Bị bao vây – Tập “cuống cuồng” kêu gọi sẵn sàng chiến đấu

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=xvgBCNcB9Go

Khi tới thăm một căn cứ quân sự ở tỉnh Quảng Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 13/10 kêu gọi binh sĩ “dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc chuẩn bị cho chiến tranh”, CNN đưa tin, dẫn lại Tân Hoa Xã.

Trong cuộc thị sát lực lượng thủy quân lục chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Tập nói với các binh sĩ rằng họ phải “duy trì trạng thái cảnh giác cao độ” và kêu gọi họ “tuyệt đối trung thành, tuyệt đối trong sáng và tuyệt đối đáng tin cậy”.

Theo CNN, mục đích chính chuyến thăm của ông Tập là có bài phát biểu vào ngày 14/10 nhân 40 năm ngày thành lập Đặc khu Kinh tế Shenzhen năm 1980 để thu hút đầu tư nước ngoài.

South China Morning Post dẫn lời ông Tập nói thêm với các binh sĩ thủy quân lục chiến rằng họ nên gánh vác “trách nhiệm quan trọng” để bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền, quyền lợi hàng hải cũng như các lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc.

Tờ báo của Hong Kong cho rằng lời kêu gọi này dường như nhắm tới vấn đề Đài Loan và Biển Đông.

Tin cho hay, chuyến thăm trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Eo biển Đài Loan cũng như trên Biển Đông và Trung Quốc nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực nếu cần.

Mới đây, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Nhà Trắng đã báo cáo quốc hội Mỹ về kế hoạch bán nhiều vũ khí hiện đại cho Đài Loan như pháo phản lực tầm xa HIMARS, tên lửa không đối đất tầm xa SLAM-ER, máy bay không người lái MQ-9…

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 13.10 nói việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan gây tổn hại an ninh và chủ quyền Trung Quốc. Ông Triệu cảnh báo Trung Quốc sẽ phản ứng cần thiết tùy theo tình hình và kêu gọi Mỹ hủy các hợp đồng ngay lập tức.

Ảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) phát biểu trong một lần thăm các binh sĩ Trung Quốc.

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tố cáo Mỹ làm tổn hại hòa bình

Một ngày sau khi Hải quân Mỹ thông báo một tàu chiến của Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc hôm 15/10/2020 tố cáo Washington có hành động khiêu khích, làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

Hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương cho biết : « Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry đã tiến hành một hoạt động thường lệ vào ngày 14/10 ở eo biển Đài Loan, phù hợp với luật pháp quốc tế ».

Trên trang web, hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương còn khẳng định « việc con tàu đi qua eo biển Đài Loan chứng minh cam kết của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở ».

Ông Trương Xuân Huy, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của quân đội Trung Quốc, cho biết quân đội Trung Quốc đã theo dõi và giám sát tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry, khi con tàu này thực hiện một chuyến đi mà hải quân Mỹ mô tả là “quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan và phù hợp luật pháp quốc tế” trong ngày 14-10.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh của nước này, và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết để thống nhất hòn đảo. Trái lại, Mỹ đang tăng cường ủng hộ Đài Loan dạo gần đây. Mới đây, Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội Mỹ kế hoạch bán các vũ khí xịn cho Đài Loan, với tổng doanh thu từ các thương vụ là khoảng 5 tỉ USD, theo Hãng tin Reuters.

Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng thông báo với quốc hội ý định bán máy bay không người lái MQ-9 do General Atomics sản xuất, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng các quy định liên quan đến Hiệp ước Kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR) để thực hiện kế hoạch bán nhiều máy bay không người lái hơn cho nhiều quốc gia.

Trước đó, Nhà Trắng cũng có một thông báo khác tới quốc hội trong ngày 13-10 về ý định đẩy mạnh các hợp đồng vũ khí xịn cho Đài Loan, trong đó nhắc đến tên lửa chống hạm trên đất liền Harpoon do Boeing sản xuất.

