Gia tộc Lê – Trương mạnh cỡ nào? Vì sao Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên vẫn bất lực?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=tUELqBqc4ds

Nếu nhà nước CS là nhà nước Pháp Quyền thì ông Lê Thanh Hải đã bị khởi tố từ lâu. Trong gia tộc ông Lê Thanh Hải, người em trai của ông là Lê Tấn Hùng tội ít hơn ông Hải nhiều và quyền lực yếu hơn ông. Ấy vậy mà ông Hùng đã bị bắt đã gần 2 năm rồi, còn ông Lê Thanh Hải thì vẫn không sao. Ông Trọng bắt người tội nhẹ tránh người có tội nặng thì điều đó đủ để chứng minh công cụ chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên không phải là pháp luật mà là quyền lực. Với quyền lực của đối phương quá lớn, ông khoan không thủng.

Nếu dựa vào các qui phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực và những tuyên bố giống như tuyên chiến với tham nhũng để… chỉnh đốn đảng, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì không thể lý giải vì sao những sai phạm xảy ra tại Thủ Thiêm lâu năm mà vẫn không làm gì được Lê Thanh Hải.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta ví von ông Lê Thanh Hải là “bố già”. Và có nhiều ý kiến cho rằng, trong 3 con cá gộc tại TP. HCM thì Lê Thanh Hải là gộc nhất, nếu nói theo ngôn ngữ đốt lò của ông Trọng thì Lê Thanh Hải là thanh củi tươi mà lớn nhất. Lê Hoàng Quân với Nguyễn Văn Đua sẽ là người yểm trợ cho Lê Thanh Hải, bởi vì số phận của 2 người này gắn liền với số phận của Lê Thanh Hải.

Đấy là quan hệ công việc và sự nghiệp. Tuy nhiên, điều người ta ngại nhất đối với ông Lê Thanh Hải là gia tộc của ông không chỉ là họ Lê mà còn cả họ Trương. Gia tộc họ Lê đã là làm mưa làm gió ở TP. HCM rồi mà còn có gia tộc họ Trương hỗ trợ nữa. Gia tộc họ Trương cũng là một gia tộc nổi tiếng của Việt Nam.

Những nhân vật chính trị lớn kết bè với nhau, những gia tộc chính trị lớn kết bè với nhau. Đó là lí do tại sao ông Lê Thanh Hải đã tạo thành một ngọn núi mà thế lực dốt lò cho đến  nay vẫn cứ quần thảo mà chỉ đốt được những thanh củi mót.

Lê Trương Hải Hiếu, con trai ông Lê Thanh Hải

Gia tộc họ Trương

Trong họ tên của 2 đứa con trai ông Lê Thanh Hải đều là có chữ lót là Trương. Lê Trương Hải Hiếu và Lê Trương Hiền Hòa là 2 thái tử đảng nổi tiếng của thành phố lớn nhất nước này. Khi nghe đến họ tên, thì ai cũng đoán rằng, họ mẹ của 2 đứa con ông Lê Thanh Hải là họ Trương.

Vâng! Họ Trương là một dòng họ làm chính trị của TP. HCM, vợ của ông Lê Thanh Hải là bà Trương Thị Hiền. Bà Trương Thị Hiền đã từng là Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP.HCM. Học hàm học vị của bà là phó giáo sư tiến sĩ. Bà cũng là một chính trị gia, tuy nhiên bà bị bóng quá lớn của ông chồng che khuất. Chính vì vậy mà ít ai để ý tới bà.

Hiệu trưởng một trường chính trị tuy âm thầm nhưng quyền lực rất lớn. Đặc biệt là khi tại chức, bà nhờ uy quyền của chồng nên ai cũng phải nể sợ. Một người phũ nữ đã từng có quyền lực ngầm rất lớn ở thành phố, và cho đến hôm nay, khi đã nghỉ hưu thì quyền lực của bà cũng có thể làm nhiều thế lực khác ái ngại.

