Thế lực Tây Ninh trổi dậy, Nguyễn Văn Nên chiếm Sài Gòn, Trần Lưu Quang chiếm Hải Phòng

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=xg331k14H2g

Thế lực Tây Ninh đang được lòng ông Nguyễn Phú Trọng. Ban đầu là Trần Lưu Quang được điều chuyển về thay vị trí cho Tất Thành Cang.

Sau khi Bộ Chính Trị kỷ luật cách chức đối với Tất Thành Cang, thì ngày 27 tháng 2 năm 2019, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Quang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh thay ông ông Cang. Việc bổ nhiệm này xem như là chuyến tiền trạm của thế lực Tây Ninh, ông Trọng muốn dùng thế lực Tây Ninh đánh thế lực Sài Gòn mà cụ thể là nhóm Lê Thanh Hải.

Tháng 4 năm 2019, ông Trần Lưu Quang gửi đơn lên Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khoá 14 xin thôi chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khoá 14 với lí do ” do điều kiện công tác“. Sau đó, theo thủ tục, Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 683/NQ-UBTVQH14 chuyển sinh hoạt của đại biểu Trần Lưu Quang từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 tháng 4 năm 2019. Trần Lưu Quang được đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 TPHCM phân công về sinh hoạt tại Tổ đơn vị bầu cử số 1.

Đến sáng ngày 6 tháng 5 năm 2019, Trần Lưu Quang lần đầu tiên tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hồ Chí Minh gồm ba quận trung tâm TPHCM là Quận 1, Quận 3 và Quận 4 thay thế vị trí bỏ trống của ông Trần Đại Quang sau khi ông này qua đời.

Trần Lưu Quan đến TP. HCM nắm hết tình hình sau hơn một năm để báo cso về cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đến tháng 10/2020 ông Nguyễn Phú Trọng thông qua Bộ Chính Trị đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên về thay thế cho Nguyễn Thiện Nhân để chuẩn bị cho chuyến dịch đốt lò theo cách “dùng người Miền Nam đánh người Miền Nam” của ông Nguyễn Phú Trọng. Với những gì Trần Lưu Quang cung cấp thì tháng 12/2021 ông Nguyễn Văn Nên đã cho tóm Tất Thành Cang. Đấy được xem như là chiến công đầu tiên của nhóm Tây Ninh dâng cho ân nhân của mình – Nguyễn Phú Trọng.

Thế Lực Tây Ninh: Trần Lưu Quang và Nguyễn Văn Nên

Trần Lưu Quang đã hoàn thành sứ mệnh ở TP. HCM?

Trong việc bắt Tất Thành Cang, giúp cho Nguyễn Văn Nên rất nhiều. Trần Lưu Quang được xem là người đến để dọn đường cho Nguyễn Văn Nên thay thế Nguyễn Thiện Nhân. Công đầu tiên của Trần Lưu Quang là đưa ông Lê Hồng Nam giám đốc công an Long An về Sài Gòn để kiểm soát ngành công an thành phố này. Phải đưa người ngoại tỉnh về chứ không thể để những chân rết vốn là thuộc hạ của Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải nắm công an thành phố lớn nhất nước này.

Kêt quả là ngày 1/7/2020. Bộ Công An cử ông Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về Thành Phố HCM trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ có sự tham dự của ông Thứ trưởng Lê Quý Vương và ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Hai người này đã chúc mừng ông Đại tá Lê Hồng Nam,  tân Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một nước cờ vô cùng quang trọng, bởi nếu không có người ngoại tỉnh thì việc điều khiển sở công an Thành Phố rất khó khăn.

Đáp lại sự ưu ái của ông Trần Lưu Quang và ông Lê Quý Vương, ông Đại tá Lê Hồng Nam, tân Giám đốc Công an TPHCM bày tỏ sự quyết tâm, hứa giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, khiêm tốn, gương mẫu, giản dị, tận tụy với công việc, nhanh chóng nắm bắt công việc mới, cùng tập thể Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và nhiệm vụ được giao là gì thì tất cả các bên đều biết. Đến tháng 12/2020 ông Lê Hồng Nam đã xua quân bắt Tất Thành Cang, một chiến công mà giám đốc công an thành phố khó mà có được.

