Virus corona: Số người đem “chôn” tăng chóng mặt

Thống kê tình hình dịch Corona nCoV – Cập nhật đến 9:50 giờ GMT ngày 1/2/2020, đã có 12.019 người bị nhiễm (tăng thêm 2096 người nhiễm) và 259 người chết (tăng thêm 46 người chết đều ở Trung quốc, chưa có trường hợp tử vong ở nước khác).
Bị nhiều người dân chỉ trích là đã che giấu thông tin về dịch virus corona, ông Mã Quốc Cường (Ma Guoqiang), bí thư thành ủy thành phố Vũ Hán thừa nhận trách nhiệm là đã ra lệnh hạn chế di chuyển quá chậm trễ. Ông nói : “Tôi cảm thấy có tội và tôi rất ân hận”.
Trong khi đó 8 người Trung Quốc báo động sớm về virus corona được minh oan.
Tòa án tối cao Trung Quốc cho rằng hành động của 8 người này đã mang lại lợi ích cho cộng đồng giúp người dân nhanh chóng có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của virus. Theo Global Times, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Trung Quốc Zeng Guang hôm 29/1 cho biết 8 người từng bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì đăng tải thông tin liên quan đến sự lây lan của virus nCoV-2019 xứng đáng được tuyên dương.
Nhìn lại, chúng ta nên tuyên dương họ. Họ đã rất sáng suốt ngay từ trước khi dịch bệnh bùng phát“, ông Zeng nói.

Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng do virus corona gây ra cùng các biện pháp cứng rắn chưa từng có. TQ đã ngay lập tức chỉ trích Mỹ không phải ‘bạn tốt’ trong cuộc chiến chống virus.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người của Mỹ Alex Azar ngày 31/1 cũng thông báo rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tạm thời không cho phép nhập cảnh vào Mỹ đối với những người bị cho là có nguy cơ nhiễm chủng virus này.
Những người Mỹ trở về từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc sẽ bị yêu cầu cách ly trong 14 ngày.
Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi cảnh báo “Không đi lại” cấp độ 4, cấp độ cảnh báo nguy cơ an toàn cấp cao nhất với công dân.
Cấp độ cảnh báo này là cấp độ chỉ được chính quyền Mỹ áp dụng trong những tình huống nguy hiểm nhất.

Mặc dù vậy, Trung quốc liền chỉ trích Mỹ không phải ‘bạn tốt’ trong cuộc chiến chống virus.
Bắc Kinh đã chỉ trích các biện pháp mà Mỹ vừa ban hành nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus Vũ Hán là “thiếu thân thiện” và đi ngược khuyến cáo của WHO.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng do virus corona

Chính phủ Myanmar quá lo lắng, nên đã buộc một máy bay Trung Quốc quay trở về nơi xuất phát vì sợ virus Corona lan vào lãnh thổ của họ.
Nhà chức trách Myanmar hôm 31-1 buộc một máy bay của hãng hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc) quay trở lại do nỗi lo virus corona mới.
Chiếc máy bay trên cất cánh từ TP Quảng Châu – Trung Quốc và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon ở TP Yangon – Myanmar.
Tuy nhiên, một trong những hành khách trên đó – một công dân Trung Quốc – bị phát hiện có những triệu chứng cúm giống bệnh do virus corona mới gây ra.
Người này lập tức được đưa đến bệnh viện và chịu sự cách ly, theo phát ngôn viên chính phủ Zaw Htay.
Hai công dân Myanmar cũng được phép rời máy bay sau khi đồng ý tự cách ly tại nhà trong 14 ngày. Chiếc máy bay trên sau đó quay trở lại Quảng Châu với toàn bộ người còn lại.
Myanmar hiện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona mới nào, xuất phát đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc. Nước này hiện chưa có kế hoạch đóng cửa biên giới với Trung Quốc hoặc cấm người Trung Quốc nhập cảnh.
Một nhóm sinh viên Myanmar đang theo học tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, sẽ được đưa trở về TP Mandalay ngày 2-2.

Việt Nam có ca thứ 6 nhiễm virus corona, ở Khánh Hòa một nữ nhân viên lễ tân khách sạn đã tiếp xúc với Khách du lịch Trung quốc cũng đã chính thức nhiễm loại virus này. Nhiều người Việt nam cũng tiếp xúc nhưng không thể tìm cho đủ để cách ly, vì những người Trung quốc này đã đi trên một chặng đường dài và có mặt ở nhiều nơi từ Bắc đến Nam của Việt nam.

Nữ nhân viên lễ tân khách sạn ở TP Nha Trang tiếp xúc với 2 người Trung Quốc mắc bệnh cúm do virus corona chủng mới đã bị xác định dương tính với virus trên.
Chị H. ho nhẹ vào ngày 18/1, sau đó nóng sốt nhưng tự khám bệnh rồi mua thuốc uống. Ngày 24/1, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur TP HCM. Ngày 27/1, chị H. được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa.

Lợi dụng tình hình dịch virus Corona lan rộng, một số người ở Việt Nam đã lợi dụng để tăng giá bán khẩu trang y tế hay giành giật nhau để mua khẩu trang về tích trữ. Ngược lại ở TpHCM, Đà nẵng và người dân ở khắp nơi trong nước đã tự nguyện phát miễn phí khẩu trang y tế cho ai cần dùng.
Ngày 31/1, Ca sỹ Pha Lê cho biết ban đầu, cô chỉ đặt mua 50 nghìn chiếc để tặng trong ngày 30/1. Tuy nhiên, số tiền cô kêu gọi quyên góp được nhiều hơn dự tính, đủ mua 500.000-600.000 chiếc. “Tôi đặt luôn một triệu chiếc dành cho những ngày tới.”
Nhóm của ca sĩ còn túc trực tại các ngã tư đường để phát cho người dân, mỗi người nhận một gói (năm chiếc). Sau hai ngày, họ phát được khoảng 150.000 khẩu trang loại than hoạt tính.

