Bị điểm huyệt hiểm, Tô Lâm cay cú tấn công Thoibao.de và một số “cây viết” 

Link Video: https://youtu.be/Jqi5q2BaIcs

Trong các đời bộ trưởng Bộ Công An, không ai để lại dấu ấn sâu đậm bằng Tô Lâm. Điều đáng nói là dấu ấn ấy là dấu ấn đáng xấu hổi, là nỗi nhục quốc thể chứ không phải thành tích gì to lớn.

Nhà nước cộng sản Việt Nam họ luôn dạy nhân dân là “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” nhưng chính quyền thì không bao giờ thực hiện điều đó. Thậm chí năm 2017 ông Mai Tiến Dũng còn phát biểu “nếu chúng ta sai chúng ta xin lỗi, nếu nhân dân sai thì nhân dân chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Điều đó có nghĩa là suy nghĩ của chính quyền cộng sản là việc tuân thủ luật pháp luật không phải là trách nhiệm của họ. Và thực tế, chính quyền CS Việt Nam đã làm như thế thật.

Điều đáng nói là thói vô pháp ấy được chính quyền CS xuất khẩu ra thế giới. Việc xuất khẩu thói vô pháp này được chính Tô Lâm thực hiện. Đấy là thành tích vô tiền khoáng hậu mà chưa có bộ trưởng Bộ Công An nào làm được như thế.

Việc đem quân sang tận Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã được Thoibao.de phanh phui sự việc, thoibao.de tìm hiểu chi tiết phục vụ bạn đọc để người dân trong nước nhìn rõ hơn về cái bộ mặt thật của chính quyền nhà nước cộng sản. Trong nước có luật trong nước, ngoài nước có luật pháp quốc tế, ở nước khác thì có luật pháp của quốc gia nước sở tại. Mỗi con người, khi đặt chân đến đầu đều phải tuân thủ luật pháp nơi đấy, đấy là kiến thức tối thiểu mọi công dân đều phải hiểu, ấy vậy mà chính quyền nhà nước CS lại không hiểu điều đó.

Nhà nước CS là nhà nước ngoan cố, ai tố cáo chính quyền này không biết tuân thủ luật pháp đều bị trấn áp và bị bắt nhốt tù. Rất nhiều người lên tiếng vì sự thật, lên tiếng vì quyền tự do ngôn luận đã bị nhà nước CS bắt bỏ tù rất nhiều. Khi chính quyền CS làm điều sai trái, họ sẽ cố che đậy cái sai chứ không bao giờ chịu sửa sai. Đấy là phần thuộc về bản chất của chính quyền này rồi.

Muốn tấn công chúng tôi sao không lên báo lớn mà lập nên tờ Cánh Cò ném đá giấu tay?

Ném đá giấu tay

Hiện nay hệ thống báo chí nhà nước CS có đến 800 tờ báo, 800 tờ báo này được điều khiển bởi Ban Tuyen Giáo Trung Ương. Trưởng ban tuyên giáo Trung Ương đươc ví như là một ông trùm của các tổng biên tập vậy. Những tờ báo này được gọi là “báo chí chính thống”. Những tờ báo này sẽ chỉ bênh vực đảng chứ không vì sự thật. Tuy vậy, vì mang mác “chính thống” nên họ chụp mũ và tấn công người lên tiếng vì sự thật một cách giới hạn. Ngoài những tờ báo chính thống còn có những tờ báo được lập và tạo ra bởi các dư luận viên cao cấp hoặc lực lượng 47, những tờ báo này vu cáo, tấn công người khác một cách bất chấp. Trong đó, tờ Cánh Cò là một loại tờ báo như thế. Tờ này đã nhắm vào thoibao.de tấn công mạnh. Theo nguyên tắc loại trừ, chúng tôi biết ngay, tờ này được giật dây bởi Tô Lâm, vì chính Tô Lâm đã bị Thoibao.de giáng cho những đòn đau vì thói vô pháp, xem thường luật pháp nước Đức và luật pháp Quốc Tế đêm người sang tận Berlin bắt cóc.

