Đại sứ quán Anh: Số vụ tấn công, hiếp dâm người nước ngoài tăng ở Hà Nội

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=seajL8F8BMs

Cơ quan đại diện ngoại giao của Vương quốc Anh ở Việt Nam mới đây gửi ra lời cảnh báo đến các công dân của họ rằng số vụ tấn công người nước ngoài gia tăng đáng kể ở thủ đô Hà Nội.

Lời cảnh báo được Đại sứ quán Anh đăng lên trang Facebook chính thức của họ hôm 17/2 cho biết họ nhận thấy gần đây có sự gia tăng mạnh về số lượng các trình báo về các vụ tấn công, bao gồm cả các vụ hiếp dâm hay tấn công tình dục, xảy ra với người nước ngoài ở Hà Nội.

Có một số trình báo về việc phụ nữ nước ngoài là nạn nhân của hành vi quấy rối hoặc tấn công tình dục, bao gồm cả sờ soạng hay nắn bóp sỗ sàng, theo một đoạn trong lời cảnh báo của Đại sứ quán Anh.

Chúng tôi nghiêm túc tiếp nhận bất cứ trình báo nào về các vụ hiếp dâm hoặc tấn công tình dục và xử lý chúng một cách đáng tin cậy.

Công dân Anh quốc có thể gọi điện để nhận sự trợ giúp của chúng tôi bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm”, Đại sứ quán Anh đưa ra lời trấn an, kèm theo số điện thoại liên lạc.

Cơ quan đại diện ngoại giao này viết thêm rằng nếu các nạn nhân liên lạc, phía đại sứ quán sẽ kiên nhẫn lắng nghe, với sự nhạy cảm và không phán xét.

Bất cứ điều gì bạn nói với chúng tôi đều được giữ bí mật tối đa. Chúng tôi có thể liên lạc với gia đình và bạn bè của bạn nếu bạn muốn”, Đại sứ quán Anh cho biết.

Ngoài ra, đại sứ quán nói rằng họ cũng có thể cung cấp cho nạn nhân các thông tin về cảnh sát địa phương và các thủ tục y tế.

Bên dưới bài đăng của Đại sứ quán Anh, một người có tên Robyn KC chia sẻ thông tin rằng hầu hết các vụ tấn công xảy ra đối với các phụ nữ đi cùng nhau, hoặc các phụ nữ đi với các bạn nam, và thậm chí tấn công cũng xảy ra cả với những người đàn ông nước ngoài.

Một người khác có tên là Orlando CR viết rằng các vụ tấn công đang gia tăng và một số nạn nhân nói rằng không có sự trợ giúp nào để đảm bảo rằng cảnh sát Hà Nội thực sự lấy lời khai, ngay cả khi các nạn nhân cố gắng khai báo trực tiếp, có phiên dịch riêng của họ đi cùng.

Ảnh: Đại sứ quán Anh cảnh báo về số vụ tấn công người nước ngoài tăng mạnh ở Hà Nội, 17/2/2021

Orlando CR đề nghị Đại sứ quán Anh quan tâm và hành động nhiều hơn sau khi các vụ việc xảy ra, ví dụ như cử đại diện của đại sứ quán đến gặp cảnh sát quận Tây Hồ, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, để bàn về các biện pháp có thể áp dụng, giúp cho khu vực này an toàn hơn và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Đến nay, thiếu vắng những hành động đủ mạnh chỉ đơn thuần càng làm cho thủ phạm thêm táo tợn và chúng thấy yên tâm rằng các vụ tấn công người nước ngoài thậm chí còn chẳng bị điều tra, nói gì đến chuyện bị trừng trị”, Orlando CR bày tỏ lo ngại.

VOA cố gắng liên lạc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh để tìm hiểu phản ứng của chính quyền về lời khuyến cáo của Đại sứ quán Anh song không có hồi đáp.

Các đại diện Sở Ngoại vụ và Công an thành phố cũng không trả lời khi VOA cố gắng kết nối với họ.

Đây không phải lần đầu một phái bộ ngoại giao nước ngoài cảnh báo về tình trạng ngoại kiều bị tấn công ở Việt Nam.

