Đinh Văn Nơi đang bám nhóm lợi ích Hưng Yên để vào Bộ Công an?

Cho tới nay, ông Đinh Văn Nơi thể hiện ông là một tướng công an có hạng. Đi lên bằng thành tích, không phải bằng cơ cấu. Trong chính quyền Cộng sản Việt Nam có những con người vô dụng, nhưng vẫn cứ được cơ cấu lên cao, bất chấp những người này không hề có thành tích đáng kể nào trên con đường sự nghiệp. Điển hình nhất là ông Nông Đức Mạnh, dù được đánh giá là bất tài nhưng vẫn lên đến chức Tổng Bí thư. Ông Võ Văn Thưởng cũng là con người kém cỏi trong quản lý, nhút nhát trong hành động, mà vẫn lên đến chức Chủ tịch nước.

Ông Đinh Văn Nơi đã chọn nhóm Hưng Yên

Trong Chính quyền Cộng Sản, muốn đi lên bằng thực lực thì phải làm thế nào để cho người khác cần mình. Mà cụ thể là nhóm lợi ích mạnh cần mình thì mình sẽ tiến thân. Nguyễn Bá Thanh là một trong những con người như thế. Ông Thanh có năng lực, có lý lịch đỏ, tuy nhiên, ông Thanh không có lý ịch đỏ đến mức cha mẹ là người từng ở Bộ Chính trị hoặc Trung ương Đảng nên vị trí tối đa của ông Thanh là Bí thư Thành phố Đà Nẵng, muốn ra Trung ương phải là nhân vật cho ông Tổng cần, phải làm lính tiên phong. Và cũng vì phận “tốt thí” nên ông Thanh đã trả giá đắt.

Có vẻ như ông Đinh Văn Nơi hiện nay đang đi theo con đường mà ông Nguyễn Bá Thanh đã đi. Ông Nơi đang là lính tiên phong của ông Tô Lâm, và đang là người của nhóm lợi ích Hưng Yên tại Bộ Công an. Hiện Đinh Văn Nơi đang là Thiếu tướng, rất muốn về bộ. Chức giám đốc Công an Quảng Ninh đang là cơ hội tốt để ông Nơi thể hiện. Ông Nơi hoàn toàn có thể về Bộ Công an và mắm một chức Thứ Trưởng nếu ông Nơi đạt thành tích tốt tại Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh, ông Nơi đang làm thay việc của Bộ Công an. Đây là cơ hội lớn cũng là rủi ro không nhỏ. Lấy ví dụ như, vụ bắt ông Đỗ Hữu Ca, Thiếu Tướng, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, là một sự mạo hiểm. Được biết, vụ án bắt người có hoạt động tội phạm liên tỉnh và là cựu giám đốc Công an thì cần phải Bộ Công an ra tay mới đúng. Nhưng trong vụ này, Bộ Công an đã né tránh, chỉ tham gia hỗ trợ Công an Quảng Ninh bắt người. Việc bắt người kiểu như thế này là một rủi ro, nếu phe đỡ đầu của ông Đỗ Hữu Ca mà mạnh lên, thì Đinh Văn Nơi sẽ trở thành mục tiêu của họ. Giống như ông Nguyễn Việt Thành, Giám đốc Công an Tiền Giang lên TP. HCM, người đã bắt Năm Cam. Khi thời thế thay đổi, ông Nguyễn Việt Thành sau đó bị ép về hưu.

Thế của Đinh Văn Nơi thì chỉ có táo bạo mới làm cho người khác cần mình. Bởi Đinh Văn Nơi có tham vọng lớn mà lý lịch không được khủng, nên phải lập thành tích để tiến thân, không còn cách nào khác. Đinh Văn Nơi đã chọn phe tại Bộ Công An, đó là phe Hưng Yên. Trước mắt, phe Hưng Yên đang là thế lực mạnh nhất bộ, tuy nhiên, sau 3 năm nữa không biết lợi thế này có còn hay không.

Tại Bộ Công an, nhóm Ninh Bình đang là thế lực mạnh thứ nhì, tuy nhiên, thế lực này đang âm thầm bảo toàn năng lượng, không đấu đá để hao binh tổn tướng. Thế lực Hưng Yên thì đang gặp vấn đề nhân sự, thay thế ông Tô Lâm. Tới nay, nhóm này cũng chưa thống nhất là chọn Lương Tam Quang hay Nguyễn Duy Ngọc làm người kế thừa ông Tô Lâm sau 3 năm nữa. Một nhóm 2 con hổ chưa chắc gì mạnh hơn một hổ, bởi biết đâu, nếu hai con hổ đồng đội chiến nhau để tranh giành vị thế thủ lĩnh, thì có khi nhóm 2 hổ lại yếu.

Giả sử như nhóm Hưng Yên sẽ tiếp tục là nhóm nắm giữ Bộ Công an, sau khi ông Tô Lâm rút đi, thì khi đó, cơ hội với Đinh Văn Nơi rất lớn. Có thể nhóm này sẽ đưa ông Nơi về Bộ nắm chức Thứ trưởng chẳng hạn. Nhưng nếu nhóm Hưng Yên mà thất bại trước nhóm Ninh Bình, thì xem như cơ hội cho Đinh Văn Nơi khép lại. Chính trị là thế, đôi khi số phận khác nhau không phải bởi tài năng mà là cách chọn phe mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023