Dự Đại hội, đảng viên nhận cặp – Ăn ve sầu, trẻ em “vì sở thích”?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=0cPAO3DW23E

Ngân sách chi cho hoạt động của đảng từ trước đến nay luôn là những con số khủng lấy từ tiền đóng thuế của nhân dân. Mới đây, một tỉnh nghèo nơi khúc ruột miền Trung là Quảng Bình đã đề xuất chi 2,2 tỷ đồng để mua cặp da làm quà tặng cho các đại biểu và khách mời trong kỳ đại hội đảng bộ sắp diễn ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Tỉnh Quảng Bình đã quyết định chi hơn 2,2 tỉ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho khách mời và đại biểu đến tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ngày 06/08, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình ký Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu “mua sắm cặp đựng tài liệu khách mời” được dự kiến khoảng 200 người đến tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Cụ thể, theo bảng dự toán chi phí mua sắm cặp đựng tài liệu cho 200 khách mời khi tham dự Đại hội, mỗi vị khách mời sẽ được tặng 1 cặp da trị giá hơn 3,5 triệu đồng. Tổng chi phí là hơn 720 triệu đồng, bao gồm cả chi phí tư vấn lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ.

Đến ngày 21/08, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục phê duyệt hồ sơ mời thầu gói mua sắm cặp đựng tài liệu cho khoảng 400 đại biểu đến tham dự Đại hội. Cụ thể, mỗi đại biểu sẽ được tặng 1 cặp da có giá trị gần 3,7 triệu đồng. Loại cặp này được thông báo là cặp cán bộ xách tay giả da màu đen hiệu LADODA có xuất xứ từ Việt Nam; số lượng 400 cái; tương ứng với gần 1,5 tỉ đồng.

Tổng giá trị cặp giả da đựng tài liệu mà Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình dự kiến trang bị cho khoảng 400 đại biểu và 200 khách mời là hơn 2,2 tỉ đồng, được chi từ nguồn ngân sách tỉnh và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Căn cứ vào tờ trình và công văn của Văn phòng Tỉnh ủy, ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã ký quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm “Cặp đựng tài liệu đại biểu” của Văn phòng Tỉnh ủy và giao đơn vị này chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu được duyệt để đảm bảo đúng quy định về đấu thầu.

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình sau đó ký các quyết định phê duyệt chỉ định thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng và giao cho Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quảng Bình lập hồ sơ mời thầu.

Ảnh chụp Bản dự toán chi phí mua sắm cặp đựng tài liệu khách mời trong tỉnh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII với tổng chi phí là hơn 720 triệu đồng

Trong khi đó, Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo của khu vực miền Trung và của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Nhiều huyện, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ trên 30%.

Quảng Bình với 18 xã chuyên làm nghề biển với hơn 14.000 hộ và 24.000 lao động nghề biển cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa ô nhiễm môi trường biển năm 2016 do công ty Formosa gây ra. Sự cố môi trường biển đã tác động trực tiếp đến các vùng nuôi thủy sản và nhất là nghề làm muối, nghề truyền thống của địa phương, làm giảm số thu ngân sách của xã, kinh tế hộ gia đình gặp khó khăn, số hộ cận nghèo, tái nghèo tăng cao.

Câu hỏi đặt ra là 2,2 tỷ đồng tại một tỉnh nghèo như Quảng Bình thì có thể làm được những việc gì?

Theo thông tin từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong 10 tháng đầu năm 2019, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ xây mới 95 nhà đại đoàn kết trong đó hỗ trợ xây dựng 58 nhà phao trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Như vậy, làm một phép toán đơn giản, 2,2 tỷ đồng mà tỉnh Quảng Bình có kế hoạch dùng để sắm cặp da cho đại biểu và khách mới dự Đại hội Đảng bộ của tỉnh có thể giúp hỗ trợ xây mới được gần 100 nhà phao tránh lũ cho các hộ nghèo.

Cũng trong 3 quý đầu năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã triển khai mô hình nuôi gà kiến thả vườn nhằm tạo sinh kế cho 35 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch và xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, với số tiền gần 400 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ tập huấn kỹ thuật làm chuồng trại, cách chăn nuôi, thuốc thú y… Như vậy, với 2,2 tỷ đồng thì tỉnh này hoàn toàn có thể tạo kế sinh nhai cho hơn 192 hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương.

Tóm lại, mang 2,2 tỷ đồng đặt lên bàn cân, một bên là mua cặp da tặng đại biểu và khách mới dự một phiên họp của Đảng và thực tế đã chứng minh là các chiếc cặp quà tặng sau buổi họp sẽ bị mang đi vứt xó với một bên là tăng gấp 5,5 lần số hộ nghèo được tạo sinh kế hay gấp gần 2 lần số hộ nghèo được hỗ sợ xây dựng nhà phao tránh lũ mới thấy tỉnh Quảng Bình quan tâm, chăm sóc đến đời sống nhân dân cỡ nào.

