Trần Tuấn Anh được thăng chức hay sắp „lên thớt“?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=1HWclfh1j_A

Hiện nay mạng xã hội có một luồng thông tin cho rằng, việc ông Trọng bổ nhiệm ông Trần tuấn Anh vào chức chức trưởng ban kinh tế trung ương là dấu hiệu cho thấy Trần Tuấn Anh sắp bị đưa lên thớt chứ không phải là được lên chức. Ý kiến này cho rằng, lên chức chỉ là bề ngoài, còn bản chất bên trong phức tạp hơn nhiều.

Vâng! Bản chất của các mối quan hệ trong trung ương đảng và Bộ Chính Trị phức tạp hơn người ta nghĩ rất nhiều, có người tưởng như cho lên chức nhưng thực tế là kéo về Ban Bí Thư để ông Trọng tiện tay xử lí, điều đó là có thật. Nhưng liệu ông Trọng muốn xử lí ông Trần Tuấn Anh có phải là thật hay không thì chưa biết. Những người quan điểm ông Trần Tuấn Anh bị xử lý theo hướng này họ dẫn chứng ra rằng, trước đây ônmg Đinh La Thăng sau khi bị cách chức thí thư thành ủy TP. HCM cũng bị ông Nguyễn Phú Trọng đưa về ban bí thư làm phó ban kinh tế trung ương. Và sau đó là ông Trọng cho xử ông Thăng không thương tiếc. Người tiếp theo đó là Nguyễn Văn Bình, cũng có nhiều sai phạm nhưng lại được vào Bộ Chính Trị. Ông Trọng cũng bổ vào chức trưởng ban kinh tế trung ương rồi bây giờ đang chờ ngày xử lý vì những sai phạm khi ông làm thống đốc ngân hàng nhà nước dưới thời Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Trần Tuấn Anh là con trai ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông Lương thì không có tai tiếng nhiều nhưng Trần Tuấn Anh lại khá tai tiếng, tuy nhiên điều khó hiểu là ông Trần tuấn Anh vẫn được đưa vào Bộ Chính Trị bất chấp sai phạm. Không biết do thế lực ông Trần Đức Lương quá mạnh để hỗ trợ con trai vào Bộ Chính Trị hay do ông Nguyễn Phú Trọng muốn xử lý Trần Tuấn Anh như đã xử lí Nguyễn Văn Bình? Điều đó khó mà biết được. Tuy nhiên cũng không loại trừ những lời nhận xét theo hướng này.

Được biết có người cũng từng làm trưởng ban kinh tế trung Ương nhưng cuối cùng cũng vào tứ trụ, đó chính là ông cựu chủ tịch nước Trương Trấn Sang và ông bí thư thành ủy Hà Nội hiện nay – Vương Đình Huệ. Vì vậy lời nhận xét đó là một hưởng để ta có thể phân tích chứ chưa thể khẳng định.

Ông Trần Tuấn Anh được ông Nguyễn Phú Trọng trao cho chức trưởng ban kinh tế trung ương

Sự nghiệp và thân thế Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh sinh ngày 6 tháng 4 năm 1964, là một chính trị gia thuộc hàng thái tử đảng. Ông hiện là Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Ông từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco. Cha ông là Trần Đức Lương, nguyên chủ tịch nước Việt Nam. Ông được xem như là hạt giống đỏ như Nguyễn Thanh Nghị, Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Anh vv…

Ông Trần Tuấn Anh từng theo học Đại học Ngoại giao, tốt nghiệp Cử nhân, có học vị Tiến sĩ Kinh tế. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam này vào ngày 29 tháng 11 năm 1996, sau đó học tập và có bằng Cao cấp lí luận chính trị.

Trần Tuấn Anh trải qua một thời gian dài theo học ngành giáo dục, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1988, có quá trình làm việc trải qua nhiều cơ quan quản lý Nhà nước và cụ thể thuộc Chính phủ.

Tháng 01 năm 1988, ông được tuyển dụng vào vị trí Chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, chủ lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Đến tháng 04 năm 1994, ông được điều chuyển tới công tác ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với vị trí Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại. Tháng 06 năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp Việt Nam.

