Sốc! Nhờ “làm ruộng”, bà Lê Thị Bích Trân đã nuôi chồng lên đến chức… Thủ tướng Việt Nam

Cho tới giờ, tức là sau 2 năm ông Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng, thì người dân mới biết tên tuổi của phu nhân Thủ tướng. Lần đầu tiên là tối ngày 9/1, ông Phạm Minh Chính dẫn vợ ông xuất hiện trước công chúng tại buổi gặp mặt, chiêu đãi, Đoàn Ngoại giao nhân dịp đầu năm mới 2023, Tết Quý Mão. Lần ra mắt này có cả quan chức trong và ngoài nước, tuy nhiên, báo chí vẫn chưa cạy được tên của phu nhân Thủ tướng. Lần thứ nhì bà vợ ông Phạm Minh Chính xuất hiện, là chuyến công du của ông đi thăm hai nước Singapore và Brunei. Lần này, tên tuổi bà vợ ông Phạm Minh Chính được công khai trước báo giới, bà là Lê Thị Bích Trân.

Có người đặt câu hỏi là, chả nhẽ ông Phạm Minh Chính mới cưới vợ hay sao mà đến giờ này, nghĩa là sau 2 năm làm Thủ tướng, ông mới công khai vợ? Tuy nhiên, thực tế thì không phải như thế, ông Phạm Minh Chính và bà Lê Thị Bích Trân đã kết hôn từ lâu và con của họ cũng đã lớn. Theo thông tin từ trong chính quyền cho Thoibao.de biết rằng, ông Phạm Minh Chính có con gái đã trải qua hai đời chồng, người chồng thứ nhì tên Hoàng Ngọc Phương, là người mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) vào tháng 5/2022. Như vậy là ông Chính không phải mới cưới vợ, mà ông có vợ từ rất lâu, chỉ có điều, ông không trao danh hiệu “đệ nhị phu nhân” cho bà Lê Thị Bích Trân mà thôi.

Đời người phụ nữ, hơn nhau ở tấm chồng. Có chồng làm Thủ tướng thì trong xã hội được bao nhiêu người? Cho nên, tước bỏ danh phận phu nhân Thủ tướng là một sự trừng phạt rất lớn, chứ không phải đơn giản. Hầu hết các quan chức như ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc, và ông Nguyễn Phú Trọng, đều mang phu nhân theo khi công du, dù cho họ có ở cương vị nào. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính thì suốt 2 năm làm Thủ tướng vẫn cứ giấu vợ ở nhà. Đây là điều không bình thường.

Thực tế, từ khi ông Phạm Minh Chính về Trung ương, làm Trưởng ban Tổ chức, ông đã không bao giờ đi cùng vợ. Tuy nhiên, người ta chú ý hiện tượng bất thường này khi ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng. Và ngay từ tháng 6/2022, Thoibao.de đã có loạt bài công bố tài liệu mật về ông Phạm Minh Chính, đã có đề cập đến chuyện này, chuyện ông Phạm Minh Chính đi công du nước ngoài không dẫn vợ theo.

Mới đây, trên báo Tuổi Trẻ có đăng hình phu nhân ông Phạm Minh Chính ngồi tưới cây lưu niệm do chồng bà trồng tại Brunei. Bà ngồi tưới cây rất tự nhiên, có người nói đùa rằng, “bà ngồi giống ngồi xí xổm”. Ví von thế thì quá đáng thật, tuy nhiên, nhìn hình ảnh đệ nhị phu nhân ngồi tưới cây như thế, rõ ràng thiếu đi chất trang nghiêm trong các cuộc tiếp khách quý mang tầm quốc gia. Bà ngồi vô tư như các bà nội trợ đi chợ, ngồi ngã giá tại các hàng rau vỉa hè.

Có người đánh giá, thế ngồi của bà cũng trông dễ thương, chẳng vấn đề gì nghiêm trọng. Lễ nghi có thể học, điều đó cũng khá đơn giản. Và cũng có người nhận xét, có lẽ, bà lần đầu làm phu nhân của một người đứng đầu Chính phủ của một nước lớn trong khu vực ASEAN, nên chưa quen với kiểu cách của giới chính khách.

Có người nhận xét, bà ngồi tưới cây giống ngồi “xí xổm”

Có người lại ví von bà Lê Thị Bích Trân như là bà “Hai Lúa”, nói theo ngôn ngữ miền Tây Nam Bộ. Miền Trung gọi là “nhà quê” thay cho từ “Hai lúa”. Tuy dùng từ gì thì ý của từ này là chỉ những người có phong cách như những bà làm ruộng. Nếu ai “làm ruộng” cũng nuôi chồng làm được Thủ tướng, thì chắc xã hội này, phụ nữ tranh nhau “làm ruộng hết”.

Thực ra, ông Phạm Minh Chính đã nghe dư luận “đàm tiếu” và ông cũng đã chỉ sửa. Dù có thực lòng hay không không ai biết, nhưng ít ra trong chuyện này, ông Phạm Minh Chính cũng đã “lắng nghe” “phản động”. Nếu ông Chính lắng nghe “phản động”, quật lại ông già cổ hủ đang ngồi trên cao bảo vệ cho những thứ xàm xí do chủ nghĩa Mác Lê Nin mang lại, thì hay biết mấy?! Lúc đó ông không những bị phản động “đàm tiếu” mà có khi họ khen ông hết lời cũng nên.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023