Chấn động! Một quan chức tỉnh Đồng Nai đào tẩu sang Mỹ

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=DzExLAK73rk

Tham nhũng là nguồn sống cho quan chức chính quyền CS. Thực tế mọi quan chức CS đều không thể sống bằng lương, tuy nhiên rất nhiều quan chức có nhà lầu ô tô riêng rất hoành tráng. Với nhà và xe như thế thì không một quan chức nào có thể sắm nổi nếu nguồn thu nhập của họ chỉ là lương thì không thể có được tài sản như vậy. Tại Việt Nam, chỉ cần chủ tịch phường tại một thành phố thì cũng có thể cho con đi du học nước ngoài. Và cứ quan chức có quyền lực càng cao thì sẽ càng kiếm được nhiều tiền.

Trong ĐCS, khi bị thanh tra thì thế nào cũng lòi ra sai phạm của các quan chức, chính vì vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng dùng ủy ban kiểm tra trung ương đến các địa phương thanh tra thì lòi ra hàng loạt sai phạm. Từ những sai phạm đó, ông Trọng muốn cho trừng trị ai là sẽ thực hiện một cách dễ dàng. Cho đến nay, lò của ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng công cụ chống tham nhũng để biến hàng loạt quan chức thành củi. Đã có rất nhiều người phải vào lò như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn… và cũng có nhiều thanh củi tẩu thoát ngoạn mục, có thể kể ra như Vũ Đình Duy, Hồ Thị Kim Thoa vv… tất cả những người này đều chạy trốn ra nước ngoài. Hiện nay Bộ Công An đã phát lệnh truy nã và tìm cách bắt những người này về quy án.

Cũng liên quan đến sai phạm mà tháng 10/2019 Đảng ủy Đồng Nai đã cho khai trừ khỏi ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này – Phạm Quang Sáng.

Đây là bài thanh trừng quen thuộc mà ông Nguyễn Phú Trọng đã áp dụng ở trung ương và với các nhân vật đứng đầu tỉnh hoặc thành phố. Ở cấp độ thấp hơn, đấu đá trong bộ máy chính quyền tỉnh cũng dẫn đến những trò thanh tra, kết luận sai phạm, khai trừ ra khỏi Đảng rồi sau đó xua cảnh sát điều tra vào cuộc.

Bài của ông Nguyễn Phú Trọng được dùng lại ở cấp thấp hơn

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, trong thời gian giữ các chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khoa học – công nghệ Đồng Nai, ông Phạm Văn Sáng đã lãnh đạo, điều hành công tác thẩm định, xét duyệt, triển khai, thực hiện sai quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước tại ba dự án tại Trung tâm công nghệ cao trực thuộc Sở khoa học và công nghệ gồm: Xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, thực nghiệm và chuyển giao các loại giống rau, quả ứng dụng công nghệ cao; Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP; Dự án Nhà màng nông nghiệp.

Hồi ngày 30/10/2019, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 18, khóa X đã bỏ phiếu kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Đồng Nai. Kết quả, 38/39 phiếu đồng ý hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng.

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, ông Sáng đã vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức đánh giá quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị máy móc, tài sản Nhà nước; quản lý, sử dụng đất trụ sở tại TP Hồ Chí Minh; tùy tiện ký một số quyết định thành lập đoàn kiểm tra; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xác định sai phạm của ông Phạm Văn Sáng là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, để nhiều cán bộ đảng viên tại đơn vị bị xử lý kỷ luật.

Ở cấp độ thấp hơn, tỉnh ủy có vai trò như ban bí thư ở trung ương và bí thư tỉnh vai trò như tổng bí thư ỏ trung ương, ủy ban kiểm tra tỉnh là công cụ của thí thư tỉnh dùng để thanh trừng phe cánh như ông Nguyễn Phú Trọng dùng ủy ban kiểm tra trung ương để moi ra sai phạm các quan chức không thuộc phe cánh của ông vậy. Nói chung, ở cấp tỉnh là bản sao ở Trung ương.

