“Nghiện nặng”, ông Tổng đang ngày càng dùng “thuốc liều cao”. Khối kẻ run!

Quyền lực không bị kiểm soát thì trở nên lộng quyền. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói quyền lực gây tha hóa. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ dạy cho toàn Đảng mà ông không nhìn lại chính mình. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng nắm ít nhất 11 ủy viên trong tổng số 16 ủy viên Bộ Chính trị. Con số này làm cho quyền lực của ông ngày một trở nên tuyệt đối.

Ông Nguyễn Phú Trọng vô đối trong Trung ương Đảng, đã vậy ông còn vô đối trong Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng có hai loại sức khỏe, sức khỏe về thể chất và sức khỏe sự nghiệp chính trị. Hai loại sức khỏe này đang đi ngược chiều nhau. Sức khỏe chính trị ngày một mạnh lên, còn sức khỏe thể chất thì ngày càng đi xuống. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đi không vững, nói không ra hơi. Tuy nhiên, sức khỏe chính trị của ông thì mạnh hơn bao giờ hết.

Không biết ai nhốt quyền lực ông Nguyễn Phú Trọng vào “lồng cơ chế”?

Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói về cái lồng nhốt quyền lực, mục đích là chống tha hóa. Tuy nhiên, quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng thì quá lớn, chẳng còn cái lồng nào có thể nhốt được quyền lực của ông. Có người ví von, quyền lực của ông Trọng là con thú hoang bất trị, càng ngày ông càng vồ nhiều mồi hơn, vì muốn xây dựng hình ảnh “người đốt lò vĩ đại”, mà một số người cuồng Đảng, cuồng Bác Hồ, đã phong cho ông như vậy.

Từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng về hưu, gần như không có thế lực nào làm đối trọng với ông được nữa. Cho tới nay, ông Nguyễn Phú Trọng là người sốt sắng, chiều chuộng, những chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình nhất, điều đó đảm bảo vị thế vô đối của ông trong Đảng Cộng sản.

Quyền lực tuyệt đối đảm bảo ông Nguyễn Phú Trọng giữ lửa lò của ông, quyền lực ông mạnh tới mức, ông có thể yêu cầu Bộ Chính trị họp bất thường bất kỳ lúc nào ông muốn, và đương nhiên, khi điều khiển được Bộ Chính trị thì Trung ương Đảng và Quốc hội phải “vắt giò lên cổ” chạy theo. Hình ảnh những ngày giáp Tết, quan chức đang yên lành ở nhà lo ngày Tết, thì ông triệu tập gấp, và toàn bộ Trung ương Đảng phải họp ngay chiều ngày 17/1 để gật quyết định của Bộ Chính trị vào 4 ngày trước đó. Rồi sau đó, các đại biểu Quốc hội cũng phải “vắt giò lên cổ”, về Ba Đình họp bỏ phiếu hình thức bãi chức ông Nguyễn Xuân Phúc.

Tham nhũng quyền lực là ông trùm của các loại tham nhũng

Theo dõi những hành động gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng, Thoibao.de thấy rằng, chính ông Trọng đang ngày một mạnh tay hơn. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng có tuổi bằng với tuổi ông Hồ Chí Minh khi ông Hồ về với Các Mác và Lê Nin. Tuy nhiên, khác với ông Hồ Chí Minh chỉ là biểu tượng dưới thời Lê Duẩn làm người đứng đầu Đảng, thì ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay có thực quyền hơn. Về khía cạnh tham vọng quyền lực, và thủ đoạn thâu tóm quyền lực, có người nhận xét, ông Nguyễn Phú Trọng còn hơn Bác Hồ của ông.

Vì Đảng Cộng sản đã xây dựng ông Hồ Chí Minh là thánh, xây dựng ông Võ Nguyên Giáp là thần, nên ông Nguyễn Phú Trọng không thể hạ bệ được hai tượng đài này. Ông Trọng muốn ông là người đứng cạnh 2 người kia với danh hiệu “người đốt lò vĩ đại”. Có thể nói, tham vọng về danh tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng rất lớn.

Tham vọng danh tiếng nó như là liều ma túy, rõ ràng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang say loại ma túy này, và ông dùng quyền lực tuyệt đối của ông để thỏa mãn cơn nghiện này, với liều ngày một nặng hơn. Cuộc đời của ông Nguyễn Phú Trọng không còn bao lâu nữa, bởi tuổi thì đã gần 80, sức khỏe thể chất thì ngày càng yếu đi, bất chấp thuốc thang đầy đủ. Chính vì thế, ông Trọng càng đốt, đốt và đốt, đốt mạnh hơn nữa để “lưu danh sử sách”.

Với bệnh “nghiện danh tiếng” như thế, ông Nguyễn Phú Trọng đã, đang và sẽ làm cho nhiều người run, bởi trong Đảng Cộng sản chẳng ai sạch sẽ. Nếu cho thanh tra, không ít thì nhiều, quan chức nào cũng lòi ra sai phạm và lại trở thành củi phục vụ cho tiếng thơm của ông Nguyễn Phú Trọng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

http://tapchiqptd.vn/vi/phong-chong-dbhb-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/nhot-quyen-luc-trong-long-co-che/16012.html

https://nld.com.vn/thoi-su/tong-bi-thu-tham-nhung-la-khuyet-tat-bam-sinh-cua-quyen-luc-20180625174451714.htm

 

 

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023