Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương chiến công cho đội biệt kích 12 người tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh

Bản tin thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Nhà nước Slovakia hôm 23.02.2021 về việc Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Trọng trao tặng Huân chương chiến công cho đội biệt kích 12 người đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.  

Những kẻ bắt cóc và đưa ông Thanh, một người Việt Nam từ Berlin qua Slovakia để chuyển về Việt Nam năm 2017 đã được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng danh hiệu cao quý tại Hà Nội.

Trong những bức ảnh từ buổi lễ mà RTVS có được, bạn có thể thấy đội biệt kích gồm 12 thành viên của cơ quan mật vụ Bộ Công an cùng tấm huy chương vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước.

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã gây rạn nứt ngoại giao giữa Đức và Việt Nam, và vụ án vẫn chưa được khép lại. Mỗi ngày, nhà báo Khoa Lê Trung tường thuật truyền hình các sự kiện thế giới từ phòng quay nhỏ của mình ở Berlin đến Việt Nam. Anh đã tìm thấy những bức ảnh từ buổi lễ trao giải thưởng của chỉ huy những kẻ bắt cóc cũng như Huân chương về thành tích phục vụ chiến đấu ở Đức cùng với huy chương trên trang Facebook của một trong số họ.

Khoa Lê Trung, nhà báo và nhà bất đồng chính kiến ​​Việt Nam nói:

“Sự kiện được gọi là VT 17, có thể viết tắt của V là Việt Nam và T là chữ cái đầu của họ bị Thân bắt cóc. Số 17 là năm 2017 khi họ thực hiện vụ bắt cóc. Bức ảnh từ lễ trao giải đã được đăng trên Facebook cá nhân của cựu sĩ quan liên lạc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, Lê Thanh Hải, người cũng tham gia vụ bắt cóc. “

Mặc dù buổi lễ diễn ra vào mùa hè năm ngoái, tên của sự kiện mật vụ VT17 là một điểm mới lạ có thể giúp thu được nhiều thông tin quan trọng hơn. Cũng có thể xác định những người khác đã tham gia vào vụ bắt cóc từ bức ảnh. Mặc dù thông tin chia sẻ rất nhiệt tình của Thượng tá Lê Thanh Hải đã biến mất khỏi Facebook, Lê Trung Khoa vẫn tìm kiếm thêm các chi tiết khác sẽ được quan tâm không chỉ đối với người Đức mà còn cả các nhà điều tra Slovakia.

Ông Khoa Le Trung, Nhà báo và nhà bất đồng chính kiến ​​Việt Nam nói tiếp:

“Cảnh sát Đức đã cảnh báo tôi rằng họ đã chặn được một báo cáo bí mật nói rằng phải ám sát nhà báo Lê Trung Khoa. Đó là lý do tại sao chính quyền Đức đã có biện pháp và cung cấp cho tôi sự bảo vệ của cảnh sát. Tôi hy vọng nó có ích và tôi có thể sống an toàn hơn. “

Bằng cách tôn vinh một toán biệt kích bắt cóc, những người cộng sản Việt Nam đã nói với đồng bào của họ trên khắp thế giới rằng họ không thể cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, vụ bắt cóc này thuộc loại tội ác chống lại loài người, không có thời hạn và do đó bất kỳ ai tham gia vào nó – dù đến từ Việt Nam, Đức hay Slovakia, đều có thể bị kết án trong tương lai.

Từ Berlin TM RTVS.

Biên dịch từ bản tin 19:20 của Đài phát thanh và truyền hình Nhà nước Slovakia hôm 23.02.2021

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/261587#1144

Kasse animation 7.8.2023