Tháng 06 năm 2000, Trần Tuấn Anh được điều chuyển sang Bộ Ngoại giao, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao. Ông trải qua tám năm công tác ở Bộ Ngoại giao, lần lượt là Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng, sau đó làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco. Trước khi về làm hiệu trưởng trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM và sau đó thứ trưởng rồi đến bộ trưởng Bộ Cônmg Thương.

Sai phạm từ thời còn hiệu trưởng trường Đại Học công Nghiệp

Trước khi rời ghế hiệu trưởng trường trưởng Trường Đại Học Công Nghiệp TP. HCM, ông Trần Tuấn Anh nhận được kiến nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu Bộ Công thương cần ban hành quyết định cảnh cáo hiệu trưởng Trần Tuấn Anh do không đạt cả hai tiêu chí về giảng viên, diện tích sàn xây dựng và tự xác định chỉ tiêu vượt năng lực đào tạo thực tế quá lớn ở kỳ tuyển sinh năm 2012.

Trước đó, Vụ Kế hoạch – Tài chính  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện trường Trường Đại Học Công Nghiệp TP. HCM thu học phí “vượt trần” đối với inh viên kể từ năm học 2010-2011 dưới thời hiệu trưởng Tạ Xuân Tề sang thời Hiệu trưởng Trần Tuấn Anh.

Tuy nhiên khi Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu vào cuộc thì tháng 9-2012, ông Trần Tuấn Anh rời ghế hiệu trưởng về nắm ghế thứ trưởng Bộ Công thương, do đó không thể ra Quyết định cảnh cáo nào dành cho cựu Hiệu trưởng Trần Tuấn Anh.

Thông thường những quan chức mà không hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở thì không thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn được. Đến năm 2012 là năm mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm ghế tổng bí thư rồi, nhưng ông lại để chuyện này xảy ra, và con người có đầy sai phạm như Trần Tuấn Anh lại có thể tiến thân bất chấp những yếu kém trước đó.

Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM nơi mà ông Trần Tuấn Anh có nhiều sai phạm khi còn làm hiệu trưởng

Việc thăng tiến suông sẻ bất chấp tiêu cực, điều đó làm người ta nghĩ đến thế lực của ông cựu chủ tịch nước có thể nói là rất mạnh. Không biết với thế lực mạnh như vậy, ông Trần Đức Lương sẽ che chở cho con trai ông tới khi nào. Trong khi ông Nguyễn Phú trọng luôn hô hào chống tham nhũng, chống tiêu cực nhưng ông lại để một nhân vật đầy tai tiến như Trần Tuấn Anh tiến vào Bộ Chính Trị và giờ lại nắm chức trưởng ban kinh tế trung ương thì thật sự đối với nhân dân, điều đó không được thỏa đáng cho lắm.

Ở ghế bộ trưởng tiếp tục sai phạm

Chiều tối ngày 04 tháng 01 năm 2019, Trần Tuấn Anh cho xe biển xanh ra tại chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài đón vợ ông là người mẫu Trần Thủy Hương trên chuyến bay VN262 từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, lấy cớ là nhân viên ra phi trường để đón Bộ trưởng. Trong khi đó vợ ông Trần Tuấn Anh không được tiêu chuẩn có xe công vụ đưa đón. Sau đó bốn ngày, vào sáng ngày 08 tháng 01 năm 2019, trước áp lực lớn của dư luận xã hội, Trần Tuấn Anh đã đăng tải bức thư xin lỗi nhân dân, đồng nghiệp, và cấp trên của mình trên Cổng thông tin Bộ Công Thương. Việc xin lỗi của ông được xem là hành động kịp thời, tuy nhiên điều đáng nói là ông lại cho kỉ luật ba cán bộ gồm một nhân viên lễ tân, một trưởng phòng lễ tân, và một lãnh đạo văn phòng thuộc Bộ Công Thương. Hành động này được xem là một hành động đổ lỗi không được đẹp chó lắm. Tuy việc này không phải là tội nhưng rõ ràng nó nói lên tư cách đạo đức của người lãnh đạo, hành động rất cửa quyền.

