Thế lực Lê Thanh Hải “phản đòn”, Tất Thành Cang được đề nghị giảm tội

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=vWmBLgZKOqE

Cuộc chiến đốt lo thành phố Hồ Chí Minh ngày càng li kỳ, phe Nguyễn Phú Trọng bắt Tất Thành Cang tuy dễ dàng nhưng xem ra buộc tội không dễ tuy là chứng cứ rành rành ra đó. Vả lại từ khi bắt Tất Thành Cang đến nay đã nửa năm mà ông Trọng vẫn chưa sờ được đến Lê Thanh Hải làm nhiều người cho rằng, thế lực Lê Thanh Hải vẫn còn mạnh lắm.

Việc ông Nguyễn Văn Nên bắt Tất Thành Cang làm nhiều người tưởng rằng, thành trì Lê Thanh Hải đã bị phá, nhưng không phải vậy. Ít nhất là cho đến bây giờ phe ông Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra bế tắc mặc dù ông đã cố gắng rất nhiều.

Nhà nước vô pháp là như vậy, pháp luật không thể thắng được quyền lực dù đó là quyền ngầm. Cứ mỗi lần bắt một quan chức thì ông Nguyễn Phú Trọng phải dựng mưu ủ kế, thực hiện đủ thứ chiến lược và xoay sở đủ thứ chiến thuật nhưng kẻ thì bắt được kẻ thì không. Luật pháp ở Việt Nam nó dưới điều lệ đảng, và điều lệ đảng thì bị ông Nguyễn Phú Trọng chà đạp một cách dễ dàng. Nếu ông Trọng chà đạp được thì thế lực chính trị khác cũng chà đạp. Vì vậy trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam, người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng nỗ lực chiến đấu rất vất vả. Với Đinh La Thăng thì bắt được, nhung với Hoàng Trung Hải thì cho tới giờ ông Nguyễn Phú Trọng không dám chạm đến. Với Trịnh Xuân Thanh thì qua tận Berlin bắt cóc, nhưng Nguyễn Thanh Nghị cũng bị sai phạm về việc dùng xe công và cả sai phạm đất đai phú quốc nhưng ông Trọng không làm gì được. Cứ như vậy cuộc chiến đốt lò của ông Trọng cứ trầy trật lúc được lúc không.

Sai đại hội 13, người dân đang dõi theo động thái của ông Nguyễn Phú Trọng ở thành phố HCM, tuy nhiên cho đến nay, “con cá gộc” Lê Thanh Hải vẫn thong dong và bới ngạo nghễ đầy thách thức. Chỉ cần vụ án Thủ Thiêm thì đủ lý đủ luật để hốt Lê Thanh Hải nhưng ông Trọng vẫn không làm được, điều đó cho thấy hoặc là thế lức Lê Thanh Hải quá mạnh hoặc là thế lực Nguyễn Phú Trọng không mạnh như người ta tưởng.

Tất Thành Cang, con mồi khó nuốt đối với Nguyễn Phú Trọng

Tất Thành Cang là đầu mối

Việc bắt Tất Thành Cang dựa trên sai phạm SADECO cũng cho thấy, thế lực Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Văn Nên đang tránh né vụ sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm. Người ta hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt Tất Thành Cang rồi sau đó sẽ khai thác sai phạm Thủ Thiêm và từ đó truy ra sai phạm của hàng loạt quan chức khác như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Tuy nhiên, đã 6 tháng mà cơ quan cảnh sát điều tra chỉ quanh quẩn sai phạm SADECO, điều đó cho thấy thế lực ngầm của Lê Thanh Hải quá mạnh. Đến những tội có dính đến sai phạm của gia tộc Lê – Trương thì cơ quan điều tra đều né. Tại sao vậy?

Hiện nay có đề ghị giảm nhẹ tội cho ông Tất Thành Cang. Mục đích là yêu cầu liên minh Nguyễn Phú Phọng – Nguyễn Văn Nên “giơ cao đánh khẽ” thôi. Tội lớn không dám khui, tội nhỏ thì có thế lực cản trở vậy thì không biết cái quyền cái uy của ông Nguyễn Văn Nên và ông Nguyễn Phú Trọng ở đâu?

Được biết, cơ quan điều tra xác định cựu phó bí thư Tất Thành Cang gây thiệt hại hơn 184 tỷ, trong tổng số hơn 1.100 tỷ đồng, khi Sadeco bán 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim.

Ngày 11/5, trong kết luận điều tra bổ sung về vụ án sai phạm tại Sadeco, Công an TP HCM xác định ông Tất Thành Cang (Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020) phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thiệt hại này (tương đương số vốn của Văn phòng Thành ủy góp vào Sadeco). Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng quá trình công tác bị can có nhiều “thành tích, đóng góp cho thành phố“, “đã nhận thức được thiếu sót của bản thân“… nên đề nghị VKS và tòa án xem xét giảm trách nhiệm khi truy tố và xét xử. Động thái này được đưa ra sau hai tháng Công an TP HCM điều tra bổ sung theo đề nghị của VKS khi trả hồ sơ.