Được biết, từ năm 2008 bà Trương Thị Hiền cũng gặp nhiều tai tiếng trong vai trò chủ mưu việc nâng cấp Trường Cán bộ TP.HCM thành Học viện Cán bộ TP.HCM. Đã có tiêu cực xảy ra nhưng cuối cùng, những viết về sai phạm đều bị gỡ bỏ và từ đó, gần như không báo chí nào dám nhắc tên bà Trương Thị Hiền lên mặt báo. Việc báo chí im lặng không những do cái bóng của ông chồng đầy quyền lực bà mà người ta còn e ngại cả thế lực họ Trương nhà bà nữa.

Được biết, ngoài việc bà Hiền có ông chồng là Ủy Viên Bộ Chính Trị – Bí Thư Thành Ủy mà bà còn có người em ruột đã từng là cựu chủ tịch nước, bà Trương Mỹ Hoa. Nếu nói gia đình họ Lê làm chính trị thì gia đình họ Trương cũng làm chính trị. Với nền chính trị Việt Nam, phụ nữ mà lên đến phó chủ tịch nước là vị trí cao nhất của phụ nữ trừ vị trí chủ tịch quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ở tại Kiên Giang, một mình gia tộc họ Nguyễn cuả ông Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Phú Trọng còn chưa làm gì được thì tài Sài Gòn, sự liên minh liên kết của 2 gia tộc chính trị này tạo thành chất rết khó phá. Đó là lý do tại sao đến giờ, sau nhiều lần tuyên chiến mà vẫn chưa tóm được Lê Thanh Hải.

Thế lực khủng của bà Trương Thị Hiền

Bà Trương Thị Hiền có chị hai là Trương Mỹ Lệ (bí danh là Tư Liêm), Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tp Hồ Chí Minh thời ông Lê Thanh Hải làm bí thư. Em kế là bà Trương Mỹ Lan cựu phó chủ tịch nước. Em trai bà Hiền là tiến sĩ Trương Minh Nhựt (bí danh là Ba Vũ), từng làm Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp theo là ông Trương Công Minh, Trưởng phòng Sở LĐ-TB&XH Tp Hồ Chí Minh, và em út là ông Trương Nhật Quang, Tổng Giám đốc Công ty Hồng Quang.

Ngày nay, gia tộc Lê – Trương không những có mối quan hệ chân rết tại thành phố mà còn ở cả trung ương nữa. Người ta chỉ thấy phần nổi là ông Lê Thanh Hải và bà Trương Mỹ Hoa là những tên tuổi chính trị Việt Nam ai cũng biết, nhưng phần chìm thì rất đông, rải từ trung ương đến địa phương.

Thực chất khi ông Nguyễn Phú Trọng bắt Lê Tấn Hùng là bắt con tép riu, Lê Tấn Hùng không liên quan đến gia tộc họ Trương, mà chính ông Lê Tấn Hùng cũng chỉ là người có chức vụ rất nhỏ mà thôi.

Bản thân ông Lê Thanh Hải vốn là có quyền lực lớn, vốn là mắt xích lớn trong 2 gia tộc Lê Và Trương. Cách đây 2 năm, có một nhà báo chuyên viết về tình hình nội chính trong ĐCS đã ví việc đốt lò của ông Trọng nhắm vào gia tộc Lê Trương chẳng khác nào “muỗi đốt inox“. Điều đó cho thấy, sức mạnh của gia tộc Lê Trương mạnh hơn những gì người ta nghĩ.

Cách đây 3 năm, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói câu mà báo chí đến giờ vẫn nhắc đi nhắc lại rằng: “Lò nóng lên thì củi tươi cũng cháy“. Tuy nhiên lò ông Trọng cho đến nay vẫn chưa làm gì được thanh củi tươi Lê Thanh Hải.

Quan hệ với thuộc cấp và thượng cấp

Phải nói rằng quan hệ với thuộc cấp của ông Lê Thanh Hải hiện nay là mối quan hệ sống còn chứ không phải là tình cảm, là đồng nghiệp hay đồng liêu gì cả.

