Trại giam chí hòa nổi loạn, giải mã bí ẩn

Link Video: https://youtu.be/ebcqPf1QGVI

Trại giam Chí Hòa tại TP. HCM là trại giam khét tiếng từ trước năm 1975. Nơi đây giam giữ rất nhiều tù nhân mang trọng tội. Trại giam này được xem như là một trại giam án toàn bậc nhất Việt Nam hiện này. Và thành phần tội phạm hình sự nơi đây cũng thuộc loại nguy hiểm bậc nhất thành phố. Tuy nhiên ngày 6/7 vừa qua người dân xung quanh trại giam này nghe hàng loạt tiếng nổ phát ra từ trại tạm giam này. Đây là điều rất bất thường.

Thời đại này là thời đại 4.0, ai cũng có smartphone trên tay, nên bất kỳ biến động bất ngờ nào người dân cũng có thể dùng điện thoại di động quay lại sự việc. Được biết, người dân quanh trại giam này đã quay một đoạn video quay cảnh trại giam tối tăm với nhiều tiếng nổ liên hồi cũng được lan truyền trên mạng xã hội.

Vào lúc khoảng 19 giờ ngày 6/7, người dân sống xung quanh trại tạm giam Chí Hòa ở quận 10, TP HCM nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ khuôn viên trại giam. Ngay sau đó, nhiều ô tô lớn chở cảnh sát cơ động và các lực lượng công an đã được điều đến.

Nhìn đoàn xe của cảnh sát cơ động được đưa đến để ứng cứu thì rõ ràng đây là cảnh bạo loạn đang xảy ra. Rất có thể là tù nhân đang tổ chức bạo loạn để vượt ngục.

Trại giam Chí Hòa là một trại giam nổi tiếng hà khắc. Chế độ Cộng Sản vay nói những cai ngục của trại giam này trước 1975 là ác ôn, tuy nhiên nhiều tù nhân đã từng ở tù trại giam này cả trước và sau năm 1975 đều đánh giá là cai ngục của cộng sản ác hơn cai ngục dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Họ tàn bạo hơn và thủ đoạn của họ cũng tham hiểm hơn.

Tại trại giam này, lực lượng cảnh sát rất tinh nhuệ và rất có thủ đoạn tra tấn. Cho đến bây giờ, dân Sài Gòn nghe đến người nào từng đi tù ở trại giam Chí Hòa đều sợ, vì họ biết nơi đây là nơi chuyên dùng để nhốt những tù nhân nguy hiểm. Và hễ nghe nói đến cai ngục của trại giam Chí Hòa người ta còn kinh sợ hơn.

Bạo loạn ở Chí Hòa?

Báo chí nhà nước đưa tin như thế nào?

Những tin tức bất lợi cho chính quyền thì thường là ban tuyên giáo chỉ đạo báo chí ém đi. Tuy nhiên vì video clip nhan nhản trên mạng nên báo chí nhà nước không thể im được và họ bị buộc phải lên tiếng. Tuy nhiên tiếng nói của báo chí nhà nước bao giờ cũng không có độ tin cậy cao.

Báo VNExpress cho biết tới 19 giờ 50, ít nhất 6 loạt tiếng nổ tiếp tục vang lên. Hơn hai tiếng sau, một ô tô chở phạm nhân và sáu xe chở cảnh sát mặc đồ bảo hộ từ trong khám đi ra ngoài.

Đến 1 giờ sáng 7/7, Công an TP HCM đã công bố thông tin về vụ việc. Theo đó, vào chiều 6/7, Công an TP HCM đã tổ chức khám sức khỏe cho bị can, phạm nhân tại trại tạm giam Chí Hòa. Trong lúc lực lượng y tế trại tạm giam khám bệnh thì “một số can phạm nhân kích động số can phạm nhân khác gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ“.

Công an TP HCM đã điều động lực lượng phối hợp với quản giáo trại tạm giam Chí Hòa để xử lý, ổn định an ninh trật tự, đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam.

Báo Thanh Niên cho hay một số người đã được chuyển về trại giam T30 tại huyện Củ Chi ngay trong đêm để thực hiện giãn cách, phòng chống Covid-19.

Hiện nay TP. HCM đang vát vả chống dịch, báo chí đã chọn đúng sự kiện để đổ cho dịch Covid-19. Tuy nhiên ai cũng biết, chính quyền CS rất giỏi trong vấn đề bưng bít thông tin. Việc họ khám cho phạm nhân phát hiện Covid-19 nhưng họ thông báo bằng một bệnh khác thì sẽ không có chuyện các tù nhân hoang man. Không lẽ chính quyền CS là trùm cuối của thế giới về mị dân mà không thể lừa mị phạm nhân trong trại giam Chí Hòa sao? Đó là câu hỏi đã phơi ra bản chất của cuộc nổi loạn. Đó không thể nào được lí giải bằng dịch Covid-19 được.

Theo báo chí nhà nước CS thì Chí Hòa có 81 can nhiễm Covid

Tranh cãi quanh đoàn tình nguyện ‘chi viện cho TP HCM’.

