Sau những năm gặp đại họa, Thủ tướng Chính hoảng hồn lo bịt lỗ thủng

Sau 3 năm dịnh giã qua hai đời Thủ tướng, Thủ tướng nào cũng tỏ ra vô dụng. Vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu vẫn chưa kết thúc. Trong hai đời thủ tướng, chỉ có một đời ngã, đời còn lại đang phải loay hoay gỡ rối.

Chính quyền Cộng sản chỉ biết bám vào may mắn để tung hô khả năng lãnh đạo, nhưng khi lãnh đạo tồi để lại hậu quả, thì họ lại đổ lỗi khách quan. Thế nên, xã hội mới có câu truyền miệng “mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài Đảng ta”.

Còn nhớ, năm 2020 khi dịch Covid ghé thoáng qua Việt Nam rồi đi nhanh, chính quyền Cộng sản chẳng làm gì thì dịch cũng tự tắt. Thế là họ tung hô tài năng lãnh đạo của Đảng. Sau đó, đến khi Covid thực sự kéo tới thì họ tỏ ra lúng túng, bất lực. Họ để cho Việt Á cấu kết quan tham từ thượng tầng đến hạ tầng móc túi dân.

Năm 2022, đầu tư công bị nghẽn nghiêm trọng

Năm 2022, Covid hết, nhưng tình hình đời sống dân sinh hết sức bi đát. Nền kinh tế sớm cạn tiền, doanh nghiệp ngỏm như ngả rạ, thị trường bất động sản đầu năm sốt, cuối năm đóng băng, thị trường chứng khoán thì đầy cạm bẫy. Cá mập thọc tay vào thao túng thị trường chứng khoán, thoải mái lùa gà như chốn không người. Rồi nguồn vốn đầu tư công, nguồn tiền này nếu thông suốt, sẽ có tác dụng kích cầu nền kinh tế. Nhưng dưới sự lãnh đạo của ông Phạm Minh Chính, nguồn vốn đầu tư công đã bị tắc nghẽn, chứng tỏ ông Thủ tướng là con người bất tài. Không biết tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không chịu sờ gáy ông lãnh đạo này?

Năm 2022, đầu tư công của Chính phủ bị nghẽn nghiêm trọng, được biết, cả năm 2022, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại 17 bộ và 7 địa phương chưa được 50%. Tình hình tệ như vậy, nhưng báo cáo tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả năm 2022 đến 8,02%. Nói về con số này, Thoibao.de đã từng có nhiều bài viết phân tích, nó là con số gian dối và không thực tế.

Đây là sự yếu kém nghiêm trọng. Chính việc điều hành nền kinh tế kém cỏi của ông Thủ tướng đã góp phần làm cho kinh tế chậm phục hồi, đời sống người dân vẫn khó khăn, thậm chí khó khăn hơn thời kỳ chống dịch trước đó. Bỏ qua con số tăng trưởng ảo, nếu năm 2023, ông Phạm Minh Chính tiếp tục điều hành yếu kém trong vấn đề thực hiện chính sách tài khóa, thì sức khỏe nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ khó khăn hơn nhiều.

Có thể nói, ông Phạm Minh Chính đang lo lắng về vấn đề nghẽn dòng tiền đầu tư công như năm 2022, nên ngày 15/3 vừa qua, ông Chính đã phân công 3 Phó Thủ tướng, gồm ông Trần Lưu Quang, ông Lê Minh Khái và ông Phạm Hồng Hà; cùng với 2 Bộ trưởng, gồm ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đi đốc thúc giải ngân các dự án. Không biết kết quả như thế nào, nhưng e là khó thay đổi được gì, bởi thể chế này và con người Cộng sản là hai nguyên nhân chính khiến công việc không chạy.

Ông Phạm Minh Chính phân công 5 toán quân đi bịt lỗ hổng, tuy nhiên, số lỗ hổng tại các ban ngành trong Chính phủ và ở các tỉnh thành rất nhiều. Việc vá được những lỗ hổng này sẽ giúp dòng tiền được khai thông một cách hiệu quả. Đây là việc làm khó đối với 3 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng.

Từ nói đến làm là khoảng cách xa vời vợi

Ngày 25/3, có mặt tại Bình Dương để đốc thúc công tác giải ngân đầu tư công, ông Lê Minh Khái nói trước lãnh đạo các tỉnh Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên – Huế, Thanh Hóa, rằng, việc giải ngân đầu tư công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp phát triển kinh tế – xã hội. “Cần phải ưu tiên vốn cho các dự án quan trọng, có khả năng giải ngân cao, tránh tình trạng có tiền nhưng không thể dùng”.

Nói là một chuyện, còn thực hiện được hay không là một vấn đề khác. Ông Phạm Minh Chính đã có bước đi khác để hy vọng kết quả năm nay khác năm ngoái. Nhưng thực sự, vấn đề bị nghẽn ở đây là do cơ chế phức tạp, luật lệ chồng chéo, vừa lỏng lẻo vừa rối rắm. Ngoài ra còn có một nguyên nhân không nhỏ, là lãnh đạo sợ bị hóa củi, nên không dám làm việc. Mà lãnh đạo sợ bị quẳng vào lò không dám làm, thì việc đốc thúc của ông Thủ tướng cũng vô ích mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vneconomy.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-2022-tai-17-bo-va-7-dia-phuong-chua-duoc-50.htm

https://soha.vn/ba-pho-thu-tuong-2-bo-truong-di-don-doc-giai-ngan-dau-tu-cong-2023031510521955.htm

https://tienphong.vn/pho-thu-tuong-dung-de-co-tien-nhung-khong-dung-duoc-post1520514.tpo

 

Kasse animation 7.8.2023