Lợi dụng sự hoảng loạn của hàng triệu người dân Việt nam trước đe dọa sinh mạng từ loại virus nguy hiểm này, nhiều cửa hàng đã tăng giá bán khẩu trang nhằm thu lợi trên sự đau khổ của người dân. Lãnh đạo Việt nam cũng tuyên đe dọa rút giấy phép kinh doanh nếu cửa hiệu nào tăng giá khẩu trang.

Chị Giang Thị Kim Cúc cùng những người bạn phát khẩu trang y tế miễn phí ở khu vực bến xe Miền Đông, TPHCM sáng 1-2-2020

Nếu người dân có bằng chứng cửa hiệu tăng giá, không cần thanh tra kiểm tra, đề nghị Bộ Y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức“- đó là yêu cầu của ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Việt Nam.
Hai cửa hàng ở Hà Nội tăng giá khẩu trang bị phạt gần 60 triệu:
Tại cơ sở số 120 Ngọc Khánh (quận Ba Đình), nhân viên bán hàng Mai Hữu Chung tường trình trong ngày 31/1, nơi đây đã bán 30 hộp khẩu trang y tế với giá 130.000-220.000 đồng mỗi hộp. Tiếp tục kiểm tra cửa hàng số 118 Ngọc Khánh, Nhân viên cửa hàng này khai báo trong ngày 31/1, họ đã bán khoảng 130 hộp khẩu trang y tế (loại 50 chiếc) với giá 300.000-350.000 đồng mỗi hộp. “Giá bán này cao gấp 6-7 lần so với ngày thường“, một cán bộ tổ công tác cho biết.
Hiện tượng gom khẩu trang bán sang Trung Quốc với giá gấp 4 lần:
Nắm thông tin thị trường Trung Quốc thiếu khẩu trang do dịch virus corona phát tán nhanh, hàng trăm người Việt Nam gom hàng trong nước để bán qua biên giới với giá cao.

Chuyên gia y tế cho rằng: Biển người đi trảy hội ở chùa Hương là một cơ hội rất lớn để virus corona lây nhiễm, lan truyền nhanh nhất

Liên quan đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh, PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho rằng, việc tạm dừng lễ hội trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh do virus corona là một việc làm đúng và cần thiết.
Lượng người tập trung đông tại các lễ hội lớn như chùa Hương, chùa Tam Chúc… tiềm ẩn nguy cơ lây lan virus corona.
PSG.TS Bùi Hoài Sơn cũng cho rằng, một số lễ hội đã khai mạc và hiện vẫn đang tiếp diễn như lễ hội chùa Hương, chùa Tam Chúc… thì cần phải cân nhắc khả năng tạm dừng theo đúng khuyến cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Việc tạm dừng thể hiện trách nhiệm của các ban tổ chức lễ hội, của các địa phương đối với tính mạng, sức khỏe của nhân dân“, vị chuyên gia văn hoá bày tỏ.
Chính vì thế, các địa phương, ban tổ chức lễ hội nên cân nhắc nghiêm túc, xem xét các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, ngành y tế để tạm dừng tổ chức lễ hội.

Hình ảnh người dân Hà nội tranh nhau mua khẩu trang tại chợ thuốc Hapulico

Trong lúc cao trào dịch bênh đang tăng nhanh , người dân Việt nam vật lộn với nhiều khó khăn bất ngờ, thiếu thốn từng chiếc khẩu trang để phòng bệnh, thì Chính phủ Việt nam lại bỏ ra nửa triệu đô la để viện trợ TQ chống dịch.

Việt Nam hôm 31/1 cho biết, đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa, vật dụng y tế trị giá khoảng 500 ngàn đô la để “chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Trung Quốc” đang phải đối mặt với dịch cúm virus corona lan rộng.
Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng vận động viện trợ hàng hóa cho Trung Quốc trị giá khoảng 100 ngàn đô la.
Ngoài ra, 7 tỉnh biên giới của Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc cũng được chỉ đạo “có các hình thức hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân Trung Quốc, nhất là các tỉnh ven biên giới hai nước”.
Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu.
Số ca virus corona trên toàn cầu đã vượt nạn lây nhiễm Sars hồi năm 2003, khi đó có 8.100 ca nhiễm và kéo dài 8 tháng, gây ra 774 ca tử vong.
Virus corona gây ra 259 ca tử vong và 12.000 ca nhiễm tại Trung Quốc cho tới lúc này.

Hàng nghìn người dân thập phương theo dõi khai hội và du xuân tại chùa Hương sáng 30/1

Giữa dịch bệnh do virus corona đang lan ra toàn cầu, kèm theo dự kiến nhân dân Việt nam sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề về sức khỏe và tính mạng của mình. Ngay lúc này Đảng và Nhà nước Việt nam cần phải dồn toàn lực lo cho gần 100 triệu người dân của đất nước.
Mọi khẩu hiệu, hay hy vọng hão huyền về một thiên đường XHCN cũng nên chấm dứt từ đây, vì chính từ thể chế độc tài và tăm tối đó đã tạo ra môi trường thích hợp, phát sinh các loại virus độc hại, tàn phá cuộc sống của con người.

Trung Nam từ Đà nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)