Một nguồn tin cho biết Nhà Trắng đã thông báo ý định bán khoảng 100 tên lửa, trị giá khoảng 2 tỉ USD.

Ảnh: Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry băng qua eo biển Đài Loan ngày 14-10

Ngoài ra, Nhà Trắng còn đề cập đến kế hoạch bán các vũ khí khác như Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) của Lockheed Martin, tên lửa không đối đất SLAM-ER do Boeing phát triển, và hệ thống cảm biến lắp ngoài cho phản lực F-16.

Ông Trương nói rằng Mỹ nên ngừng những lời lẽ và hành động mang tính khiêu khích ở eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên Trương cũng thêm rằng quân đội Trung Quốc sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước cũng như duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan.

Trước đó, hải quân Mỹ cho biết chuyến đi của tàu USS Barry qua eo biển Đài Loan là minh chứng cho cam kết của Mỹ với một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đồng thời, Hải quân Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục điều tàu, máy bay hoạt động ở bất cứ đâu miễn trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế.

Phía Đài Loan cho hay đã nắm thông tin về hành trình của tàu khu trục USS Barry và không phát hiện “các động thái bất thường“. Đây là chuyến đi thứ 10 như vậy của một tàu hải quân Mỹ qua eo biển Đài Loan trong năm nay.

Cố vấn an ninh Mỹ dự đoán thời điểm Trung Quốc đủ sức tấn công Đài Loan

Cố vấn an quốc gia Mỹ Robert O’Brien mới đây kêu gọi Đài Loan tăng cường các khả năng quân sự để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng từ Trung Quốc, dự đoán Bắc Kinh sẽ đạt khả năng này trong vòng 10-15 năm.

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen ở Mỹ ngày 16.10, ông O’Brien cảnh báo một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Trung Quốc nhắm vào Đài Loan sẽ có sức hủy diệt rất lớn, theo AFP. Ông cho rằng Trung Quốc cũng có thể tiến hành cuộc đổ bộ tấn công Đài Loan, nhưng hiện chưa đạt được khả năng này.

Tuy nhiên, Trung Quốc có thể tiến hành các hoạt động “vùng xám”, cấm vận, quấy rối và những hoạt động khác nhằm dọa dẫm Đài Loan nếu Đài Bắc không tăng cường khả năng phòng thủ, theo ông O’Brien.

Cố vấn O’Brien cho rằng Đài Loan cần bắt đầu các chiến lược bất đối xứng và phong tỏa – chống tiếp cận (A2/AD), củng cố khả năng phòng thủ theo cách có thể ngăn chặn Bắc Kinh tiến hành bất kỳ cuộc tấn công đổ bộ hoặc hoạt động vùng xám nhằm chống lại Đài Bắc.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc gia tăng sức ép lên Đài Loan, điều chiến đấu cơ và máy bay giám sát vào vùng nhận diện phòng không thuộc vùng lãnh thổ này. Mới đây, Đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin quân đội Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn mô phỏng cuộc tấn công đổ bộ Đài Loan trong kỳ nghỉ lễ Song thập 10.10.

Dù Trung Quốc có số lượng lớn tên lửa nhắm vào Đài Loan, cố vấn O’Brien cho hay ông không nghĩ Bắc Kinh hiện nay muốn tấn công Đài Loan vì nếu làm điều này, Trung Quốc sẽ bị cộng đồng quốc tế xa lánh hoặc chỉ cố tình hủy diệt Đài Loan. Ông lưu ý rằng Trung Quốc đang phát triển hải quân một cách ồ ạt nhưng trong vòng 10-15 năm nữa mới đủ sức tấn công Đài Loan, theo AFP.

Hải Yến – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ép doanh nghiệp ký kết – Đảng “chôn” tỷ Đô trên sa mạc

>>> Tướng, Tá bị bị chôn vùi – Cứu hộ hay Cứu của?

>>> Đảng lo “lộ” quan tham – Tứ trụ Đại hội 13 được giấu kỹ

Trung Quốc “tứ bề thọ địch” – Nội bộ Đảng nguy cơ khủng hoảng lên cao

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023