Từ Việt Nam đến Iran – “Lo sợ” lan rộng

https://www.youtube.com/watch?v=ClGESs-4nQA

Cập nhật Covid-19 Việt Nam và thế giới
Dịch bênh Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành trên toàn cầu. Tình hình Việt Nam và thế giới đã bị xáo trộn vì Covid-19.

Việt Nam công bố bệnh nhận thứ 33 vào đầu giờ chiều ngày 10/3. Đây là một người người Anh, đến Việt Nam hôm 2/3 trên chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân số 17, sau đó vào Hội An, Quảng Nam, sau đó bệnh nhân thứ 34 cũng được xác nhận, con số này vẫn tăng nhanh mỗi ngày

Chiều 10/3, Bộ Y tế công bố ca bệnh tiếp theo dương tính với virus corona. Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân nam, 58 tuổi quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN54 đang lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Như vậy, 13 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đã đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam.
Trong số này có 11 người nước ngoài và 2 người Việt Nam.
Tới thời điểm này, tổng số ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam là 34, trong đó 16 người đã được điều trị khỏi hoàn toàn.
Các tỉnh có người mắc Covid-19 bao gồm: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (4); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (2); Huế (1), Quảng Nam (1) cà con số này đang tăng lên từng giờ

Khoang thương gia (hạng C) trên chuyến bay VN0054 có 28 chỗ ngồi với 21 hành khách, trong đó có 4 hành khách người Việt Nam ngồi ghế 1A, 2K, 5A và 5K (2 hành khách ngồi ghế 5A và 5K đã được xác định là bệnh nhân số 17 và số 21)

Quốc hội Việt Nam đã phải hoãn họp thường vụ với lý do ‘chưa chuẩn bị kịp’.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay phiên họp 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến từ 10 đến 13 tháng 3, sẽ bị hoãn.
Tuy không nói về tình hình dịch virus corona, ông Hạnh Phúc cho hay “căn cứ tình hình thực tế chuẩn bị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định hoãn phiên họp này.”
Khi nào việc chuẩn bị đầy đủ phiên họp sẽ được tiến hành.”
Các báo Việt Nam nói Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các vấn đề của dự án Luật Đầu tư, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều…dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi);
Ngoài ra họ cần cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
Được biết Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thử Covid-19 “âm tính” sau chuyến bay từ London về Hà Nội tuần đầu tháng 3 cùng một số hành khách dương tính với virus corona.
Đặc điểm của loại virus này ủ bệnh tới trên 20 ngày, nên không loại trừ các trường hợp phát bệnh sẽ bùng lên sau ít ngày nữa ngay trong các cơ quan Đảng và Chính phủ VN .

Ảnh : Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Cả nước Ý ‘đóng cửa’ để ngăn chặn Covid-19. Ý đã mở rộng các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn virus corona, bao gồm các hạn chế đi lại và cấm các cuộc tụ họp công cộng, cho toàn bộ quốc gia.

Chỉ 15 ngày sau khi ca đầu tiên xuất hiện, biện pháp vô tiền khoáng hậu tại châu Âu đã được áp dụng đối với hơn 15 triệu người dân Ý. Hai giờ sáng Chủ nhật 8/3, thủ tướng Giuseppe Conte đã quyết định như trên sau cuộc họp nội các khẩn cấp. Ông Conte nói rõ không chỉ cấm ra vào mà còn phải tránh di chuyển trong nội vùng, nếu không có giấy chứng nhận vì lý do nghề nghiệp, tình hình cấp thiết hay về y tế.
Tất cả các sự kiện tín ngưỡng, văn hóa, thể thao đều phải ngưng lại hoặc diễn ra không có khán giả. Trường học, nhà hát, rạp xi-nê, viện bảo tàng, hồ bơi, khu trượt tuyết đều phải đóng cửa. Các trung tâm thương mại đóng vào cuối tuần, các nhà hàng phải bảo đảm khách hàng ngồi cách nhau ít nhất 1 mét, nếu không sẽ bị rút giấy phép.
Tại Milano cũng như Codogneo và những thành phố bị cách ly lâu nay, vừa được ra khỏi vùng đỏ lại bị cách ly tiếp. Hàng trăm cảnh sát, quân nhân sẽ được điều đến miền bắc để chốt chặn và kiểm soát.
Hôm thứ Hai, Thủ tướng Giuseppe Conte đã ra lệnh cho mọi người ở nhà và chỉ được phép đi lại khi cực kỳ cần thiết.
Ông cho biết các biện pháp được thiết kế để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. “Không còn thời gian nữa,” ông nói trong một bài phát biểu trên TV.
Tất cả chúng ta phải từ bỏ một điều gì đó vì lợi ích của nước Ý. Chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ.”

