Sợ bị “ăn bả” Bộ Công an thúc giải ngân vốn đầu tư công. Thủ Chính mệt với “cụ Tổng”?

Kinh tế Việt Nam quý I/2023 có tốc độ tăng trưởng chỉ là 3,32%. Một tỷ lệ rất thấp, có thể nói là thấp chưa từng có. Mất bò mới lo làm chuồng. Ông Phạm Minh Chính mới đây đã lập 5 tổ công tác gồm: Tổ công tác số 1 do ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Tổ trưởng; Tổ công tác số 2 do ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Tổ trưởng; Tổ công tác số 3 ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Tổ trưởng; Tổ công tác số 4 do ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm Tổ trưởng; Tổ công tác số 5 do ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, làm Tổ trưởng.

Sau 1 tháng kiểm tra, ông Lê Minh Khái báo cáo kết quả, thật bất ngờ, 17 bộ thì có 13 bộ giải ngân 0%. Nghĩa là những bộ này nhận tiền rồi không làm gì hết. Xem như Chính phủ dưới bàn tay của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành gần như tê liệt. Đây là yếu kém rất nghiêm trọng, nó góp phần không nhỏ vào tình trạng trì trệ của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 và quý I/2023. Tất nhiên, bộ nào yếu kém thì bộ đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, nhưng Chính phủ yếu kém thì Thủ tướng sẽ chịu trách nhiệm với ai? Chịu trách nhiệm trước Đảng, đây là cơ hội tốt để bên Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng soi kỹ hơn về sự yếu kém của Chính phủ ông Phạm Minh Chính.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công bị nghẽn và ông Nguyễn Phú Trọng đang cho ông Trần Cẩm Tú soi vấn đề này trong Chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Ngày 13/4, Ủy ban Kiểm Tra Trung Ương phát đi thông cáo báo chí về việc kỷ luật hàng loạt cán bộ, trong đó có việc cảnh cáo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Lý do ông Hùng bị kỷ luật cảnh cáo là chậm giải ngân vốn đầu tư công trong Bộ Thông tin Truyền thông.

Bộ Công an cũng lo thúc giải ngân vốn đầu tư công

Như vậy thì cái ung nhọt nghẽn vốn đầu tư công đã được ông Nguyễn Phú Trọng chú ý. Ban đầu thì ông Trọng đánh vào các bộ, sau đó có thể ông sẽ đánh vào Chính phủ. Theo thông tin từ bên trong cho Thoibao.de biết, được sự rỉ tai của ông Vương Đình Huệ, ông Tổng Bí thư đang chú ý vào yếu huyệt đầu tư công. Tuy nhiên, ông Trọng chỉ mới đánh động nhẹ mà chưa làm chiến dịch lớn. Liệu ông Trọng có đẩy vấn đề này lớn lên hay không thì phải chờ xem. Cũng người này cho biết, hiện các bộ ban ngành đang đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, vì họ sợ bị “ăn đòn” của phe ông Tổng.

Sáng ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ Công an cho Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023, khu vực phía Bắc. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư, của các cơ quan chức năng Bộ Công an, trong triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu, xử lý kịp thời, dứt điểm khó khăn, vướng mắc, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư năm 2023.

Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công là yếu huyệt rất lớn của Chính phủ

Đến Bộ Công an còn phải chạy đôn chạy đáo lo vấn đề này, thì xem ra áp lực lớn thật rồi. Hiện ông Tổng Bí thư chưa đả động gì đến ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông cứ áp lực cho ông Trần Cẩm Tú soi vào vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, thì đấy cũng là dấu hiệu. Bởi ông Tổng Bí thư có thói quen đánh từ dưới đánh lên. Muốn hạ được con tướng thì trước hết phải hạ từ con tốt.

Chính trị ở Việt Nam không hẳn là trò chơi mà thực sự nó là cuộc chiến. Vì cạnh tranh trong bóng tối nên họ không ngại những thủ đoạn hiểm ác nhất nhắm vào nhau. Cho đến nay, nhóm ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang gặp một tảng đá lớn ngáng chân Vương Đình Huệ tiến vào ghế Tổng Bí thư. Chắc ông Trọng cũng cần làm gì đó để dẹp nó đi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/13-bo-co-quan-trung-uong-co-ti-le-giai-ngan-0-20230413164002891.htm

https://congthuong.vn/thanh-lap-5-to-cong-tac-don-doc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-tai-cac-bo-nganh-dia-phuong-246366.html

 

Kasse animation 7.8.2023