Cựu Giám đốc Công an Quảng Trị – Trần Đức Việt uống bia ôm gái có thể bị “xơi tái”?

Mới đây, báo chí nhà nước đưa tin rùm beng về một ông cựu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, có tên viết tắt là T.Đ.V. Ngay tờ báo lớn như tờ Tiền Phong cũng giật tít, “Xôn xao clip một cựu Giám đốc Công an tham gia bữa nhậu phản cảm”.

Tờ báo cho biết, clip dài 1 phút 6 giây ghi lại cảnh một bữa nhậu được cho là có sự tham gia nhiệt tình của cựu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Trưởng phòng Tổ chức Công an tỉnh Quảng Trị, đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Ông Trần Đức Việt bên bia và gái

Theo clip ghi lại, bữa nhậu này có hai bàn tròn, khoảng hơn 10 người tham gia. Góc máy cho thấy, người quay clip ngồi cùng bàn với người giống cựu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá T.Đ.V. Đáng nói, ông T.Đ.V có hành động vít cổ cô gái ngồi bên cạnh, hôn thắm thiết ngay trong bàn nhậu. Trong khi đó, có 2 cô gái đứng hát bài chòi, những người cùng bàn nhậu gõ nhịp theo. Một người đàn ông liên tục rút từng tờ tiền trên xấp tiền đặt trên bàn để đưa cho các cô gái.

Người có tên viết tắt T.Đ.V. chính là đại tá Trần Đức Việt, cựu Giám đốc Công an Quảng Trị, giai đoạn 2016 – 2020. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm Văn hóa -Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình TP. Hội An, Quảng Nam, cho biết, 2 người đứng hát bài chòi là nhân viên làm việc tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình Hội An.

Bà Cẩm cũng nói rằng: “Ngay sau khi nhận thông tin, tôi đã yêu cầu nhân viên tường trình vụ việc. Theo tường trình, buổi tiệc giao lưu đó diễn ra cách đây 6 – 7 năm trước. Cả hai nhận lời mời tham gia với tư cách cá nhân, do nghĩ tính chất cuộc giao lưu này lịch sự, đàng hoàng, bởi được tổ chức tại Hội trường của Công an tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, khi tham gia thì thấy hình ảnh không hay nên đã chủ động xin về trước, và từ chối nhận tiền cát-xê”.

Nếu clip cách đây từ 6 – 7 năm thì rơi vào khoảng thời gian 2016 – 2017, tức là thời kỳ mà ông Trần Đức Việt đang là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Vụ việc bị ém đến ngần ấy năm, giờ đây được tung lên mạng là có dụng ý. Không biết hiện tình đấu đá hay trả thù thế nào, tuy nhiên, đây là đòn hiểm nhắm vào ông Trần Đức Việt.

Qua vụ việc này có thể thấy rằng, người Cộng sản họ không tin nhau. Có thể hôm nay nhậu chung vui vẻ, anh anh em em, nhưng ngày mai, họ lại tố nhau để tranh quyền đoạt lợi hoặc trả thù. Họ có thể thu thập bằng chứng, để dành đó, sau đó cung cấp cho người cần và đó cũng là một khoản thu không nhỏ.

Ông Đỗ Hữu Ca từng là Giám đốc Công an tỉnh và khi về hưu thì ông này lại bị đánh. Đánh là để khui ra đường dây tội phạm, mà trong đó, ông Ca là một mắt xích. Khi đường dây bị hạ, nếu moi đủ sâu thì có thể sẽ có một số quan chức phải ngã nhào theo ông Ca.

Cuộc chiến trong nội bộ chính quyền Cộng sản hiện nay không còn là cuộc chiến cá nhân, mà là nhóm lợi ích này chiến với nhóm lợi ích kia, để chiếm đoạt quyền lợi của nhau. Việc một clip đã quay từ rất lâu, bỗng được tung lên mạng, là không bình thường chút nào. Với lại, đánh một cá nhân không còn quyền lực, thì đích đến không phải là cá nhân, mà là một nhóm sau cá nhân đó. Thường là như vậy.

Lối đánh hiện nay là form mẫu của ông Nguyễn Phú Trọng. Muốn đánh lớn thì khui ra từ sai phạm nhỏ nhặt nhất, hay muốn hạ tướng thì phải hạ tốt trước. Việc nhắm vào Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng theo con đường đánh vào Trịnh Xuân Thanh trước, là cách đánh đặc trưng của ông Nguyễn Phú Trọng.

Thường thì không ai nghĩ, ở vị trí như ông Trọng lại soi đến vị trí rất thấp ở địa phương. Tuy nhiên, ông Trọng không phải nhắm vào những quan chức “tép riu”, mà ông chỉ là xử lý con tốt trước khi hạ con tướng mà thôi. Liệu việc tố ông Trần Đức Việt sẽ đi đến đâu? Đợi xem, rồi sẽ rõ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/quang-tri-co-tan-giam-doc-cong-an-185590645.htm

https://tienphong.vn/xon-xao-clip-mot-cuu-giam-doc-cong-an-tham-gia-bua-nhau-phan-cam-post1521104.tpo

 

Kasse animation 7.8.2023