Thực hư chuyện một phó chủ tịch UBND TP. HCM bị Covid vật?

Link Video: https://youtu.be/m1hrBb1WQ9U

Có thể nói dịch Covid-19 hiện nay đang bùng phát dữ dội tại thành phố lớn nhất nước, TP. HCM. Hiện nay thành phố này bị chính quyền địa phương áp dụng 3 lần chỉ thị của chính phủ để cách ly tập trung và cả cách li tại nhà trên toàn thành phố. 3 lần áp dụng chỉ thị cách ly ấy là: Ngày 31/5 áp dụng chỉ thị 15 trong 15 ngày. Vừa hết chỉ thị 15 của ngày 31/5 thì chính quyền thành phố này lại cho áp dụng chỉ thị 15 lần 2 vào ngày 15/6. Đến cuối tháng 6 vừa hết lệnh cách li lần 2 thì ngày 9/7 chính quyền thành phố lại cho cách li nghiêm ngặt hơnlucs này người ta áp dụng chỉ thị 16 và không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp tại TP. HCM thì ngày 4/7, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TPHCM đã phân công nhiệm vụ cho cách lãnh đạo thành phố. Phải nói rằng trong những ngày bùng phát dịch cả bộ máy chính quyền thành phố này gần như dồn sức cho công tác chống dịch.

Theo thông tin của Thành Ủy TP. HCM thì ngày 4/7, Ủy ban nhân dân TPHCM đã có công văn về việc phân công nhiệm vụ trong thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP.

Theo nội dung công văn, trong thời gian tham dự Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thì ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Và ông Nguyễn Thành Phong sẽ phân công những cấp phó.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố chịu trách nhiệm thực hiện vận động nguồn lực xã hội trang bị cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác điều trị đối với phương án 15.000 người nhiễm.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các khu cách ly tập trung trên địa bàn TP.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung; công tác đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ông chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác xét nghiệm và truy vết.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa, hoạt động các chợ đầu mối, các hệ thống siêu thị trên địa bàn nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân TP.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác xây dựng, sửa chữa các công trình phục vụ cho công tác điều trị, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, chịu trách nhiệm chỉ đạo hệ thống cơ sở y tế của TP, phối hợp các lực lượng hỗ trợ của Trung ương để triển khai các nội dung thực hiện theo các chỉ đạo của Trung ương và TP.

Ông Võ Văn Hoan, bị đồn là nhiễm Covid

Thành phố đang trong tình trạng mất kiểm soát

Trong ban ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 có đến 8 người. Một lực lượng đông chưa từng có. Tình hình dịch bệnh của thành phố vào ngày 15/7 là 91 ca tử vong tuy nhiên số ca nhiễm thì chưa tới 2000 ca. Trong khí đó tại Thái Lan, lúc 7000 ca nhiễm thì có khoảng 72 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh thành phố được nhiều người đánh giá là vô cùng nghiêm trọng, có thể lên đến 10.000 ca mỗi ngày chứ không ít. Với tình hình dịch như vậy thì râts có thể tình hình đã mất kiểm soát.

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn ông Võ Văn Hoan bị nhiễm Covid-19, tuy nhiên phía ban tuyên giáo thành ủy đã bác bỏ tin này. Thực tế thì những gì ban tuyên giáo thông báo thì không đáng tin cậy. Cụ thể là tin đồn ban bố tình trạng cách li toàn thành phố đã bị các tờ báo và đài truyền hình bác bỏ nhưng cuối cùng đó lại là sự thật. Rất nhiều tin tức đã được thưc tế chứng minh là tin đồn đáng tin cậy hơn những gì được nói ra từ ban tuyên giáo Thành Ủy.

Như vậy, tin ông Võ Văn Hoan bị Covid-19 là đáng tin cậy dù cho ban tuyên giáo thành ủy có bác bỏ thế nào người dân cũng không tin.

Những bằng chứng cho thấy ông Võ Văn Hoan đã bị nhiễm Covid

Ngày 15/7 trên báo nhà nước cộng sản có bài viết “Phó Chủ tịch TPHCM Võ Văn Hoan thôi phụ trách phòng chống dịch COVID-19”. Theo thông tin từ báo thì bà phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng được phân công thay Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phụ trách các công tác liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Người ký quyết đình này là gày 15/7 là ông Nguyễn Thành Phong. Việc ký văn bản này được báo chí cho biết là văn bản khẩn, điều chỉnh phân công công tác của Thường trực UBND TPHCM.

