Trên 700 cảnh sát Liên bang Đức mở chiến dịch truy quét các băng đảng Việt Nam „buôn người“

Nghi phạm “buôn người ” người Việt Nam vừa bị cảnh sát Đức bắt giữ sáng 3.3.2020

Sáng sớm hôm nay 3.3.2020, trên 700 cảnh sát Liên bang Đức, với sự hỗ trợ của cảnh sát châu Âu ( EUROPOL) đã tiến hành khám xét 32 địa điểm có người Việt Nam cư trú trên khắp nước Đức ( chủ yếu tại Berlin), phá vỡ đường dây đưa lậu người từ Việt Nam sang Đức và đi các nước châu Âu, Anh.

Theo cảnh sát cho biết, kể từ năm 2018 đến nay, băng buôn người của Việt Nam này đã đưa sang Đức ít nhất 155 người, đa phần là thanh niên và phụ nữ trẻ, mỗi người phải trả từ 5.000 đến 20.000 đô la Mỹ.

Cảnh sát đã bắt giữ 6 người Việt Nam và truy tìm tiếp nhóm đối tượng còn lại.

Cuộc điều tra, khám xét sẽ tiếp diễn trong các ngày tới tại các nhà hàng, tiệm Nails, nơi kinh doanh có người Việt Nam làm chủ.


Cập nhật lúc 19:30 Cảnh sát vừa trả lời Thoibao.de:

„Các cuộc đột kích không ảnh hưởng đến Trung tâm Đồng Xuân hoặc chợ tại 17 Marzahner Strasse.

Họ (những người bị bắt) đều là công dân Việt Nam, bao gồm hai phụ nữ và bốn người đàn ông, sống ở các quận Lichtenberg, Friedrichshain-Kreuzberg và Pankow (Berlin).“

„Die Razzien betreffen nicht das Dong-Xuan-Center und auch nicht den Markt in der Marzahner Straße 17.Alles sind vietnamesische Staatsbürger, zwei Frauen und vier Männer, die in den Bezirken Lichtenberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow wohnen.“

Polizei Berlin

Cảnh sát Đức khám xét nơi cư trú của người Việt Nam ở Berlin sáng 3.3.2020

Le Trung Khoa – Thoibao.de

Nguồn : Đài phát thanh truyền hình RBB của Đức https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/03/berlin-razzia-menschenhandel-vietnamesen-schleuserbanden.html

Kasse animation 7.8.2023