Như VOA đã đưa tin, hồi cuối tháng 9/2020, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh phát ra lời cảnh báo dành cho công dân Hoa Kỳ về khả năng họ có thể “bị tấn công tình dục” khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển hành khách không chính thống ở Việt Nam.

Phái bộ Mỹ nói họ “đã nhận được thông báo về các cá nhân bị tấn công tình dục bởi những tài xế xe taxi hoặc xe máy không có biển hiệu“, nhưng cũng nói thêm ở thời điểm đó rằng chuyện này “không phổ biến“.

Theo tìm hiểu của VOA, báo chí và các cơ quan chính quyền cấp địa phương lẫn trung ương Việt Nam lâu nay không công bố con số thống kê về các vụ tấn công xảy ra với người nước ngoài ở Hà Nội nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

Hồi tháng 10/2020, một nữ giáo viên người Anh tố cáo bị một người mặc đồng phục xe ôm công nghệ chở đến khu đất vắng người, tấn công tình dục rồi cướp điện thoại lúc rạng sáng ở TPHCM.

Ảnh: đơn tố cáo của nữ giáo viên người Anh sinh năm 1991

Theo đơn tố cáo, khoảng 3h40 sáng 11/10/2020, chị J.P. (29 tuổi, quốc tịch Anh, giáo viên tiếng Anh) đặt xe ôm công nghệ từ phường Bến Nghé, quận 1 để về chung cư trên đường Mai Chí Thọ, quận 2, TPHCM. Khoảng 3-4 phút sau thì có một lái xe đến đón và chở chị đi.

Trên đường đi, tài xế xe ôm công nghệ di chuyển đến một cánh đồng vắng rồi xuống xe túm lấy nạn nhân dở trò sàm sỡ. Cô gái chống cự, van xin để không bị hiếp dâm nhưng bị nam thanh niên đánh đập, cướp điện thoại.

Quá hoảng loạn, chị J.P vùng chạy thoát thân. Thanh niên này đuổi theo nạn nhân một đoạn rồi quay lại lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Do không biết đường và hoảng loạn nên phải mất gần một tiếng sau, cô gái mới định hình và tìm được đường về.

Sau đó, chị J.P. đã gọi điện phản ánh sự việc lên phía công ty trên và được yêu cầu báo công an. Trong chiều 11/10, cô gái xác định được vị trí của điện thoại ở khu vực quận 7 nhưng không tìm ra, sau đó đến Công an trình báo.

Chiều 20/10, đại diện hãng xe ôm công nghệ cho biết, đã nhận được phản ánh của chị J.P và đang phối hợp với công an để xác minh, làm rõ. Bước đầu, hãng này xác định người đã đón, chở và tấn công tình dục, cướp tài sản của chị J.P không phải là đối tác của công ty. “Chúng tôi chân thành chia sẻ cùng khách hàng về sự cố đáng tiếc này và cam kết hỗ trợ điều tra, truy tìm thủ phạm“, đại diện hãng xe công nghệ cho hay.

Nguồn tin từ Công an cho biết, chị J.P có nhắn tin qua ứng dụng gọi xe nhưng do không tìm được vị trí của khách nên tài xế đã hủy cuốc. Người đến đón và chở cô gái đi có khả năng là kẻ mạo danh xe ôm công nghệ.

Trong khi dư luận Việt Nam vẫn sôi sục về vụ án dâm ô trong thang máy của ông Nguyễn Hữu Linh, thì chỉ trong 3 tuần, đã có thêm ít nhất 8 vụ ấu dâm gây chấn động khác.

Ông Nguyễn Hữu Linh 61 tuổi, nguyên là Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng, đang cư trú Q.2, TP HCM.

Khoảng 21 .30 ngày 1/4, cháu N.K.C (8 tuổi) đi một mình vào thang máy tòa nhà chung cư Galaxy, đường Nguyễn Khoái, P.1 TP Hồ Chí Minh.

Trong thang máy lúc này chỉ có ông Linh và cháu bé.

Khi thang máy đóng lại, ông Linh, đã choàng vai, ôm hôn cháu bé. Ông tiếp tục kéo cháu lại khi cháu bé tiến ra cửa thang máy.