Ảnh: Nhà phao tránh lũ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Facebooker Thinh Nguyen viết: “Ông Vũ Đại Thắng mới về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tháng trước. Dân tình, nhiều người làm báo, Facebooker hoan hỉ, kỳ vọng. Hôm nay tin ông ký chủ trương để UBND chi 2,2 tỉ đồng mua cặp, gọi là giả da, mỗi cái 3,7 triệu làm quà tặng đại biểu, đúng là dội gáo nước lạnh vô mặt… dân.”

Facebooker Thinh Nguyen viết tiếp: “400 cái cặp, mỗi cái 3,7 triệu, giả sử ông quyết hỗ trợ cho 400 gia đình bị ảnh hưởng vì COVID-19, tôi sẽ đặt hy vọng vào ông. Khoản tiền 3,7 triệu, mỗi nhà nghèo làm được nhiều thứ lắm.”

Nhà báo Lê Đức Dục cũng viết trên Facebook cá nhân: “Mình á, mình thay vì 2 tỉ mua cặp, mình chỉ tặng mỗi người một cái huy hiệu gì đó kỷ niệm, còn thì đem đi xây 20 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ghi cái biển ‘đại hội x tặng’, có khi bà con nhớ ơn cả đời.”

Facebooker Phạm Minh Vũ thì phát biểu: “Trong khi dịch bệnh diễn ra làm kinh tế cả nước suy thoái, cuộc sống nhân dân vốn dĩ khó khăn và bây giờ thêm dịch bệnh lại càng khốn khổ. Trong khi tỉnh này người dân xin gạo cứu đói, nhân dân kêu cứu mong chính phủ hỗ trợ vượt qua dịch bệnh mà tỉnh này phớt lờ kể cả trong gói 62 ngàn tỷ chẳng tới người dân bao nhiêu.

Đảng Cộng sản cứ 5 năm tổ chức đại hội một lần, trong dịp đại hội 12 đầu năm 2016, người ta ước tính con số hơn 700 trăm triệu đô la cho kỳ đại hội đảng các cấp. Nhưng năm nay, những tưởng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện lời hứa là ‘’thực hành tiết kiệm, chống lãng phí’’ như năm 2018 từng tuyên bố. Ai ngờ, chỉ mua quà cặp da mà tỉnh Quảng Bình đã ngốn hết 2 tỷ 2, không biết quà cáp ở cấp cơ sở, cấp huyện, quận là bao nhiêu? Thì những lời cam kết tuyên bố cho to mồm của ông trọng chỉ là mị dân, xảo ngôn mà thôi.”

Ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng vào sáng 05/08/2020

Điều đáng buồn là trước Quảng Bình, nhiều tỉnh thành cũng tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm cặp đựng tài liệu với chất liệu, mẫu mã và giá đa dạng.

Cụ thể, theo báo Đấu thầu, Tỉnh ủy Lâm Đồng duyệt gói thầu 1,18 tỉ đồng mua sắm cặp tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ Tỉnh. Công ty cổ phần KARA Việt Nam đã trúng với giá 1,177 tỉ đồng. Mỗi chiếc cặp mà nhà thầu này cung cấp cho Tỉnh ủy Lâm Đồng có giá 2,35 triệu đồng/chiếc cặp hai quai và 2,7 triệu đồng/chiếc cặp một quai, chất liệu da thật.

Thành ủy Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mua 406 chiếc cặp đựng tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ TP. Phúc Yên. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Phúc Anh trúng thầu với giá bằng giá gói thầu là 466,9 triệu đồng, mỗi chiếc cặp với chất liệu giả da có giá 1,15 triệu đồng. Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chi 1,5 tỉ đồng mua 750 chiếc cặp, giá sau đấu thầu là 2 triệu đồng/chiếc.

Công an tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, Huyện ủy Than Uyên (tỉnh Lai Châu), Huyện ủy Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Huyện ủy Thường Tín (Hà Nội) và rất nhiều đơn vị khác cũng lựa chọn mua loại cặp với giá trên 1 triệu đồng/chiếc, chủ yếu chất liệu giả da, da tổng hợp.

Và tất cả những khoản chi lãng phí trên đều từ ngân sách nhà nước tức là từ thuê của dân mà ra.

