả Tổng bí thư, Thủ tướng và các Ủy viên Bộ Chính trị đều có thể chết khi lây nhiễm.

Trung Nam từ đà nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023