Sau khi được Công An đỡ đòn, Tất Thành Cang bị Nguyễn Phú Trọng chồng thêm tội mới

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=mT9-3cI2wJg

Ngày 11 tháng 5, báo chí nhà nước CS cho biết ông Tất Thành Cang được cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm sau khi giám định, tính toán lại thiệt hại của Sadeco.

Đây là một màn đỡ đòn của phía Tất Thành Cang. Được biết, Tất Thành Cang là chất rết lớn trong tập đoàn chính trị ăn đất Thủ Thiêm. Cùng với Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua, tất cả đều dính vào vụ án Thủ Thiêm gây ra oan khuất cho bà con Thủ Thiêm.

Có thông tin cho rằng, khi Tất Thành Cang bị bắt giữ thì bên ngoài, thế lực Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua phải chạy chọt để giảm nhẹ tội cho Tất Thành Cang. Nói nhung là nhóm những cựu quan chức cùng hội cùng thuyền với Tâts Thành Cang sẽ tìm mọi giá giảm nhẹ tội cho ông Cang, điều đó cũng có nghĩa là họ đã gỡ tội cho chính họ.

Theo cơ quan Điều tra công an TP. HCM xác định, ông Tất Thành Cang chỉ phải chịu trách nhiệm với con số thất thoát tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy TP.HCM tại Sadeco là 184 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.103 tỷ khi Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim.

Ngoài ra, ông cựu Phó Bí thư TP.HCM còn có được xác định có nhiều thành tích, đóng góp, đồng thời, nhận thức được thiếu sót của bản thân trong quá trình điều tra nên được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm trong vụ án này.

Việc gơ tội cho ông Cang chỉ là đề nghị, nếu có giảm tội cho ônmg Cang thì cũng phải đợi ra tòa. Nếu tòa án và viện kiểm sát đồng ý với đề nghị đó thì Tất Thành Cang được giảm nhẹ tội.

Vụ án Tất Thành Cang đang là vụ án điểm, đay là đầu mối quan trọng nhất để ông Nguyễn Phú Trọng lần ra tội của Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua, nếu để ông Cang bị giảm án thì khó mà moi ra sai phạm động trời của 3 nhân vận cộm cáng đang ngồi ở nhà.

Nguyễn Phú Trọng và Tất Thành Cang

Nguyễn Phú Trọng không bao giờ chịu lùi bước

Để tấn công vào nhóm lợi ích Sài Gòn, ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện chiến dịch rất công phu và kéo dài. Ban đầu là thay Nguyễn Thiện Nhân bằng Nguyễn Văn Nên, tiếp theo là đưa người về làm phó cho Nguyễn Văn Nên phải sao cho ăn ý với ông Nên. Việc thay Nguyễn Thành Phong cũng đang có trong kế hoạch của Nguyễn Phú Trọng. Phải nói rằng, ông Trọng đã cố gắng như thế mà chỉ vì một lời đề nghị của công an TP. HCM mà lùi bước thì chẳng khác nào ông Trọng đã đổ sông đổ biển hết những gì ông nỗ lực. Chính vì vậy mà sẽ không có sự lùi bước nào hết.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. HCM thì ông Tất Thành Cang với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, từ ngày 5/2/2016 đến ngày 7/1/2019, có trách nhiệm phụ trách Văn phòng Thành ủy, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình, các chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ thành phố. Tuy nhiên theo ý của ban bí thư thì lại khác.

Ban bí thư nhận xét rằng “trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã “vi phạm rất nghiêm trọng” nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm của ông Cang gây thiệt hại, thất thoát rất lớn ngân sách Nhà nước, đồng thời, ông Tất Thành Cang cũng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Công an TP. HCM mà thụ lý vụ án điều tra quan chức cấp cao của thành phố này là một cách phân công không được tốt. Bởi vì rất dễ xảy ra hiện tượng bao che cho nhau.

Nguyễn Phú Trọng đã làm gì?

Ngày 21/6 trên các trang báo nhà nước CS đã thông báo việc khởi tố ông Tất Thành Cang cùng 3 bị can khác trong vụ chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển

Việc công an TP. HCM đề nghị giảm án cho ông Cang gặp ngay chỉ thị ngầm của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu công an thành phố càng gỡ cho ông Tất Thành Cang thì ông Nguyễn Phú Trọng càng chồng thêm tội cho ông này. Dưới áp lực quá lớn từ trung ương thì Tối 21/6, lãnh đạo Công an TPHCM đã cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Ban chỉ đạo công trình lịch sử TPHCM) cùng 3 bị can khác liên quan đến sai phạm trong vụ chuyển nhượng 32 ha đất ở xã Phước Kiển. Như vậy tội cũ đã không thể gỡ được mà ông Cang còn bị chồng thêm tội mới nữa.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố 3 bị can trong đó có một cựu Phó Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM, một cựu Trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy TPHCM và một cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM cùng về tội danh trên.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, các bị can có những sai phạm liên quan đến chuyển nhượng 32 ha đất ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) từ Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Cụ thể, diện tích đất này đã thực hiện việc đền bù, sau đó được chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1.290.000 đồng/m2. Giá chuyển nhượng này thấp hơn giá thị trường 487.000 đồng/m2. Việc chuyển nhượng này không qua đấu giá là trái với quy định.