Thoibao.de đã bị tờ báo chính thống cỡ bụ tấn công nhiều lần, trong đó có tờ báo Nhân Dân và Đài Truyền Hình Việt Nam – VTV. Trong đó VTV cho tấn công đến 3 lần. Dường như những đợt tấn công như thế vào Thoibao.de chưa thỏa nên, ông Tô Lâm đã cho tờ Cánh Cò tấn công vào Thoibao.de nhiều nầ nữa.

Một tờ báo mà dùng từ “những tên” để cố ý miệt thị những người lên tiếng vì tự do ngôn luận là hành đồng thiếu tử tế. Nó mang phong cách chợ búa chứ không mang phong cách một tờ báo nghiêm túc. Ngày 19/9, tờ Cánh Cò có bài viết “Trò hề đóng kịch giả “lãnh đạo Công an” của Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài”. Một cái tít mang trong nó những sự hằn học thì đủ biết, bài viết này không công minh.

Chúng tôi gồm nhà báo Trung Khoa, Blogger Bùi Thanh Hiếu, và Luật sư Nguyễn Văn Đài là những con người đang sống tại nước Đức, một đất nước tự do. Không lý do gì chúng tôi không cổ võ cho những giá trị mà xã hội Đức đang có. Chúng tôi có tự do, chúng tôi có dân chủ, và chúng tôi đang có quyền tự do ngôn luận thì tại sao chúng tôi không đem những giá trị đó đến với người Việt trong nước? Chúng tôi không ích kỷ như ĐCS được, DDCS tước bỏ quyền tự do của toàn dân và tự cho mình chà đạp lên luật pháp để hưởng thụ, còn chúng tôi đang hưởng gì thì chia sẻ thứ ấy cho đồng bào. Nói về đạo đức, chúng tôi dám nói rằng chúng tôi hơn toàn ĐCs rất xa.

Tô Lâm, hình ảnh một bộ mặt nhem nhuốt của chính quyền CS

Chúng tôi là những người biết tuân thủ luật pháp Đức.

Tờ Cánh Cò đã nói nhà báo Trung Khoa, Blogger Bùi Thanh Hiếu, và Luật sư Nguyễn Văn Đài là những cái tên cộm cán trong “làng dân chủ” tại Đức. Họ lại dùng từ “cộm cán”. Thật buồn cười, chúng tôi sống tại Đức, sống và làm việc theo pháp luật Đức và chúng tôi hoàn toàn không phải là tội phạm, tại sao dùng từ “cộm cán” đối với chúng tôi. Người cần phải được dùng từ “cộm cán” chính là Tô Lâm chứ không phải chúng tôi. Chính Tô Lâm đã mang người sang Berlin bắt cóc người như là hành động của các tổ chức mafia hoặc tổ chức xã hội đen.

Tại Đức, biểu tình là quyền công dân. Chúng tôi biểu tình đồi yêu sách là hành động hợp pháp. Mà biểu tình thì cần phải thu hút sự chú ý của xã hội, điều đó là hiển nhiên. Tại sao chính quyền CS lại cảm thấy khó chịu khi chúng tôi thực hiện quyền công dân trên đất nước mà chúng tôi đang sinh sống. Chúng tôi biểu tình nhưng không bạo động thì có gì sai? Chỉ có chính quyền CS làm sai mới sợ chúng tôi biểu tình quảng bá cái sai của chính quyền CS ra trước dư luận thế giới như thế.

Tờ Thoibao.de cũng như nhiều tờ báo khác, chúng tôi làm báo viết, báo hình và phát những bản tin của chúng tôi trên trang web, trên Facebook và trên Youtube. Các tờ báo “chính thống” được làm thế thì không lý do gì các vị cay cú về việc làm của chúng tôi.

Đã là làm báo thì sự thật sẽ tạo nên thương hiệu, và chúng tôi xem nó là tiêu chí để xây dựng thương hiệu. Thoibao.de là một tờ báo hoạt động như một doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi không được nhà nước lấy tiền dân bao cấp nhưng tờ báo Nhân Dân, Truyền Hình Việt Nam – VTV hay Đài Tiếng Nói Việt Nam – VOV. Chúng tôi chỉ biết nói sự thật, còn tin đó là xấu, hay độc đó là do chính quyền tự đặt. nếu chính quyền không làm xấu thì làm sao tin đó là tin xấu? Nếu chính quyền không làm chuyện độc ác với dân thì làm sao tin đó là tin độc?