Trước mắt, giữa Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, và Nguyễn Văn Đua phải kết lại thật chặt. Ông này ngã ngựa thì kéo theo ông kia vào khám chứ không thể khác. Vấn đề là hiện nay Nguyễn Văn Nên đang dùng những nhân viên điều tra là những người là thuộc hạ cũ của 3 ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Trong đó mỗi ông đều vận dụng hết chân rết của mình để ngăn cản cơ quan điều tra. Mọi hành động của Nguyễn Văn Nên đều được 3 người Hải Quân Đua đồng lòng đối phó. Được biết, lúc ông Lê Thanh Hải làm bí thư, ông Lê Hoàng Quân làm chủ tịch, 2 ông này không thuận nhau về tính cách, tuy nhiên trong quyền lợi kinh tế lẫn quyền lợ chính trị là có quan hệ khăn khít. Nếu ông Lê Thanh Hải mà bịw sờ gáy thì ông Lê Hoàng Quân cũng không thoát.

Ở miền nam có 3 thế lực lớn, đó là thế lực Nguyễn Tấn Dũng, thế lực Lê – Trương của ông Lê Thanh Hải và thế lực họ Trương của ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Được biết, nhờ cái bóng ông Trương Tấn Sang che chở thời làm bí thư thành ủy TP. HCM mà ông Lê Thanh Hải mới tiến lên đến bí thư thành ủy và tạo nên thế lực bất khả xâm phạm của TP. HCM cho đến hôm nay.

Ông Trương Tấn Sang với Lê Thanh Hải có mối quan hệ giữa thuộc hạ và thượng cấp. Thời ông Lê Thanh Hải làm phó chủ tịch thì lúc đó ông Trương Tấn Sang là bí thư thành ủy thành phố. Họ có mối quan hệ rất gần.

Ông Trương Tấn Sang , người có mối quan hệ với Lê Thanh Hải theo dạng sếp và thuộc cấp

Như một đảng tham ô, đốt không xuể

Người ta ví Lê Thanh Hải có thể sánh ngang ngửa với ông Nguyễn Tấn Dũng và hơn hẳn ông Bộ trưởng Đinh La Thăng về sai phạm và quyền lực. Đúng thôi, ông Đinh La Thăng là thuộc hạ của Nguyễn Tấn Dũng thì sao so sánh bằng Lê Thanh Hải?

Ông Lê Thanh Hải xuất thân từ tổ chức Thanh niên Xung phong. Ông là người võ biền, đảng chỉ đâu đánh đấy, hoàn toàn không làm việc bằng tri thức, cũng chẳng có công trạng gì, Lê Thanh Hải tập hợp quanh mình những thân phận đồng dạng với như Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín .  .  . Hình thành nên một ổ tham nhũng từ thượng tần lãnh đạo thành phố đến các lãnh đạo sở ban ngành. Chưa có bao giờ lực lượng tham ô nhiều như dưới thời ông Lê Thanh Hải. Nhiêu đó đủ biét chân rết của thế lực Lê Thanh Hải đông đảo như thế nào?!

Lê Thanh Hải khởi đầu con đường hoạn lộ từ quận Năm, nơi quần tụ người Hoa, nơi tiềm ẩn sức mạnh kinh tế ngầm của người Hoa, người ta cho rằng, nơi đó cũng tiềm ẩn thế lực chính trị ngầm từ phương Bắc, từ Trung Nam Hải, Bắc Kinh. Có phải sức mạnh kinh tế ngầm và thế lực chính trị ngầm đó đã đưa Lê Thanh Hải, người Việt gốc Hoa thần tốc lên lãnh chúa vùng đất giàu có nhất nước. Và nhờ đó ông vào Bộ Chính trị.

Với những tên tuổi được liệt kê như sau: Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Hữu Tín, Tất Thành Cang, Vũ Hùng Việt, Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, Đào Thị Hương Lan .  .  . Thì người ta có thể nói, đó là một băng đảng tham ô chứ không phải ít. Đấy là chưa nói đến thế lực vợ và thế lực thượng cấp. Vì vậy có thể nói vây quanh Lê Thanh Hải là thành trì rất khó bị công phá. Liệu rằng, liên minh Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên làm gì được Lê Thanh Hải, hãy chờ xem?!

Ngọc Thảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trọng, Chính giành nhau – Nguyễn Hòa Bình chưa chọn được chủ?

>>> Việt Nam tiết lộ danh tính ‘tam trụ’ như dự báo

>>> Chưa an tọa nhưng Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đã „choảng nhau tơi bời“?

Sắp làm thủ tướng, Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với Tập?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023