Cũng tại Ý, các bệnh viện hiện nay đang trong tình trạng quá tải, các bác sĩ khóc khi phải chọn bệnh nhân để cứu, nhưng đành chịu vì không có đủ thiết bị trợ thở.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Pháp Libération, một bác sĩ ở Lombardia cho biết tình hình trầm trọng cho đến nỗi những bệnh nhân trên 70 tuổi bị nhiễm virus corona không còn được đưa sang khoa hồi sức vì không đủ phương tiện điều trị tích cực. Theo vị bác sĩ này, số lượng người chết vì con virus xuất phát từ Vũ Hán thực tế cao hơn nhiều so với con số chính thức.
Với cái tên mượn là Giorgio, vị bác sĩ đang trên tuyến đầu thổ lộ hầu như tất cả các phương tiện y tế nơi ông làm việc đều đã bị trưng dụng để đón tiếp bệnh nhân. Một tình trạng « khủng khiếp, mà những người bên ngoài không thể hình dung được ».
Đến nay chỉ những bệnh nhân trẻ được chuyển viện : các chuyên viên gây mê yêu cầu không gởi bệnh nhân lớn tuổi vì sẽ chiếm dụng các thiết bị trợ thở 15-20 ngày mà cũng không cứu được họ.
Ban đầu chỉ những người trên 80 tuổi mới bị từ chối, nhưng nay là những bệnh nhân trên 70 tuổi và có bệnh nền. Bệnh viện giữ lại những người mà biết rằng không thể làm gì hơn được cho họ, người bệnh sẽ chết.
Có những tranh luận trong nội bộ về vấn đề này, nhưng lực bất tòng tâm. Riêng tại bệnh viện nơi bác sĩ Giorgio làm việc, mỗi ngày có một, hai người tử vong, và trên bình diện cả nước, số người chết chắc chắn nhiều hơn vì tỉ lệ người già ở Ý rất cao.

Italia vừa qua cũng chứng vụ nổi loạn của 500 tù nhân ở Modena, miền Bắc Ý vì lo ngại lây nhiễm virus corona.

Tin mới nhất cho hay nhà chức trách đã tạm dẹp yên vụ nổi loạn của 500 tù nhân ở Modena, miền Bắc Ý.
Hôm Chủ Nhật, một số tù nhân đốt nhà tù để trốn trại vì lo ngại lây nhiễm virus corona.
Có 6 tù nhân đã thiệt mạng trong vụ việc, và đến đầu ngày thứ Hai, người ta vẫn thấy một số tù nhân trèo lên nóc trại giam, mang theo dòng chữ ‘Indulto’ – Ân xá.
Tù nhân tại nhà tù Naples Poggioreale ở miền nam, Frosinone ở miền trung và Alexandria ở tây bắc Ý cũng đang làm loạn vì bị gia đình bị cấm tới thăm.
Tình trạng tương tự được cho là cũng đang diễn ra ở nhiều thành phố khác ở khắp nước Ý.
Cuộc nổi loạn bắt đầu sau khi người thân của tù nhân biểu tình bên ngoài nhà tù vì không được thăm người thân.
Tờ Republica đưa tin lực lượng an ninh đang được tăng cường đến để khôi phục trật tự.
Tại Frosinone, cảnh sát được triển khai đến để khôi phục trật tự sau khi khoảng 100 tù nhân cố thủ trong một khu vực của nhà tù.
Những người này đưa ra yêu sách phải cho người thân vào thăm.

Trong một diễn biến khác, Iran lại quyết định tạm thả tự do hơn 70.000 tù nhân để hạn chế lây lan Covid-19.

Theo thông tin trươc đó, ngày 4/3, để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm trong hệ thống nhà tù, Bộ Tư pháp Iran đã tạm thời thả tự do cho hơn 70.000 tù nhân được coi không có triệu chứng nhiễm virus corona.
Tuy nhiên trong tuyên bố, cơ quan này không đưa ra thông tin chi tiết về số tù nhân được xét nghiệm Covid-19 với lý do thiếu thiết bị xét nghiệm. Ông Gholamhossein Esmaili, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran, cũng không nêu rõ có tù nhân nào nhiễm bệnh hoặc tử vong vì Covid-19 hay không, theo New York Times.
Tại Iran số trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới tăng từng ngày, và là một trong số các quốc gia có số ca bệnh nhiều nhất thế giới.
Iran có khoảng 83,6 triệu dân, trong đó khoảng 76% sống tại các vùng nông thôn. Iran là đất nước có dân số nhiều thứ 18 trên thế giới.
Chịu ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp cấm vận, hệ thống y tế của nước này được cho là khó có thể đáp ứng được trong trường hợp dịch virus corona lan rộng.
Một loạt nước ở Vùng Vịnh đã đóng cửa biên giới với Tehran sau khi dịch bùng phát.
Virus corona đã làm đảo lộn cả thế giới, trên tất cả quốc gia không phân biệt chế độ chính trị, hình thái kinh tế – xã hội. Và theo dự báo, thế giới còn sẽ phải tiếp tục đối mặt với virus viêm phổi Vũ Hán này trong nhiều tháng nữa.

Trong nhiều năm trở lại đây, Covid-19 là dịch bệnh nghiêm trọng nhất, đe dọa đến sức khỏe của hàng tỷ người dân trên toàn cầu.
Hiện nay, theo thông tin cho thấy, đây mới là giai đoạn mở màn các tác hại khủng khiếp do loại Virus đến từ Vũ Hán , Trung Quốc gây ra cho nhân loại.
Với tỷ lệ chết chóc trên 3%, dự kiến sẽ có hàng triệu người mất mạng trong thời gian tới.

Trung Nam từ Đà nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023