Danh sách tội trạng của Tất Thành Cang rất nhiều, từ vụ án Sadeco giờ thêm vụ án 32 ha đất Phước Kiển. Tuy nhiên còn tội lớn nhất thì chưa thấy báo chí đụng đến. Nói chung, cho đến giờ phe Tất Thành Cang cùng đồng chí của ông Cang trong nhóm lợi ích Sài Gòn cũng còn đang cho thấy họ vẫn có quyền lực ngầm rất lớn tại thành phố lớn nhất nước này. Tội của ông Cang chưa được ông Trọng cho bóc trần hết, tuy nhiên không phải là ông Trọng không thể bóc trần được mà là ông Trọng đang cần thời gian để củng cố lực lượng.

So với Đinh la Thăng thì vụ án Tất Thành Cang ông Trọng vất vả hơn rất nhiều, mặc dù chức vụ và quyền lực của ông Cang đều không thể bằng Đinh La Thăng. Điều mà ông Tất Thành Cang hơn ông Thăng, đó là ông Cang có mạng lưới chân rết rất rộng lớn tại TP. HCM bởi vì công Cang là người lớn lên và thành danh tại thành phố này, còn ông Đinh La Thăng chỉ là người từ nơi khác điều đến. Việc buộc tội Đinh La Thăng cũng dễ hơn buộc tội Tất Thành Cang bởi vụ án Đinh La Thăng là do Bộ Công An thụ lí còn Tất Thành Cang thì được may mắn là công an TP. HCM thụ lí nên Tất Thành Cang rất dễ được bao che.

Ông Nguyễn Phú Trọng chồng thêm tội cho Tất Thành Cang

Vai trò của Bộ Công An hỗ trợ ông Nguyễn Phú Trọng

Nếu công an TP. HCM có dấu hiệu bao che cho Tất Thành Cang và cương quyết bao che đến cùng, thì điều cần thiết là ông Nguyễn Phú Trọng cần sự hỗ trợ của Tô Lâm nữa. Cần phải lẻ Tất Thành Cang ra khỏi thành phố thì may ra khai thác sẽ dễ dàng hơn.

Trong Bộ Công An, có vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu cần sự hỗ trợ thì ông Trọng hoàn toàn có khả năng ra lệnh cho Tô Lâm vào cuộc. Đấy là giải pháp dự phòng rất hiệu quả.

Nói đi cũng phải nói lại, Bộ Công An nhiệm kỳ 2016-2021 cũng tỏ ra rất yếu kém, chỉ có vụ án Sagri mà xử lí đến bây giờ không xong, cũng gần 2 năm rồi. Đáng lẽ ra bắt Lê Tấn Hùng – em ruột của Lê Thanh Hải cũng khai thác được gì chứ? Nhưng không, cho đến nay Bộ công An của ông Tô Lâm vẫn không thể khai thác được gì cả.

Đảng ủy Bộ Công An nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Phú Trọng đã loại 3 nhân vật trong bộ Công an bằng 3 quyết định cụ thể như sau:

Quyết định số 832/QĐ-TTg, cho ông Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Quyết định số 833/QĐ-TTg, cho ông Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Quyết định số 834/QĐ-TTg, cho ông Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Với một Bộ công an mới, ông Nguyễn Phú Trọng xử lý Tất Thành Cang và nhóm lợi ích Sài Gòn thế nòa? Hãy chờ xem!

Sau khi loại bỏ 3 tướng công an, liệu Bộ Công An có giúp được gì cho ông Trọng?

Minh Tú – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kho bạc Nhà nước đấu thầu tiền nhàn rỗi trong Quỹ vắc-xin để gửi ngân hàng lấy lãi

>>> “Cạp đất mà ăn”, ông Trọng “xử đẹp” dàn lãnh đạo Bình Dương. Lò rực lửa?

>>> Họp quân ủy Trung ương, Phan Văn Giang bị đè bởi “xe buýt 3 tầng”

Phạm Minh Chính bỏ dân đói, đồn tiền cho tỉnh nhà xây tượng đài?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023