Nhưng đó mới chỉ là riêng tiền mua cặp, để đại hội diễn ra thành công và tốt đẹp thì còn vô vàn những chi phí khác như trang trí phòng họp, ăn uống, chi phí cho khách mời, đại biểu ngủ nghỉ…

Theo ông Vũ, kinh phí dự trù tổ chức cho tỉnh Bình Thuận dự tính là 78 tỷ đồng, con số đó chỉ là kinh phí cứng, còn những khoản a,b,c khác tỉnh này tự duyệt chi thì chưa hề tính vào đó. Cũng như thế, tỉnh nghèo như Ninh Thuận, dân số chỉ 600.000 người, quanh năm hạn hán, mất mùa. Tỉnh này cũng dự tính chi 36 tỷ cho kỳ đại hội khóa này. Hay Lạng Sơn cũng ngông  không kém các tỉnh thành khác, khi UBND tỉnh lập dự trù đề nghị Bộ Tài chính duyệt kinh phí 86 tỷ 522 triệu đồng để tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025…

Nếu nhân lên cả nước 63 tỉnh thành, các bộ, ban, ngành cơ quan đoàn thể và cuối cùng là đại hội đảng toàn quốc 13 tổ chức ở Hà Nội đầu năm 2021, thì con số tiền ngân sách bỏ ra chắc có lẽ  không dưới 20 ngàn tỷ. Một con số khủng khiếp cho một công việc riêng của đảng phái chính trị, nó quá lớn so với đất nước có nền kinh tế áp chót bảng thế giới. Việc đại hội đảng là chuyện riêng của đảng cộng sản, thật là phi lý khi đem tiền mồ hôi xương máu của Nhân dân để diễn một trò  hề mà đảng cộng sản cứ lặp đi lặp lại mấy chục năm qua.

Ảnh: Một quảng cáo về các thể loại cặp da phục vụ đại hội đảng trong không khí rộn ràng của mùa Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020 – 2025 sắp tới đang diễn ra trên các nước cho thấy thị trường này sôi động đến cỡ nào tại Việt Nam

Ông Vũ nhận định Nhân dân gồng gánh khoản nợ công đã làm cho Nhân dân ngập ngụa trong nợ nần, giờ thêm kỳ đại hội đảng đã trở thành một gánh nặng vô cùng lớn cho đất nước.

Chưa kể sau đó, tiếp tục cả nước bước vào kỳ Bầu cử đại biểu quốc hội, một khoản kinh phí rất lớn bỏ ra lần nữa cho Đảng hợp thức hóa trò hề có tên là Dân chủ. Để sau này  Đảng làm sai, quốc hội quyết sai thì Đảng mới có cớ bảo rằng ‘’Quốc hội là dân, quốc hội quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai’’.

Đảng Cộng sản không những trốn tránh trách nhiệm khi đẩy đất nước đến bờ vực thẳm, mà Đảng Cộng sản cũng chẳng khác gì lũ ký sinh trùng cứ bám vào Nhân dân mà rỉa rói, mà xà xẻo từ đục khoét ngân sách quốc gia. Từ vơ vét, xà xẻo dự án, doanh nghiệp, chương trình phúc lợi xã hội đến công trình quốc gia, đường xá, trường học… cho tới Đại hội Đảng. Cho dù nhân dân cơm không có ăn, áo không có mặc, dịch bệnh còn thiếu lắm thuốc men.

Ăn trên xương máu Nhân dân, Đảng Cộng sản tự biến mình thành một lũ ký sinh trùng, mặc dù chẳng ai phong cho cái ‘’vị thế cao cả ấy’’.

TS Nguyễn Quang A cũng đưa ra ý kiến: “Chuyện ngân sách chi cho đại hội đảng đáng lẽ đảng phải tự lo lấy. Nhưng vì độc đảng nên họ lấy tiền của dân để chi. Tất nhiên, ở những nơi khác, đa đảng thì không được quyền lấy một xu ngân sách của người dân. Các đảng ở những nước khác phải tự làm lấy, tự kêu gọi quyên góp. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì lấy tiền túi của dân vì họ lý lẽ rằng họ có công… Từ thời Liên Xô, độc đảng đều như thế cả, đều lấy tiền dân chi cho đại hội đảng, nên bảo đảng Việt Nam làm khác đi thì khó.”

Ảnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là đại hội Đảng gần đây nhất diễn ra từ ngày 20 đến 28/01/2016 tại Hà Nội được cho là tốn hàng chục triệu đô la

Trung Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Kinh hoàng” ổ dịch Đà Nẵng – “Rụng rời” phá sản hàng không

>>> Vụ Nguyễn Đức Chung: Ai giấu 3 triệu Đô – Phúc, Bình đã nhận tiền?

>>> “Nội chiến” trong Đảng – Nguyễn Đức Chung bị “thanh trừng” trước Đại hội 13

“Nội chiến” trong Đảng – Nguyễn Đức Chung bị “thanh trừng” trước Đại hội 13

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT