Triệt phá đường dây buôn người tại Tây Âu liên quan đến vụ 39 người Việt Nam chết trong xe “đông lạnh”

https://www.youtube.com/watch?v=NI9HdnhjNDI

Mới đây, nghi phạm chính trong vụ vận chuyển người trái phép dẫn đến cái chết thương tâm của 39 người Việt trong container ở Anh hồi tháng 10/2019 đã bị bắt tại Đức. Cùng với đó, cảnh sát ở Bỉ và Pháp tuyên bố ngày 26/5 đã bắt thêm 26 nghi phạm có liên quan đến đường dây vận chuyển người trái phép kể trên.

AFP ngày 30/5 đưa tin nghi phạm chính trong vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh đã bị bắt giữ tại vùng Upper Rhine (Đức).

Nghi phạm là một người đàn ông 29 tuổi, có biệt danh là “The Bald Duke” (tạm dịch Công tước hói).

AFP dẫn một nguồn tin thân thiết với các nhà điều tra cho hay: “Anh ta có thể là người cầm đầu mạng lưới ở bên Pháp.”

Cũng theo nguồn tin trên, nghi phạm bị bắt giữ sau khi bị chính quyền Pháp phát lệnh truy nã khắp châu Âu. Quốc tịch của nghi phạm hiện chưa được công bố.

Giới chức tư pháp cho biết, hàng loạt cuộc truy quét đã được tiến hành cùng lúc tại Bỉ và Pháp vào sáng sớm 26/5.

Đợt truy quét hôm 26/5 nêu trên được tổ chức với nhóm điều tra xuyên biên giới do Eurojust, cơ quan xử lý tội phạm của khối Liên minh châu Âu (EU), điều phối. Cơ quan này bao gồm: Bỉ, Pháp, Anh và Ireland. Cuộc đột kích này là nhắm vào những kẻ buôn người bị tình nghi là chuyên tổ chức hành trình xuất phát từ châu Á.

Ảnh: Chiếc xe container chứa 39 thi thể người Việt bên trong được cảnh sát Anh phát hiện hôm 23/10/2019

Nguồn tin điều tra cho biết hầu hết trong số 13 nghi phạm bị bắt giữ ở Pháp mang quốc tịch Việt Nam và Pháp.

Theo một nguồn tin từ tòa án Pháp, 13 nghi phạm ở Pháp – bị bắt ở nhiều nơi trong vùng Paris hôm 26/5/2020 – đều bị truy tố với các tội danh “buôn người trong một băng đảng có tổ chức”, “tham gia băng đảng hỗ trợ nhập cảnh hoặc cư trú” trái phép.

6 người trong số này còn bị truy tố thêm về tội “ngộ sát”, vì bị tình nghi can dự trực tiếp vào việc chuyển vận 39 nạn nhân mà thi thể được tìm thấy ở Anh.

Trong số 13 người bị truy tố, 12 người đã bị tống giam chờ ngày xét xử, chỉ có một người bị đặt trong tình trạng giám sát tư pháp.

Theo các nguồn điều tra, nhóm 13 đối tượng bị bắt ở Pháp này chịu trách nhiệm chứa những người di cư ở Paris và đưa họ lên phía bắc nước Pháp bằng taxi.

Ảnh: Người nhập cư trái phép từng trèo lên các chuyến xe tải từ Pháp vào Anh như thế này cho đến khi khu lều trại ở khu vực Calais, Pháp bị đóng

Về phía Bỉ, cảnh sát Bỉ cho biết đã bắt 13 người tình nghi cũng trong sáng ngày 26/5.

Các công tố viên cho hay những người này bị bắt sau một cuộc vây ráp ở thủ đô Brussels. Trong số này có 11 người Việt.

Nhóm người này bị nghi điều hành một đường dây buôn người dẫn tới thảm kịch Essex nêu trên.

