Nguyễn Phú Trọng, Kim Jong un cùng dắt nhau tụt bảng “tử thần”

https://www.youtube.com/watch?v=gU6QeP5MsXA

Tình trạng dân chủ của Việt Nam ngày càng trở nên tệ hại, Năm 2019 Đảng cộng sản đã xua quân đàn áp nhân dân khắp nơi trong cả nước và cuối cùng, quốc tế đã đánh giá thứ Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam là kinh hoàng.

Việt Nam xếp hạng 136/167 về Chỉ số Dân chủ trong năm 2019.

Mới đây theo đánh giá của The Economist Intelligence Unit (EIU), một tổ chức nghiên cứu và phân tích về kinh tế và chính trị của tạp chí The Economist thì Việt Nam xếp hạng 136/167 về Chỉ số Dân chủ trong năm 2019.

Báo cáo Chỉ số Dân chủ 2019 do EIU vừa công bố hôm thứ Tư 22/1 cho thấy Việt Nam được chấm 3,08 điểm trên 10 điểm, đứng ở vị trí thứ 136 trong số 167 nước được đánh giá trong năm 2019, và vẫn nằm trong nhóm các nước “Độc tài”, chế độ kém dân chủ nhất trên thang đánh giá của EIU về bốn chính thể từ “Dân chủ Trọn vẹn,” “Dân chủ Có Khuyết điểm”, đến “Chính thể Hỗn hợp” (hybrid) và mức thấp nhất là chính thể “Độc tài”.

Trong nhóm các nước độc tài ở Châu Á, Việt Nam ‘dân chủ hơn’ Afghanistan, Trung Quốc, Lào và Triều Tiên nhưng thua Campuchia, Myanmar, Pakistan và Nepal, theo xếp hạng của EIU.

Chỉ số Dân chủ trong năm 2019

Triều Tiên, đạt 1,08 điểm, vẫn là nước đứng chót bảng trong khi Trung Quốc đạt 2,26 điểm, tụt hạng xuống 153, xếp dưới Việt Nam, so với năm ngoái khi Trung Quốc được phân loại là ‘dân chủ hơn’ nước láng giềng Việt Nam.

Chỉ có 4 nước ở Châu Á là Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Triều Tiên bị nhận điểm 0 trong hạng mục đánh giá về tiến trình bầu cử và thể chế đa nguyên. Đây là một trong năm hạng mục được tính trong chỉ số dân chủ. Các hạng mục khác bao gồm hoạt động của chính quyền, các quyền tự do của công dân, sự tham gia chính trị, văn hóa chính trị.

Kết luận của EIU là Việt Nam vẫn là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Á Châu-Thái Bình Dương trong trung hạn, và là một trong các nước được hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

EIU tiên đoán trong vài năm tới, chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi tự do hóa mậu dịch, kể cả cổ vũ đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng nỗ lực tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước sẽ chậm. EIU nhận định cải cách chính trị sẽ không xảy ra trong thời gian từ 2019-2023.

EIU nói năm 2019 là năm đen tối của dân chủ toàn cầu với kết quả tệ nhất tính từ năm 2006. Trong báo cáo này, Hoa Kỳ đạt 7.96 điểm trên 10, xếp hạng 25; Na Uy là nước dân chủ nhất thế giới ở vị trí đầu bảng, tiếp theo là Iceland, Thụy Điển và New Zealand.

Vụ án linh mục Nguyễn Văn Lý là vụ án nổi tiếng về đàn áp dân chủ của Việt Nam, xây xôn xao dư luận rất lớn. Ông bị bắt và bị xét xử nhiều lần và lần cuối cùng là ngày 30/3/2007, ông bị xử tù 8 năm.

Phiên tòa xét xử ông có cảnh một nhân viên công lực bịt miệng ông và tấm ảnh này trở nên bất hủ.

Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết trả lời phỏng vấn hãng truyền hình CNN cho rằng trong lúc xét xử ông Lý có những lời lẽ thô bạo, chửi bới chính tòa nên đã xảy ra chuyện bịt miệng nhưng hành động này là không tốt, không đúng, là sai sót của một nhân viên bình thường không phải là chủ trương của nhà nước và việc này sẽ bị xử lý.

Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công nhân tại phiên tòa năm 2007.

Trên ảnh là luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công nhân tại phiên tòa năm 2007. Luật sư Nguyễn Văn Đài, người sáng lập Hội Anh em Dân chủ, nhận định nhân chuyến vận động nhân quyền tại thủ đô Washington DC:

“Trong năm 2019, việc bắt giữ các nhà hoạt động trong nước có giảm thiểu nhiều hơn, một trong các nguyên do là năm 2018 có các cuộc biểu tình 10/6 nên có hơn 100 người, các nhà hoạt động bị bắt.

Trong 2019, họ tập trung vào bắt giữ những người có tiếng nói đối lập và có ảnh hưởng trong xã hội nhiều hơn so với năm 2018. Chỉ riêng trong tháng 11 năm 2019 có đến 20 nhà hoạt động ôn hòa bị đưa ra tòa xét xử với tổng mức án lên đến 120 năm tù. Đó là một tháng đen tối trong tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.”

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết hiện tại Việt Nam có đến 130 tù nhân chính trị trong khi Uỷ ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) cho biết có đến 12 phóng viên đang bị giam cầm. Tuy nhiên, tổ chức The 88 Project cho biết con số các nhà hoạt động nói chung đang bị chính quyền Việt Nam bỏ tù là 276 người.
Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, người vừa được Bộ Ngoại giao Pháp – Đức trao giải nhân quyền 2019, nói:
Việc vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng nghiêm trọng và mang tính thách thức. Đây là một năm tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Chế độ cộng sản Việt Nam không còn coi trọng và bị chùng bước trước những ý kiến, những chỉ trích của cộng đồng thế giới nói chung về đàn áp nhân quyền. Đó là một thái độ mang tính thách thức của chế độ cộng sản Việt Nam.

nhà báo tự do, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, người mới bị CAVN bắt hồi cuối năm 2019.

Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, người vừa được Bộ Ngoại giao Pháp – Đức trao giải nhân quyền 2019 nhận định rằng việc chính quyền gần đây bắt bớ những người dùng mạng xã hội và những tiếng nói phản biện ít tiếng tăm cho thấy “mức độ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ngày càng trầm trọng, lan tận các địa phương nhỏ lẻ, chứ không chỉ ở các thành phố lớn.”
Ông Vũ Quốc Ngữ nói: “Sau một thời gian Bộ Công an bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến có tên tuổi thì xu hướng gần đây là Bộ Công an bật đèn xanh cho các địa phương để bắt giữ những người có ít tên tuổi hơn tại một số các tỉnh như Lâm Đồng, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bến Tre… và một số tỉnh nhỏ lẻ.
Điều này chứng tỏ rằng chính quyền địa phương cũng muốn trấn áp sự phản kháng từ trong trứng nước. Và nhân dịp này, chính quyền địa phương cũng muốn lập án để lấy thành tích.

Vào tháng 11/2019, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong một nỗ lực của Tổ chức Nạn nhân cộng sản (VCMF) đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để lên án tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Bà Như Quỳnh nhận định khi nói về các mục tiêu vận động của VCMF: “Chiến dịch vận động cho tự do, dân chủ ở Việt Nam của Qũy VCMF năm nay và trong vài năm tới sẽ chú ý nhiều hơn đến Việt Nam.

Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un và Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trong mắt bạn bè phương Tây, người ta không bao giờ tưởng tượng rằng hiện tại Việt Nam có những bản án, đòn phạt nặng nề dành cho những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa như vậy!”

Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, nhưng tại Việt nam thì tiếng súng, dùi cui và nhà tù ác nghiệt Đảng cộng sản vẫn luôn chực chờ và sẵn sàng áp đặt cái chết cho mọi người dân Việt nam.

Một thể chế vô nhân như thế sẽ không được phép tồn tại trong một thế giới văn minh và kết nối toàn cầu như hiện nay.

Sẽ tới thời điểm, trên 90 triệu Người dân Việt nam cùng nhau thể hiện bản lĩnh, tinh thần dũng cảm để dành lấy quyền Dân chủ và Tự do cho bản thân và tương lai con cháu mai sau.

Trung nam từ Đà Nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)