Vạch mặt chiêu trò “ném đá giấu tay” của báo Nhân Dân nhắm vào Thoibao.de

Link Video: https://youtu.be/n2s1H0bDYWk

Báo Nhân Dân là một tờ báo đầu đàn trong làn báo nô bộc của chính quyền CS Việt Nam. Mọi thông tin về đảng và nhà nước, thì báo Nhân Dân đóng vai trò điều phối ti tức. Những tin được cho là nhạy cảm, thì các tờ báo nô bộc (thường gọi là báo lề phải) thường phải chờ chỉ đạo của ban tuyên giáo, hoặc là hóng tin từ báo Nhân Dân. Tổng biên tập báo Nhân Dân là uỷ viên Trung Ương Đảng, tuy nhiên vị trí uỷ viên trung ương đảng là tổng biên tập tờ báo Nhân Dân là người rất có triển vọng vào Bộ Chính Trị. Nói thế để thấy tờ báo Nhân Dân có vai trò lớn như thế nào trong công tác điều hướng của tờ báo này với nền báo chí Việt Nam.

Mỗi khi ĐCS muốn tấn công tờ báo nào thì báo Nhân Dân sẽ bắn phát đầu tiên thì những tờ báo khác xem đó như là phát súng lệnh. Thoibao.de đến hôm nay bị VTV tấn công đến 3 lần cũng bắt nguồn từ miếng đánh của tờ báo Nhân Dân nhắm vào Thoibao.de.

Quay trở lại ngày 11/9/2019, ngày đó tờ báo Nhân Dân đã đăng bài “Đừng tự trở thành nỗi xấu hổ của cộng đồng gốc Việt” được xem là phát súng đầu tiên mà Chính quyền Cộng sản muốn nhắm vào Thoibao.de. Trong bài viết này, báo Nhân Dân đã không làm tròn trách nhiệm một tờ náo là đưa tin mà họ lại viết bài đấu tố một tờ báo khác.

Tờ báo này cho rằng, Thoibao.de  thiếu thiện chí với quê hương, lợi dụng một số phương tiện truyền thông để xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện nhằm vu cáo Việt Nam. Đây là ngôn từ mà hầu hết các báo nhà nước CS thường hay dùng. Cách dùng ngôn ngữ như vậy là chụp mũ bởi vì họ mói mà không đưa ra bằng chứng nào cả. Báo Nhân Dân đã tấn công Thoibao.de bằng cái lý của kẻ mạnh. Quả thật, so với Thoibao.de thì báo Nhân Dân rất mạnh. Tuy nhiên thoibao.de làm điều đúng thì không việc gì phải e ngại những tờ báo lớn của nhà nước CS như báo Nhân Dân, đài Truyền Hình Việt Nam VTV, đài Tiếng Nói Việt Nam VOV hay Thông tấn xã Việt Nam. Nền báo chí mà phục vụ tuyên truyền chính là nỗi ô nhục của ngành báo chí vì nó không phục vụ sự thật, mà trong đó báo Nhân Dân là một tờ báo như thế.

Báo Nhân Dân nổ phát súng đầu tiên nhắm vào Thoibao.de

Vì sao báo Nhân Dân phải sợ Thoibao.de?

Báo Nhân Dân là tờ báo được nhà nước CS bao cấp. Ngân sách chi tiêu cho tờ báo rất lớn để mộ máy vận hành hết công suất bảo vệ cho nhà nước CS. Tờ báo này có cơ quan đại diện ở nước ngoài. Một tờ báo mà không ai thèm đọc nhưng nó không bao giờ thiếu thốn ngân sách. Xét về mức độ quy mô, xét về sự giàu có thì tờ báo Thoibao.de bà tờ báo Nhân Dân củ đảng cộng sản Việt Nam chẳng khác nào con kiến và con voi, rõ ràng ai cũng nhận ra điều đó. Tuy nhiên, một “con voi” to lớn như Tờ báo Nhân Dân mà phải tấn công một “con kiến” như Thoibao.de thì rõ ràng là “con kiến” đã làm gì đó mà voi phải sợ. Vấn đề là tại sao gã khổng lồ báo Nhân Dân lị cứ muốn tấn công chàng tí hon thoibao.de chứ? Đó chính là sự thật.

Báo Nhân Dân tuy là một tờ báo khổng lồ nhưng nó không sở hữu sự thật. Sự thật luôn là sức mạnh, dừ cho gã khổng lồ thế nào thì chúng cũng phải sợ. Giống như chính quyền CS Việt Nam với những nhà bất đồng chính kiến vậy, chính quyền có nửa triệu lính quân đội, có đến 1,2 triệu công an ra từ chính quy đến không chính quy, trong kho đó những nhà bất đồng chính kiến tay không tấc sắt và cũng chỉ một ít người thôi, nhưng chính quyền CS phải sợ họ. Bởi vì chính họ mới lật tẩy những trò dối trá của đảng và chính quyền.

Thoibao.de và tờ báo Nhân Dân cũng tương tự như vậy. Chỉ có báo Nhân Dân sợ thoibao.de chứ không có chuyện ngược lại. Thoibao.de chúng tôi là tờ náo tự do, tiếng nói của chúng tôi cũng là tiếng nói vì tự do. Bạn đọc hiện nay rất thông minh, lúc này là thời đại 4.0, là thế giới phẳng. Với smartphone trên tay, bạn đọc hoàn toàn có thể search google để kiểm chứng. Nơi nào đưa tin khả tín hơn thì bạn đọc sẽ chú ý tới tờ báo đó. Điều đáng buồn là, dù cho tờ báo có tuổi đời lên đến 3/4 thế kỷ như báo Nhân Dân mà không hút nổi bản đọc thì biết nay chất lượng củ tờ báo này như thế nào. Tuy thoibao.de là một tờ báo nhỏ nhưng chúng tôi tự hào rằng, ở mảng truyền tải sự thật, chúng tôi làm tốt hơn tờ báo Nhân Dân – tờ báo hàng đầu của Đảng Cộng Sản.Thời còn phát hành báo giấy thì tờ báo Nhân Dân là từ bán không ai mua, thường người ta mua báo Nhân Dân ở dạng giáy vụn về gói đồ chứ dân không dùng tờ báo Nhân Dân để đọc bao giờ. Bởi vì, nó không phục vụ sự thật nên kết quả như thế.