Theo báo chí nhà nước CS thì Cơ quan điều tra hiện đang làm rõ hành vi của một số người liên quan và chưa đưa ra bình luận về những tiếng nổ phát ra trong vụ gây rối.

Báo chí đã cho biết là trong những ngày gần đây, dịch Covid-19 cũng đã lây lan vào trại tạm giam Chí Hòa. Báo VNExpress dẫn thông tin từ công an cho hay, hôm 3/7, một nam bị can 26 tuổi trong vụ án mua bán trái phép ma túy bị tạm giam đã có triệu chứng sốt và được đưa đến Bệnh viện 30/4 của Bộ Công an. Đến khuya cùng ngày, người này đã tử vong.

Cơ quan y tế sau đó xác định nguyên nhân là suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính Covid-19. Hồi cuối tháng 6, ba cán bộ quản giáo trong trại giam Chí Hòa cũng được phát hiện nhiễm Covid-19. Theo báo cáo của Sở Y tế, TP HCM đã phát hiện thêm 81 ca dương tính Covid-19 ở Trại giam Chí Hòa, gồm: 44 cán bộ, công nhân viên và 36 phạm nhân.

Khám Chí Hòa do Nhật giúp Pháp xây dựng vào năm 1943 và hoàn tất năm 1950, có thể chứa từ 2.000 – 7.000 tù nhân, theo sách Địa chí văn hóa thành TP HCM.

Từ đó đến nay, trại giam này đã được các chính quyền khác nhau qua các thời kỳ sử dụng làm nơi giam giữ.

Theo báo cáo của Công an TP HCM, trong những năm gần đây, trại tạm giam Chí Hòa đã bị xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn giam giữ phạm nhân và cũng đang quá tải.

Vì vậy, hiện Công an TP HCM đang triển khai kế hoạch di dời trại tạm giam này về trại tạm giam T30 ở huyện Củ Chi. Việc di dời dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Chuyện di dời trại giam Chí Hòa cũng là một vấn đề mị dân. Trại giam Chí Hòa hiện nay nằm ở khu vực quận 3 và Quận 10 TP. HCM. Một khu vực có giá đất rất đắt đỏ nên đã lọt vào tay nhóm lợi ích. Bỏ qua chuyện nguyên nhân lấy đất trại giam. Chỉ xét về nguyên nhân bạo loạn thì rất có thể do bị hà khắc chứ không phải do Covid-19.

Công an TP.HCM đã yêu cầu xét nghiệm nhanh tầm soát tất cả các cán bộ, công nhân viên, phạm nhân của trại tạm giam thì phát hiện 81 mẫu dương tính.

Trại tạm giam Chí Hòa TP.HCM thành ổ dịch với 81 ca dương tính nCoV

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ báo cáo của Sở Y tế TP.HCM ngày 6/7 cho biết trên địa bàn TP.HCM hiện có nhiều chuỗi lây nhiễm với số ca mắc Covid-19 tăng cao. Đặc biệt là ổ dịch tại Trại tạm giam Chí Hòa (quận 10) với 81 ca được ghi nhận tính đến ngày 5/7.

Theo đó, ổ dịch này ghi nhận ca đầu tiên dương tính vào ngày 27/6 khi đi khám tầm soát tại Bệnh viện quận Bình Thạnh.

Sau đó, ngày 28/6, Công an TP.HCM đã yêu cầu xét nghiệm nhanh tầm soát tất cả các cán bộ, công nhân viên, phạm nhân của trại tạm giam. Qua đó phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên làm việc trong trại tạm giam và 36 phạm nhân dương tính với Covid-19. Ca ghi nhận mới nhất là ngày 5/7.

Liên quan đến ổ dịch này, tối 6/7, VnEpxress đưa tin, nam bị can 26 tuổi ở Trại tạm giam Chí Hoà đã tử vong do suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi… và có kết quả test nhanh dương tính nCoV. Thông tin này được Trại tạm giam Chí Hoà báo cáo với Công an và VKSND TP.HCM từ chiều 4/7.

Bị can ngụ quận 1, bị Công an TP.HCM bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma tuý hồi tháng 4. Ngày 12/5, anh này được chuyển đến Trại tạm giam Chí Hoà, được trại giam kiểm tra y tế, cách ly theo quy định rồi chuyển đến buồng giam.

Chiều 3/7, cán bộ quản giáo phát hiện anh này bị sốt nên đưa đến Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) để kiểm tra. Đến tối cùng ngày nam thanh niên tử vong. Cơ quan y tế bước đầu xác định nguyên nhân là suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi… và kết quả test nhanh dương tính nCoV.

Công an TP.HCM đã phối hợp cơ quan y tế khử trùng khu vực buồng giam, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính này.

Trần Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bầu Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự “xơ cứng” của Đảng Cộng sản Việt Nam: Giáo sư Carl Thayer

>>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ‘đốt lò’ trong Hội nghị Trung ương 3

>>> Khi tính mạng của một người chiến sỹ quân đội bị coi thường?

Nguyễn Phú Trọng nhóm lò, Trần Văn Nam thành củi, Lê Thanh Hải rụng rời


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023