Theo giới công tố Bỉ, 11 trong số 13 nghi phạm bị bắt ở Bỉ đã bị thẩm phán ở thành phố Bruges khởi tố tội vận chuyển người trái phép, tham gia tổ chức tội phạm và lừa đảo.

Công tố liên bang Vương quốc Bỉ chiều 27/5 mới thông báo tin về các vụ đột kích, cho biết đường dây này bị tình nghi vận chuyển tới vài chục người mỗi ngày sang nước Anh, liên tục trong nhiều tháng.

Công tố liên bang Bỉ nhấn mạnh, nạn nhân chủ yếu là người châu Á, phần lớn là người Việt, được đưa vào Bỉ, che giấu tại Bruxelles, đợi khi thuận tiện đưa đi tiếp sang Anh.

New York Times dẫn lời cơ quan công tố Bỉ nói trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng: “Cuộc điều tra đã nhanh chóng xác định được tuyến đường mà các nạn nhân đã đi trước khi được đưa lên chiếc xe tải… Một số người đã ở Bỉ trước khi khởi hành.”

AFP cho hay sau khi vụ 39 người Việt chết trong container xảy ra, đường dây vận chuyển người trái phép trên vẫn tiếp tục hoạt động và thu từ 15.000 – 20.000 euro (388 – 519 triệu đồng) đối với mỗi người được nhóm này đưa từ Pháp vào Anh.

Ngay cả đại dịch COVID-19 cũng không khiến những hoạt động buôn người này phải ngưng, nguồn tin điều tra nói.

Tháng 10/2019, cơ quan chức năng Anh phát hiện 39 thi thể (31 nam, 8 nữ) trong một chiếc xe tải đậu tại một khu công nghiệp ở phía đông thủ đô London.

Khám nghiệm tử thi 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh cho kết luận rằng các nạn nhân tử vong do thiếu khí oxy và tăng thân nhiệt trong một không gian kín.

Cuộc điều tra của cảnh sát các nước cho thấy trong hành trình với kết cục bi thảm tại Anh, có ít nhất một trong 39 nạn nhân đã trải qua quá trình di chuyển từ Việt Nam tới Nga, rồi Ukraine và Pháp.

Tài xế lái xe tải là Maurice Robinson người Bắc Ireland đã nhận tội ngộ sát hôm 08/4 vừa qua trong phiên tòa tại tòa án Old Bailey, nhưng nhà chức trách tiếp tục mở rộng điều tra để triệt phá đường dây lớn hơn chuyên tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Trước đó, ngày 25/11/2019, Robinson đã nhận tội tiếp tay đưa người nhập cư bất hợp pháp và có được tài sản một cách bất chính.

Ba ngày sau sự kiện thương tâm làm chấn động cả thế giới về nạn buôn người thì người tài xế đầu tiên đã lái container chở 39 người đến cảng Zeebrugge ở Bỉ, nơi xe lên đường sang Anh với sự điều khiển của tài xế Maurice Robinson và sau đó bị cảnh sát Anh phát hiện, đã bị bắt tại thủ đô Dublin của Cộng hòa Ireland theo lệnh truy nã toàn châu Âu của cảnh sát Anh ngày 26/10. Người tài xế này tên là Eamonn Harrison, 23 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Truyền thông Bỉ hồi tháng 10 đưa tin tài xế này khai không hề biết bên trong có người và nghĩ rằng đang chở bánh quy nên đã không bật chức năng đông lạnh của container.

Chính quyền Cộng hòa Ireland đã tổ chức các phiên tòa để quyết định có nên giao người này cho Anh hay không theo đúng quy định.

Harrison bị truy nã với 39 tội danh ngộ sát, 1 tội buôn người và 1 tội hỗ trợ người nước ngoài vượt biên trái phép.

Sau đó, Tòa án Cộng hòa Ireland phê chuẩn lệnh dẫn độ Harrison sang Anh.

