Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nộp đơn từ chức! (Tin đang kiểm chứng)

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam được cho là đã viết đơn từ chức

Một nguồn tin riêng báo cho Thoibao.de rằng, ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước đã nộp đơn từ chức. Nếu đây là tin chính xác thì có thể nói, mới đầu năm 2023 mà chính trường Việt Nam đã có một tin chấn động chưa từng có.

Đơn từ chức của ông Phúc được nộp vào ngày 13/1/2023, trong cuộc họp Ban Bí thư tại trụ sở của Trung ương Đảng, nguồn tin cho hay.

Cuộc họp này được ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì, xem xét, thi hành kỷ luật nhiều quan chức và vài cựu quan chức như: ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ma Thế Quyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn; Men Pholly, cựu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. Truyền thông nhà nước và quốc tế đã có đưa thông tin này.

Nhưng đấy chỉ là những con “tép riu” mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn kỷ luật dễ như trở bàn tay. Con cá lớn thực sự bị dính đòn mà hiện nay Đảng đang còn che dấu chính là ông Nguyễn Xuân Phúc.

Vụ án Việt Á đã chạm đến vị trí Phó Thủ tướng. Với quyền lực tuyệt đối, có khả năng ông Nguyễn Phú Trọng đã gây áp lực lên Bộ Chính trị, ép Ủy viên Bộ Chính trị có dính đến Việt Á phải từ chức.

Ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn bình an vô sự tại Hội nghị Trung ương 6 hồi đầu tháng 10/2022. Nhưng ông làm tới Thủ tướng rồi Chủ tịch nước, mà lại để cho vợ tham gia vào trò hút máu dân thu lợi, là điều không thể chấp nhận. Dân đã khốn khổ mà còn bị giật lấy bóp tiền, rồi đẩy dân tiến gần hơn với cái chết vì dịch bệnh. Trục lợi toàn dân trong hoàn cảnh như thế là tội ác.

Tứ Trụ ngày nay quá lộng hành.

Bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Trong nhiều tháng qua, Thoibao.de luôn xoáy vào tội chứng của bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của ông Nguyễn Xuân Phúc. Nguồn kit test của Việt Á được móc nối để nhập về từ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc, rất nguy hiểm. Người không bệnh kiểm tra thành có bệnh và bị đẩy vào “trại tập trung” ở chung với những người bệnh. Việc này làm cho nhiều người không bệnh cũng trở thành bệnh. Trong khi đó, người có bệnh mà test thành không bệnh thì trở thành nguồn phát tán bệnh dịch. Tội ác này không thể dung thứ được. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng làm lơ, thì đấy là đồng lõa với tội ác.

Tội chứng của bà Trần Thị Nguyệt Thu hiện đã đầy đủ và nằm trong tay ông Tô Lâm. Tất nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã được nghe báo cáo và được xem qua. Vậy mà đã qua nhiều tháng nhưng ông Trọng vẫn không làm gì với ông Chủ tịch nước, vậy thì làm sao công bằng với những đảng viên khác trong Đảng của ông?

Xét ở góc độ nào, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cần phải từ chức. Dính tới Việt Á là dính tới tội ác, ông Nguyễn Xuân Phúc không thể ngồi ở ghế lãnh đạo đất nước mà để cho vợ lộng hành. Xét về khía cạnh đấu đá nội bộ thì ông Nguyễn Xuân Phúc cần phải rời ghế thì người khác mới có cơ hội nhảy vào. Trong đó, ông Tô Lâm và ông Võ Văn Thưởng là hai người đang nhắm vào ghế này.

Nếu ép được Nguyễn Xuân Phúc từ chức thì trong ĐCS không còn ai là đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng

Cuộc chơi chính trường Việt Nam cần có liều thuốc mạnh. Ông Nguyễn Phú Trọng cứ mỗi lần đi Trung Quốc về là sức mạnh chính trị của ông lại tăng lên và ông có thể làm nên những vụ án chấn động. Tại Trung ương Đảng khóa 11, việc ông Nguyễn Phú Trọng có thể quật ngã ông Nguyễn Tấn Dũng ở cuối nhiệm kỳ, được giới thạo tin cho rằng, phần lớn do ông Trọng lấy sức mạnh từ bên ngoài.

Hồi đầu tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng nhanh nhảu khăn gói, áo mão lên đường diện kiến Tập Cận Bình sớm nhất có thể. Sau khi về nước thì ông Trọng thẳng tay quật ngã Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Đáng nói là ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính Trị mà ông Trọng cũng quật dễ như trở bàn tay, thì e, quật thêm ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là điều gì đó quá khó khăn.

Nếu thông tin về ông Nguyễn Xuân Phúc xin từ chức là thật, thì có thể nói, ông Nguyễn Phú Trọng đang gửi một thông điệp đanh thép đến các thế lực khác, đặc biệt là thế lực Phạm Minh Chính – Nguyễn Tấn Dũng đang muốn ngoi lên thành thế lực mạnh nhất trong những năm sắp tới.

Lê Anh – Thoibao.de