Cửa mở, cháu bé bỏ chạy về nhà kể cho ba mẹ việc bị một người đàn ông không quen biết ôm hôn.

Cha mẹ cháu bé đã yêu cầu chung cư cung cấp camera trích xuất, sau đó có buổi làm việc với ông Linh hôm 2/4.

Ông Linh nhận sai do trước đó có uống rượu. Sau đó cha mẹ cháu bé đồng ý bỏ qua sự việc.

Qua làm việc, cha mẹ cháu bé đồng ý bỏ qua sự việc.

Tuy nhiên, clip vụ việc xảy ra trong thang máy nhanh chóng tràn ngập mạng xã hội. Sau đó, ngày 3/4 ông Linh đến công an quận 4 để trình diện.

Theo Điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015: “Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai“.

Tuy nhiên hiện khái niệm “thuần phong mỹ tục” và “bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự” vẫn chưa được hướng dẫn, giải thích cụ thể để áp dụng thống nhất, theo trang Luatvietnam.vn.

Tờ Tuổi Trẻ cho hay lý do tòa xử kín là do gia đình cháu bé bị hại có đơn đề nghị.

Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Linh và vụ dâm ô trẻ em trong thang máy được Camera ghi lại

Cơ quan tố tụng quận 4, Tp Hồ Chí Minh, đánh giá hành vi của ông Linh là “nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Đồng thời, bản thân bị can là người từng làm việc trong cơ quan tư pháp nhưng vi phạm pháp luật tạo dư luận xấu, gây ảnh hưởng đến Cơ quan tư pháp nên cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung,” theo Thanh Niên.

Ngoài vụ việc của ông Nguyễn Hữu Linh xảy ra trong tháng 4, còn có thêm ít nhất 8 vụ ấu dâm gây chấn động khác chỉ riêng trong tháng này tại Việt Nam.

VN đứng gần chót về chống xâm hại tình dục trẻ em

Theo một báo công vừa được công bố hồi tháng 1/2019 do Economist Intelligence Unite (EIU) thực hiện, Việt Nam đạt 42,9 điểm trên 100, đứng thứ 37 trên 40 nước về chống xâm hại tình dục trẻ em.

Việt Nam thua cả Campuchia (thứ 23), Philippines (thứ 16) và Trung Quốc (thứ 36).

Điểm yếu của Việt Nam nằm ở việc thu thập dữ liệu, chế tài đối với người phạm tội và sự can thiệp của truyền thông.

Điểm yếu của Việt Nam nằm ở việc thu thập dữ liệu, chế tài đối với người phạm tội và sự can thiệp của truyền thông.

Báo cáo ghi rõ, Việt Nam không có một hệ thống bền vững nào thu thập dữ liệu về các vụ xâm hại tình dục trẻ em và các dữ liệu công khai khá rời rạc.

Chuyên gia làm việc trong ngành giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội chưa được đào tạo hoặc hướng dẫn cách xử lý các vụ việc có nạn nhân trẻ em bị xâm hại tình dục.

Việt Nam cũng có vẻ không có bất kỳ dịch vụ nào về giáo dục, tâm lý học và trị liệu để ngăn ngừa các đối tượng có khả năng phạm tội tình dục với trẻ, và cũng không có các dịch vụ hỗ trợ những người có khả năng tái phạm.

Báo cáo cũng chỉ trích việc Bộ Thông tin Truyền thông kiểm soát truyền thông về việc đưa tin các vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Theo báo Dân Trí, trích dẫn từ số liệu của Bộ Công an, năm 2018 có 1.547 vụ xâm hại trẻ em, giảm 2.8% so với năm 2017.

Ảnh: ông Nguyễn Hữu Linh ra tòa

Trung Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao ông Tập Cận Bình cử người sang “nắn gân” Nguyễn Phú Trọng?

>>> Vì sao Nguyễn Phú Trọng muốn loại Tướng Lương Cường bằng cách “vừa đấm vừa xoa”?

>>> Cư dân mạng xôn xao về xe VinFast ‘gãy càng’, đòi hãng minh bạch

Kế hoạch hoàn hảo của cha con Nguyễn Tấn Dũng né đòn Nguyễn Phú Trọng


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023