Chúng tôi biết, những tin tức của chúng tôi đưa là cần thiết cho khán giả chú chúng tôi không quan tâm nóp xấu hay nó độc với nhà nước cộng sản. Báo chí phải biết chỉ trích những cái sai của nhà nước, nếu nhà nước có tinh thần học hỏi thì sẽ tự sửa mình cho tốt lên. Báo chí tại Đức này cũng vậy, không tờ báo nào viết những bài nịnh nọt hay tung hô thủ tướng cả, họ chỉ có chỉ trích. Nhờ đó mà thủ tướng sẽ có những chính sách đúng đắn hơn cho người dân Đức được nhờ.

Đưa hình ảnh rồi gạch chéo, rất thiếu nghiêm túc

Bị điểm trúng huyệt thì như đỉa phải vôi

Thoibao.de chúng tôi quan điểm, phục vụ đọc giả là trên hết. Chúng tôi chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng với báo chí nhà nước cộng sản để thu hút đọc giả. Nếu các tờ báo được gọi là “chính thống” biết vì đọc giả thì lượng đọc giả các vị phải hơn chúng tôi nhiều, vì sao? Vì tiềm lực tài chính của các vị hơn chúng tôi rất xa. Tuy nhiên, vì các vị phục vụ cho đảng và nhà nước, mà đảng và nhà nước CS Việt Nam thì chuyên làm điều trái đạo, và trái ý dân nên các vị bị dân quay lưng là điều dễ hiểu. Thay vì thay đổi cách phục vụ để giành lấy khán giả thì báo chí nhà nước CS quay qua tấn công chúng tôi với đủ thứ ngôn từ đầy sự hằn học và miệt thị. Không bằng chứng nhưng vụ cho chúng tôi là “nhận lương, thưởng hàng tháng đều đặn từ các tổ chức thù địch với Việt Nam”. Một hành động đánh dưới thắt lưng Thoibao.de rất hèn hạ.

Thoibao.de có quan điểm là đánh thẳng không kiên nể. Quan càng to thì cần phải đánh càng mạnh, vì những loại này một khi đã ăn của dân thì ăn rất đậm. Trong mùa Covid, dân vật vã thiếu ăn, thiếu thuốc chữa trị mà đảng tổ chức đám tang ông Phùng Quang Thanh thật hoành tráng. Ấy vậy mà mấy người còn xây lăng mộ hoành tráng cho ông này, một phong trào xây lăng hoành tráng bằng tiền tham nhũng hoặc bằng tiền thuế của dân, đấy là điều cần phải lên án. Lăng ông Hồ Chí Minh mỗi năm tiêu tốn hàng trăm tỷ tiền thuế của dân, rồi đến lăng ông Võ Nguyên Giáp, rồi lăng ông Trần Đại Quang, giờ đến lăng ông Phùng Quang Thanh thì dân nào chịu cho nổi?

Thực chất bản tin mà Thoibao.de chúng tôi phát ra là nói lên rất rõ sự bức xúc của người dân. Nó không hề xấu với dân, không hề độc với dân mà ngược lại nó rất cần thiết, rất bổ ích với dân vì chúng tôi đã giúp nhiều người nhìn ra sự thật. Có có xấu hay độc gì đối với nhà CS thì chúng tôi cũng không quan tâm. Các vị làm điều xấu, làm điều ác với dân thì dân cần phải biết, và các người xứng đáng bị dân lật đổ. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Chúng tối biểu tình tại Đức, phải chăng nhà nước CS Việt Nam muốn cấm?

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thấy vaccine chưa được WHO kiểm nghiệm, N.X Phúc vẫn mua về tiêm cho dân

>>> Covid-19: Dồn dập thư doanh nghiệp gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính

>>> Bản án 20 năm tù, Nguyễn Văn Nên đang ép Tất Thành Cang tố Lê Thanh Hải?

23/9 này ông Nguyễn Xuân Phúc có dám ‘kháng chỉ thiên triều’?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023