Đánh tráo khái niệm là thủ đoạn gian manh

Thế giới văn minh không ai không biết Đảng Cộng Sản tồn tại được là nhờ dối trá. Không có một nhà nước nào mà  dựng lên một bộ máy tuyên truyền khổng lồ như đảng cộng sản. Về mặt nhà  nước họ lập ra bộ Thông tin và truyền thông, về mặt đảng thì  có ban tuyên giáo trung ương. Ở Việt Nam không có  báo chí tự do. Toàn bộ hệ thống  báo chí đều phải đặt dưới sự điều khiển của bộ thông tin và truyền thông và ban tuyên giáo trung ương. Nếu tôn trọng sự thật thì nhà nước CS cấm báo chí tự do làm gì? Vì báo chí tự do lấy sự thật để xây dựng thương hiệu nên không thể nào họ chạy theo sự dối trá.

Vào tháng tư, VTV4 tấn công Thoibao.de

Tuy nhiên báo chí nô bộc thì chẳng cần xây dựng thương hiệu. Đối với họ thuận đảng thì sống không thuận đảng thì chết nên họ chỉ có mục đích là phục vụ cho đảng.

Báo chí nhà nước CS là báo chí dối trá, tuy nhiên trong bào viết công kích thoibao.de, tờ Nhân Dân đã vu cho chúng tôi là dối trá, thái độ bất lương. Chúng tôi dã thu hút một lượng đọc gỉ không hề nhỏ, chính điều này là đảng cộng sản lo sợ, và chính điều đó mà tờ báo Nhân Dân quyết định tấn công chúng tôi. Họ nói rằng thoibao.de “gây phẫn nộ trong dư luận trong nước, mà cộng đồng người Việt sinh sống tại nước ngoài” tuy nhiên thực tế chúng tôi thấy rằng các bạn đọc của thoibao.de luôn ủng hộ.

Hoạt động báo chí tự do là một bức tranh đa sắc màu, tại xứ tự do như Cộng Hoà Liên Bang Đức thì một trăm tờ báo sẽ là một trăm tiếng nói khác nhau, là một trăm tổng biên tập khác nhau. Tại Cộng Hoà Liên Bang Đức không có chuyện đồng phục tư tưởng như báo chí trong nước và lại càng không có nhiệm vụ làm nô bộc cho một tổ chức chính trị nào như tờ báo Nhân Dân và hàng trăm tờ báo được gọi là “chính thống khác”. Thoibao.de là một tiếng nói tự do mà báo Nhân Dân cứ muốn chúng tôi phải nói tốt về đảng và nhà nước. Cúng tôi phụng sự cho sự thật thì không lý do gì chúng tôi lại ca tụng đảng và nhà nước. Khi chúng tôi không chịu làm nô bộc thì báo Nhân Dân quay ra tấn công chúng tôi. Đây là cách ứng xử của kẻ tiểu nhân.

Xua voi dẫm nát Thoibao.de nhưng làm gì được?

Càng xua quan tấn công Thoibao.de thì chúng tôi càng tự hào. Từ sau “phát súng lệnh” của báo Nhân Dân, chúng tôi bị VTV tấn công 3 lần và không biết, họ sẽ còn tấn công chúng tôi thêm nữa hay không?

Dù Báo Nhân Dân rồi VTV có tấn công thì cũng chẳng hạ được uy tín của thoibao.de. Rất nhiều bạn đọc động viên và khích lệ chúng tôi vững bước. Sự lồng lộn của chính quyền cộng sản được chúng tôi xem là thuốc thử, càng lồng lộn tấn công thoibao.de thì chúng tôi tin rằng chúng tôi đã đi đúng hướng, và chúng tôi sẽ tiếp tục.

Tháng 3, VTV1 tấn công Thoibao.de

Báo Nhân Dân to lớn thật, nhưng đứng trước sự thật thì dù đảng cộng sản cũng trở nên thấp lùn một cách thảm hại. Họ chui rút trốn tránh sự thật, họ dùng báo chí nô bộc để làm tấm khiên chống lại những tiếng nói sự thật chĩa vào họ. Càng điên cuồng tấn công chúng tôi thì chúng tôi càng muốn móc những điều thâm cung bó sử xấu xa đằng sau bộ mặt sơn phết của chế độ để đưa ra trước ánh sáng.

Dù là kéo đàn, dù là có dùng mọi cách để tấn công, thì điều đó cũng không làm chúng tôi mất uy tín mà ngược lại, nó càng chứng tỏ rằng những gì chúng tôi nói phải làm ĐCS lo sợ. Muốn tìm đến sự thật, mọi người hãy tránh xa những tờ báo như tờ Nhân Dân hay đài Truyền Hình Việt Nam VTV.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang không biết mình có những quyền lực gì?

>>> Đi chợ hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Quân đội ‘chào thua’, shipper trở lại

>>> Lần thứ 3 VTV tấn công Thoibao.de, bao giờ VTV mới thôi dùng trò bẩn?

Đẩy Nhị Lê lên “võ đài” – Nguyễn Phú Trọng dồn dân vào cửa tử


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023