Trần Lưu Quang và Lê Quý Vương đã đưa Lê Hồng Nam về TP. HCM

Được biết ông Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu – Bộ Công an, sau đó được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An từ cuối năm 2018. Ông Lê Hồng Nam chẳng là người nào xa lạ, ông ta là cánh tay phải của Tô Lâm. Thông quan Tô Lâm là Nguyễn Văn Nên hợp với Lê Hồng Nam thì đó là một bộ ba liên minh vững chắc. Có thế mới đủ sức bắt Tất Thành Cang.

Trần Lưu Quang là đại sứ lưu động

Trước Lê Hồng Nam, ông trung tướng Lê Đông Phong vốn là một cánh tay đắc lực của Lê Thanh Hải. Việc đẩy được Lê Đông Phong đi là một thành công rất lớn của Trần Lưu Quang. Sau khi ông Nguyễn Văn Nên kết hợp ăn ý với Lê Hồng Nam thì có thể sứ mệnh của Trần Lưu Quang đã hoàn thành.

Ở trong ĐCS có một quy luật bất thành văn, đó là các quan chức mà phát triển tại chỗ là quan chức không được cơ cấu lên cao, còn các quan chức được bổ đi những địa phương xa là những quan chức thuộc diện cơ cấu.

Võ Văn Thưởng, một hình mẫu của Trần Lưu Quang

Trường hợp ông Võ Văn Thưởng là ví dụ. Tháng 12 năm 2004, Võ Văn Thưởng được điều chuyển công tác, thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ về làm Bí thư Quận ủy Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 18 tháng 01 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI, Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI nhiệm kì 2011 – 2016. Đến tháng 08 năm 2011, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Ông lãnh đạo Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2014.

Sau khi nắm tỉnh Quảng Ngãi thì ngày 15 tháng 04 năm 2014, ông được Bộ Chính trị điều chuyển ông tới công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh, phân công vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015 thay cho Nguyễn Văn Đua. Ngày 17 tháng 10 năm 2015, ông được tái cử giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020, được phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ngày 27 tháng 01 năm 2016, ông được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu vào Bộ Chính trị Trung ương, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trẻ nhất, khi 46 tuổi.[21] Ngày 04 tháng 02 năm 2016, ông thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, được Bộ Chính trị phân công ông tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, tại phiên bầu cử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ngày 06 tháng 02, ông được trao quyết định giữ chức Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Nguyễn Văn Nên đã chiến Sài Gòn, Trần Lưu Quang chiếm thành phố Hải Phòng

Sau khi gầy dựng mối quan hệ và nắm hết những ngõ ngách thành phố HCM, Trần Lưu Quang giao nó cho người đồng hương Tây Ninh của ông là Nguyễn Văn Nên và sau đó là Bộ Chính Trị phân công ông Quang ra Bắc. Lần này ông Trần Lưu Quang nắm thành phố lớn thứ nhì Miền Bắc, Thành Phố Hải Phòng.

Hiện nay chua có thông báo chính thức những theo thông tin rò rỉ, Bộ Chính Trị sẽ thuyên chuyển ông Trần Lưu Quang ra làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Trần Lưu Quang inh năm 1967, vốn là Bí thư Tây Ninh, chuyển về TPHCM năm 2019 sau khi ông Tất Thành Cang bị kỷ luật khi đó.

Việc một cán bộ miền nam được Bộ Chính trị đồng ý đưa ra làm Bí thư Hải Phòng là một điều rất bất ngờ trong chính trị Việt Nam. Vừa qua, ông bí thư Hải Phòng Lê Văn Thành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ, vì thế Trần Lưu Quang ra Bắc trám vào ghế trống này.

Ngọc Thảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nhắm ghế phó Thủ tướng – Nguyễn Thanh Nghị hô hào chống tham nhũng

>>> Bang giao Trung – Việt: Những màn nói dối hào nhoáng

>>> Vì sao bây giờ Việt Nam mới xử vụ “đi nhờ” chuyên cơ Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân?

Đánh bật phe Công an – Quân đội tăng ảnh hưởng lên thượng tầng chính trị Việt Nam


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023