Chưa hết vào những tháng đầu năm 2020 tổng công ty điện lực Việt Nam cho tăng giá điện mà không có lời giải thích thỏa đáng với người dân. Việc này bị bị người dân phản ứng trên mạng, thay vì lắng nghe ông Trần Tuấn Anh đã co xử lý những cá nhân mà ông gọi là “cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về điều chỉnh giá điện”. Cách hành xử độc tài muốn che lấp sai phạm của doanh nghiệp thuộc hạng con cưng của bộ như thế đã làm cho dư luận phẫn nộ. Đại biểu Quốc hội khóa 14 Phạm Văn Hòa cho rằng kiến nghị này gây phản cảm. Sau đó, Bộ Công Thương đã giải thích rằng cơ quan vẫn luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến trái chiều, lỗi là ở cách diễn đạt trong văn bản gây hiểu lầm. Ông Trần Tuấn Anh luôn dùng thái độ cửa quyền để che lập yếu kém, đấy là thực tế. Tuy nhiên ông Trần Tuấn Anh vẫn không bị kỷ luật hay khiển trách gì cả.

Sau các việc này, ông Nguyễn Phú Trọng đã lơ đi thay vì phải xử lý nghiêm. Điều đó phần nào cho thấy ông Trần Tuấn Anh có thể là người thuộc phe ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trần Tuấn Anh và vợ, bà Trần Thủy Hương

Vậy khả năng Trần Tuấn Anh có bị đưa lên thớt như Đinh La Thăng hay không?

Ai cũng biết cha của ông Trần Tuấn Anh là cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tuy nhiên thời ông Trần Tuấn Anh vào Trung Ương là lúc ông Trần Đức Lương đã về lưu, và thực tế cho thấy, ông Trần Đức Lương cũng không phải là thế lực có sức mạnh như ông Nguyễn Tấn Dũng, ấy vậy mà Trần Tuấn Anh ttai tiếng hơn Nguyễn Thanh Nghị rất nhiều nhưng tiến thân suông sẻ hơn Nghị. Như vậy phải đặt lại mối quan hệ của ông Trần Đức Lương là thế nào đã?

Ít nhất, ông Trần Đức Lương không phải là người đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng, đó là điều dễ thấy. Ông nguyễn Tấn Dũng tuy gầy dựng được thế lực mạnh, nhưng hiện nay Nguyễn Phú Trọng mạnh hơn. Như vậy có thể thấy, ông Nguyễn Tấn Dũng không thể gởi gắm ông Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ Nguyễn Thanh Nghị nhưng ông Trần Đức Lương thì hoàn toàn có thể gởi gắm ông Nguyễn Phú Trọng lo liệu cho con trai của ông được. Và đó là lý do tại sao ông Trọng đã làm lơ những sai phạm của Trần Tuấn Anh và không hề kỷ luật hay khiển trách ông bộ trưởng đầy tai tiếng này. Trong khí đó với Nguyễn Thanh Nghị, chỉ cần có sai phạm là ông Trọng cho kỷ luật ngay. Hồi tháng 6 năm 2020, ông Trọng cho khiển trách Nguyễn Thanh Nghị về đất đai ở Phú Quốc và sau đó giáng chức Nghị từ bí thư tỉnh Kiên Giang xuống làm thứ trưởng Bộ Xây Dựng.

Như vậy có thể nói, khả năng ông Trọng mang Trần Tuấn Anh về làm trưởng ban kinh tế trung ương là để nâng đỡ cho Trần Tuấn Anh hơn là đì anh ta. Tuy nhiên thực tế thế nào thì cần phải chờ xem mới rõ được.

 

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vượng chịu thua, Phúc chịu thiệt, Võ Văn Thưởng “ngư ông đắc lợi”!

>>> Đại hội 13 không sửa điều lệ Đảng là một ‘điều lạ lùng’

>>> Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng vẫn áp chế tiếng nói đối lập

Myanmar: Biểu tình đòi dân chủ và vai trò của Trung Quốc trong cuộc đảo chính


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023