Khi bị kiểm điểm, tẩu vi thượng sách

Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh là ông này đánh hơi thấy số phận không thoát được. Và ông đã tẩu thoát thành công sang Đức, tuy nhiên khi sang Đức ông đã quá coi thường ông Nguyễn Phú Trọng nên đã bị bắt về Việt Nam quy án. Đối với những người bị lên danh sách phải trừng trị thì tốt nhất là bỏ chạy ra nước ngoài là thượng sách và nhiều quan chức đã chọn cách này.

Sau khi bị khởi tố, ông Phạm Van Sáng không có mặt tại nơi cư trú và cảnh sát điều tra xác định là ông cư giảm đốc sở đã bỏ trốn. Như vậy là ông này đã chọn cách “tẩu vi thượng sách” tương tự như và Hồ Thị Kim Thoa và ông Vũ Đình Duy. Quan chức CS họ rất khôn, nếu tẩu được là họ tẩu chứ không đời nào họ chị bắt bỏ tù như vậy.

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bị can Phạm Văn Sáng (SN 1958) – nguyên Giám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra sẽ thực hiện lệnh truy nã nếu bị can này không ra trình diện.

Ông Phạm Văn Sáng

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: ông Phạm Văn Sáng – nguyên giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đồng Nai về tội “vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và ông Nguyễn Quang Tuấn – nguyên giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí“. Lực lượng chức năng đã tiến hành các bước tố tụng, bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Quang Tuấn còn ông Phạm Văn Sáng không có mặt tại nơi ở và nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, bị can Phạm Văn Sáng và bị can Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố do liên quan đến sai phạm tại dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” và “Nhà màng nông nghiệp“. Cơ quan chức năng xác định quá trình triển khai thực hiện  các dự án trên hai bị can đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Liên quan đến sai phạm này, vào tháng 7/2020, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng – nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đồng Nai.

Ông Phạm Văn Sáng là người đầu tiên tẩu thoát sang Mỹ

Ngày 19/7 trên báo Tiền Phong có cho biết ông Cựu Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai bị truy nã đã trốn sang Mỹ

Ngày 19/7, ông đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã nắm thông tin về việc bị can đang bị truy nã Phạm Văn Sáng, cựu Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ đang sống tại Mỹ. Cơ quan điều tra cũng đang thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở của ông Phạm Văn Sáng thì xác ông Sáng đã bỏ trốn và không có mặt ở địa phương.

Sở Khoa học Công Nghệ Đồng Nai và ảnh ông Phạm Văn Sáng ở Cali

Sau khi “mất tích” tại Việt Nam, thì một số người sinh sống tại Mỹ đã gởi thông tin đến cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cung cấp nơi ở của ông Phạm Văn Sáng tại bang Califonia (Mỹ) và những hình ảnh ông Sáng đang sở hữu chiếc xe Tesla Model X75D, cùng nickname “Bryan Lam” trên Facebook.

Như vậy là trước khi bị kỷ luật, ông này đã chuẩn bị bãi đáp để hạ cánh an toàn tại Mỹ. Đây là cái mốt mà chắc là nhiều năm sau, các quan chức sẽ tính đến nước cờ này. Ở Việt Nam tham nhũng để kiếm tiền đầu thư thẻ xanh, và khi có biến động thì sang Mỹ định cư. ĐCS luôn chửi Mỹ nhưng hầu như các quan chức đều nhắm vào nươc s này để đầu tư cho con cái và cho bản thân sau khi về hưu. Đất nước Việt Nam chỉ là nơi để họ trục lợi chứ không thể là nơi mà họ trung thành được.

Minh Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Covid-19: Việt Nam phong tỏa miền Nam, Hà Nội dùng ‘biện pháp cấp bách’

>>> Sục sôi Cuba: Yết hầu và Phên dậu

>>> Trương Hòa Bình bị loại, dù lì đến đâu cũng bị nhổ đi

Cú ra đòn cuối cùng, Phạm Bình Minh cho Nguyễn Hòa Bình đo ván?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023