Sau khi thi thể 39 nạn nhân được tìm thấy, cảnh sát Essex cũng đã phát thông tin truy nã hai anh em Ronan Hughes, 40 tuổi và em trai Christopher Hughes, 34 tuổi, với nghi ngờ giết người và buôn người.

Lãnh đạo cuộc điều tra của cảnh sát Essex thời điểm đó cho biết: “Việc truy tìm và làm việc với anh em nhà Hughes rất quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng tôi.”

Hồi tháng 4 vừa qua, bị cáo Ronan Hughes, 40 tuổi, đã bị cảnh sát Ireland bắt giữ theo một lệnh truy nã toàn châu Âu, với 39 cáo buộc tội danh ngộ sát và 1 cáo buộc tội danh âm mưu hỗ trợ hoạt động di trú bất hợp pháp.

Hiện bị cáo Hughes đang đối mặt với yêu cầu dẫn độ sang Anh để xét xử liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt Nam được phát hiện trong một xe lạnh ở Essex hôm 23/10/2019.

Trước đó, ngày 22/11/2019, cảnh sát Anh đã bắt một nghi phạm tên Christopher Kennedy, đến từ Bắc Ireland, liên quan vụ 39 người Việt được tìm thấy thiệt mạng trong xe tải đông lạnh ở hạt Essex hôm 23/10/2019. Người này đã bị truy tố với các cáo buộc buôn người.

Ngày 26/11/2019 một nam nghi phạm khác, 36 tuổi, đến từ thị trấn Purfleet, hạt Essex đã bị cảnh sát bắt tại khu vực Dalston, đông London. Người đàn ông này bị bắt vì tình nghi ngộ sát liên quan đến vụ 39 tử thi.

Theo BBC, người này cũng bị nghi tham gia âm mưu buôn người và âm mưu hỗ trợ hoạt động nhập cư bất hợp pháp.

Trang Facebook Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cũng đưa tin về diễn biến bắt các nghi phạm trong vụ này.

Bản tin vào ngày 29/5 nói thêm rằng tháng Hai năm nay, Cảnh sát Essex đã đến Việt Nam gặp gỡ tất cả các gia đình nạn nhân, chính quyền và các tổ chức đối tác.

Trước đó, trong 2 ngày 06/01 và 07/01/2020 Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã đến Nghệ An và Hà Tĩnh, thăm hỏi và gửi lời chia buồn tới thân nhân của một số nạn nhân trong vụ phát hiện 39 thi thể trên xe container tại Essex.

Đại sứ Anh Gareth Ward cam kết Vương quốc Anh sẽ nỗ lực hết sức có thể để hỗ trợ cuộc điều tra về thảm kịch này.

Đại sứ Anh tuyên bố: “Thông qua chuyến đi này, tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong phòng chống mua bán người và nô lệ hiện đại, đặc biệt là tăng cường chia sẻ thông tin, ngăn chặn kẻ phạm tội và bảo vệ những người dễ bị tổn thương.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng những kẻ buôn người với lời hứa hẹn công việc hấp dẫn tại Anh qua con đường không chính thức chỉ hòng trục lợi từ nạn nhân.

Ông Ward nói: “Đừng đánh cược tương lai của mình. Hãy hiểu rủi ro và tránh xa.”

Ảnh: Ảnh chụp thông báo của Đại sứ quán Anh trên Facebook về việc bắt giữ các nghi phạm mua bán người liên quan đến cái chết của 39 người Việt tại Essex

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trung Quốc kiểm soát vùng trời Biển Đông – Việt Nam hết đường bay ra đảo

>>> Việt Nam: Dân vào “chảo lửa” và nền tư pháp “mù”

>>> Việt Nam: Nổ ra đình công lớn tại Bình Dương

https://www.youtube.com/watch?v=W5M1CcLSAgM
Đảng nợ người Dân VN và B.Tình tại Mỹ
Kasse animation 7.8.2023