Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến: EU và Trung Quốc vẫn cố đạt được hiệp định đầu tư

 

Mặc dù tiến độ đàm phán chậm chạp, EU và Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay về hiệp định đầu tư.

“Sẽ rất khó, chúng tôi không ngây thơ“, Chủ tịch Hội đồng EU, ông Charles Michel, cho biết sau cuộc hội đàm thượng đỉnh trực tuyến qua video hôm nay thứ Hai 22/6/2020 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ký kết hiệp định này cũng là lợi ích của các công ty châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban EU, bà Ursula von der Leyen (chính trị gia Đức), nói rằng Trung Quốc phải đồng ý “các cam kết có chất lượng” cho hiệp định này. Bà nêu thí dụ cụ thể như sự minh bạch trong việc bắt buộc các nhà đầu tư phải chuyển giao công nghệ và bao cấp của nhà nước cũng như các quy định đối với các công ty nhà nước.

Sau cuộc hội đàm với Tập và Lý, EU chờ đợi rằng Trung Quốc sẽ thể hiện thiện chí cần thiết để hoàn thành các cuộc đàm phán về hiệp định vào cuối năm nay, bà von der Leyen nói.

Từ hơn 6 năm nay, Ủy ban EU, thay mặt các quốc gia thành viên EU, đàm phán một hiệp định đầu tư với Trung Quốc.

Hiệp định này cũng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận của các công ty châu Âu vào thị trường Trung Quốc và đảm bảo bảo vệ đầu tư.

Gần đây nhất, EU đã tìm kiếm một sự thống nhất ý kiến với Trung Quốc về hiệp định này trong thời gian cho đến hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc tại Leipzig – Đức, dự kiến ban đầu vào tháng Chín năm nay. Tuy nhiên, mới đây nó đã bị EU hoãn lại mà không đưa ra một ngày họp mới – lý do chính thức được nêu ra là vì đại dịch corona.

Trong các cuộc đàm phán về hiệp định đầu tư, EU gần đây đã cáo buộc Trung Quốc thiếu thiện chí trong việc tìm sự thống nhất ý kiến và không giữ những lời hứa hẹn.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn; https://www.onvista.de/news/eu-und-china-halten-an-plaenen-fuer-investitionsabkommen-fest-371949101?fbclid=IwAR0D_KlkD4sllD-7XoepftxVeOV9vTO8WnYhZPZlBJMOE09l-gczFfW34MU

Kasse animation 7.8.2023