Sai phạm khủng của Tất Thành Cang ông Nguyễn Văn Nên vẫn chưa dám đụng đến

Thế lực Lê Thanh Hải vẫn còn rất đông trong công an thành phố

Trước khi bắt Tất Thành Cang, ông Trần Lưu Quang và ông Tô Lâm đã đưa được ông Nguyễn Hồng Nam giám đốc công an tỉnh long an về thay thế ông Lê Đông Phong để tránh trường hợp công an không dám mạnh tay với sếp cũ. Tuy nhiên cho đến giờ có vẻ như kế hoạch này bị phá sản. Đề nghị giảm nhẹ tội cho Tất Thành Cang không ai khác chính là cơ quan cảnh sát điều tra. Ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể thay thế lãnh đạo đầu ngành chứ không thay thế mọi vị trí trong bộ máy chính quyền thành phố được. Thế lực Lê Thanh Hải đã bám rễ quá sâu rất khó cho ông Nguyễn Văn Nên thực hiện nhiệm vụ.

Được biết, Cơ quan điều tra xác định, trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc Sadeco Hồ Thị Thanh Phúc ngày 24/4/2017, nhóm đại diện quản lý vốn của Văn Phòng Thành Ủy tại Sadeco đã trình phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) để tăng vốn điều lệ Sadeco. Ngày 16/5/2017, Phó bí thư Tất Thành Cang đã tổ chức họp, sau đó có bút phê “đồng ý“.

Ông Cang bị cáo buộc là biết rõ việc phát hành cổ phần phải đấu giá, thẩm định giá nhưng không chỉ đạo Văn Phòng Thành Ủy, người đại diện vốn, có ý kiến về giá phát hành cổ phần (được xác định cụ thể là 40.000 đồng/cổ phần) cho cổ đông chiến lược là sai quy định tại Điều 125 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp (thẩm quyền quyết định về giá bán thuộc về Hội đồng quản trị). Từ bút phê của Phó bí thư, nhóm đại diện vốn của Văn Phòng Thành Ủy đã biểu quyết đồng ý phương án bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Sau thương vụ này, Sadeco thu về 360 tỷ đồng – thấp hơn giá trị thực rất nhiều.

Sadeco là công ty con của Công ty Tân Thuận IPC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) với vốn điều lệ là 170 tỷ đồng. Trong đó, vốn của cổ đông là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ 62,8%. Cụ thể, IPC chiếm tỷ lệ 44%, Văn phòng Thành ủy (VPTU) 16,7%, Taconves 14,1%…

Hồi tháng 3, căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định, thời điểm tháng 1/2017 giá trị tài sản của Sadeco là gần 2.890 tỷ đồng, cổ phần Sadeco phải là 144.489 đồng/cổ phần. Vì vậy, khi nhân cho 9 triệu cổ phần sẽ ra thiệt hại là hơn 940 tỷ đồng.

Với các sai phạm trên, ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng và các bị can khác bị đề nghị truy tố về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài ra, Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Sadeco) còn bị cáo buộc thêm hành vi Tham ô tài sản. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án bị VKS trả, đề nghị điều tra làm rõ hai nội dung.

Ngay trong cơ quan điều tra thành phố đang muốn gỡ tội cho Tất Thành Cang

Buộc tội Tất Thành Cang không dễ

Trước mắt, bất chấp thành phố HCM đã có giám đốc mới được điều về từ ngoại tỉnh, nhưng có quan điều tra vẫn như đang muốn bênh vực cho Tất Thành Cang. Mà nếu Tất Thành Cang nhẹ tội thì làm sao moi ra được sai phạm của Lê Thanh Hải. Kế hoạch của ông Nguyễn Phú Trọng đến thời điểm này dường như đang gặp rất nhiều khó khăn.

Việc Nguyễn Văn Thể bị tấn công trên mặt báo khi mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa ông này về thành phố phối hợp với Nguyễn Văn Nên thì điều đó cho thấy, thế lực Lê Thanh Hải muốn phản đòn thật. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có đưa ông Nguyễn Văn Thể về thành phố thành công hay không? Tuy nhiên cho đến giờ trung ương vẫn chưa có quyết định chiếc ghế Trần Lưu Quang để lại thì cũng đủ hiểu, chuyện bên trong còn đang rối ren lắm. Sắp sếp nhân sự nó mang lại đến lợi thế cho người này nhưng làm cho người khác thất thế. Việc thay thế vị trí phó bí thư thường trực thành ủy và vị trí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tất nhiên làm cho thế lực Lê Thanh hải phải lo âu. Nếu sắp xếp xong hết các vị trí thì ông Nguyễn Phú Trọng có một dàn lãnh đạo gồm bí thư thành ủy, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố và giám đốc công an thành phố đồng lòng thì lúc đó việc phá vỡ thành trì của Lê Thanh Hải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Từ đây đến hết tháng 7/2021 thì ắt sẽ có nhiều cú phản đòn của thế lực Lê Thanh Hải, mục đích là tránh bị lôi vào lò.

Việc điều Nguyễn Văn Thể về thành phố cũng đang bị gây khó dễ

Minh Tú – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Văn Thể sẽ vào chỗ của Tất Thành Cang?

>>> Rò rỉ tin người thay thế Nguyễn Thành Phong?

>>> Đấu đá nghế phó thí thư thường trực, Nguyễn Văn Thể bị tố chuyển “hàng lậu”?

Sau khi đo ván Nguyễn Xuân Phúc, giờ là lúc Phạm Minh Chính “dìm” chủ tịch nước?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023