Tây Ninh “tiến công” Hà Nội, 2 mũi giáp công Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang

Nếu hỏi nhóm lợi ích địa phương nào mạnh nhất ở Trung ương thì không khó trả lời, đó là nhóm Nghệ An với 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Nhóm này đang rất mạnh với Phan Đình Trạc đang hăm he trèo lên ghế Thường trực Ban Bí thư. Ghế Thường trực Ban Bí thư hiện nay cũng đang trong tầm ngắm của thế lực Tây Ninh, với ứng viên nặng ký là Nguyễn Văn Nên. Chưa biết kết quả sẽ nghiêng về bên nào.

Nếu nói nhóm Nghệ An đang khẳng định sức mạnh trên cả nước, thì nhóm Tây Ninh chỉ mới khẳng định sức mạnh đối với khu vực miền Nam. Tây Ninh hiện nay chỉ có 4 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị. So về “quân số”, thì chắc chắn “quân Tây Ninh” không bằng, nhưng bù lại quân Tây Ninh lại rất “tinh nhuệ”.

Nguyễn Văn Nên đang có tham vọng nắm ghế Thường trực Ban Bí thư

Thế lực Nghệ An đã từng có tham vọng nắm Chính phủ, tuy nhiên, tại Đại hội 13 vừa qua, ông Vương Đình Huệ không thắng nổi ông Phạm Minh Chính và ngồi tạm ghế Chủ tịch Quốc hội. Ông Huệ nay lại ngồi chờ đến lượt sẽ lên ghế Tổng Bí thư. Tuy nhiên, người Việt có câu, “30 chưa phải là Tết”, thì việc ông Vương Đình Huệ là hạt giống số 1 cho ghế Tổng Bí thư, chưa chắc gì ông Huệ chắc chắn sẽ ngồi được chiếc ghế này. Bài học Đinh Thế Huynh và Trần Quốc Vượng vẫn còn đó.

Cũng chưa biết ai thắng ai để được ngồi vào ghế Thường trực Ban Bí thư. Tuy nhiên, nếu ông Nguyễn Văn Nên không về Trung ương thì ông cũng hùng cứ một phương, ông đang là Bí thư Thành ủy TP. HCM đầy quyền lực. Nếu về được Trung ương thì rất có lợi cho thế lực Tây Ninh.

Mũi giáp công thứ nhì là ông Trần Lưu Quang, hiện nay ông Trần Lưu Quang là Phó Thủ tướng Thường trực không chính thức. Không chính thức là vì ông chưa được chính quyền Cộng sản thừa nhận công khai, nhưng vai trò Phó Thủ tướng Thường trực thì rất rõ.

Trần Lưu Quang sẽ vào Bộ Chính trị

Dự kiến kỳ họp Hội nghị Trung ương bất thường sắp tới sẽ bầu bán phân chia chức vụ. Nếu không có gì thay đổi thì ngày 27/2 tới đây sẽ diễn ra Hội nghị này. Ông Võ Văn Thưởng sẽ được đưa lên ghế Chủ tịch nước, một trong 2 người, hoặc ông Nguyễn Văn Nên, hoặc ông Phan Đình Trạc sẽ ngồi vào ghế Thường trực Ban Bí thư. Hội nghị lần này dự kiến sẽ bầu bổ sung vào Bộ Chính trị cho ông Trần Lưu Quang, và có thể là ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng sẽ vui chung mâm với ông Trần Lưu Quang lần này.

Vấn đề là, ông Trần Lưu Quang còn rất trẻ. Việc bầu bổ sung vào Bộ Chính Trị không những giúp ông Trần Lưu Quang chính thức trở thành Phó Thủ tướng Thường trực, mà còn trao cơ hội soán ngôi Thủ tướng vào tay ông Phó Thủ tướng người Tây Ninh này.

Như vậy là, sau khi phe Tây Ninh giành được ghế Phó Thủ tướng, giờ đây, phe Tây Ninh có cơ hội tiến về Hà Nội với 2 mũi giáp công. Mũi Nguyễn Văn Nên và mũi Trần Lưu Quang. Mũi Trần Lưu Quang thì chắc chắn, còn mũi Nguyễn Văn Nên thì phải chờ thời gian.

Theo quan sát đánh giá, cơ hội cho thế lực Tây Ninh chiếm lấy Chính phủ rất cao, bởi theo truyền thống lâu nay, người đứng đầu Chính phủ là người miền Trung hoặc miền Nam. Ông Phạm Minh Chính đang là người miền Bắc và lại đơn độc trong Tứ Trụ.

Vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ đăng kiểm, vụ AIC, đang là những vụ án trọng điểm. Số phận chính trị của ông Phạm Minh Chính không thể không bị đe dọa, khi mà những vụ án này đang nhắm vào ông. Ông Nguyễn Xuân Phúc bị cho là chỉ dính đến 2 vụ mà đã bay ghế, không biết ông Phạm Minh Chính sẽ trụ được hay không?

Cuộc chiến quyền lực vẫn đang tiếp diễn. Lúc này là lúc đọc giả nên chú tâm vào các trang “phản động” để nắm tin tức. Những thông tin nhạy cảm như thế này báo chí chính thống sẽ không bao giờ đăng. Thoibao.de nguyện săn tin phục vụ các bạn.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023