Theo đó bà Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng sẽ phụ trách việc cung cấp suất ăn cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến; phụ trách Tổ hậu cần cung ứng trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly.

Bà Phan Thị Thắng đồng thời phụ trách công tác triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Nghị quyết 09/2021 của HĐND TPHCM.

Cùng với đó, bà Thắng phụ trách công tác tiếp nhận và tổ chức lực lượng do bộ, ngành Trung ương tăng cường phòng, chống dịch cho TPHCM; tiếp nhận và tổ chức các nguồn lực hỗ trợ từ các tỉnh, thành cho TPHCM.

Ông Võ Văn Hoan bị thay thế bằng quyết định khẩn

Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng cũng phụ trách nhiệm vụ Trưởng Trung tâm mua sắm trang thiết bị y tế tạm thời trong thời gian đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn TPHCM (theo Quyết định số 2526/2021 của Chủ tịch UBND TP) và các công tác khác về phòng, chống dịch COVID-19 theo phân công.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, việc điều chỉnh công tác nói trên nhằm tập trung cho công tác chỉ đạo trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp cũng như hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ thực hiện “mục tiêu kép” trong năm 2021.

Như vậy là sau lời đồn về việc ông Hoan bị dính Covid thì việc cử người thay thế ông Võ Văn Hoan cho thấy rằng, lời đồn là có cơ sở. Không biết vì lí do gì mà chính quyền thành phố này phải giấu. Có lẽ họ sợ khi tung sự thật ra thì nhân dân lại đồn thổi nên họ sợ chăng?

Giấu thông tin là việc làm dại dột

Hiện nay chính quyền TP. HCM rất lúng túng trong vấn đề đối phó với dịch cúm. Thành phô này cũng đã cắt dàn lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố làm công tác chỉ đạo, tuy nhiên cho tới nay cho thấy họ chống dịch một cách cực đoan và đang tỏ ra đuối dần. Nếu họ nghe lời dân thì họ không thể để tình trạng thành phố dẫn đến ngày một tồi tệ.

Yếu điểm lớn nhất của chính quyền CS là ém giấu các con số. Chính họ ém giấu mà thế giới đã không dành ưu tiên bán vaccine cho Việt Nam nên dẫn tới tình trạng các quan chức lãnh đạo nhà nước và chính phủ Việt Nam phải ăn xin khắp nơi để tìm viện trợ vaccine. Nhu cầu chích ngừa toàn dân là 170 triệu liều vaccine mà các nước chỉ viện trợ nhỏ giọt, từ 1 triệu đến 2 triệu liều thì không thấm tháp vào đâu. Đó là hậu quả của việc ém giấu.

Hiện nay rất có khả năng là chính quyền thành phố đang cố ém giấu tình trạng Covid đã nhiễm vào ban chỉ đạo phòng chống Covid. Điều đáng nói là những người trong ban chỉ đạo phòng chống Covid đều đã chích ngừa mà vẫn có nguy cơ lây bệnh.

Để đối phó tốt với dịch bệnh thì điều quan trọng nhất là thông tin phải trung thực. Với bản chất dối trá quen thuộc, ĐCS lại cho ban tuyên giáo làm số liệu và công bố. Làm như thế rất nguy hiểm, nó sẽ tạo ra tâm lý chủ quan trong lòng người dân và đến khi đại dịch bùng phát như thác lũ thì trở tay khôn kịp. Chống dịch là công việc nghiêm túc và rất cần sự trung thực, không biết ĐCS đã làn gì để thực hiện tốt công việc trung thực thông tin dịch bệnh? Xem ra nhiệm vụ này quá khó đối với ĐCS.

Né tránh sự thật là căn bệnh cố hữu của chính quyền CS

Ngọc Thảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chỉ thị phòng chống COVID-19 của Chính phủ Việt Nam có trái Hiến pháp và pháp luật?

>>> Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm tất cả các sản phẩm từ Tân Cương

>>> Trung Quốc xâm chiếm trên thực tế, Việt Nam chỉ phản đối suông?

Dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng có đang gặp vấn đề nghiêm trọng?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023