Thực hư chuyện Đinh Văn Nơi quật cháu Thủ tướng?

Ngày 1/9/2022, ông Đinh Văn Nơi được Tô Lâm điều về Quảng Ninh nắm ghế Giám đốc Công an tỉnh. Sau đó chưa tới 3 tháng, ngày 25/11/2022, ông Phạm Văn Thành xin thôi chức Tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước đó, ông Thành đã xin thôi chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ  2021 – 2026. Báo chí cho biết, ông Phạm Văn Thành muốn thôi chức theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an Quảng Ninh

Được biết, ông Đinh Văn Nơi vừa về Quảng Ninh là xoáy ngay vào sai phạm của ông Phạm Văn Thành. Theo thông tin của Blogger Thái Văn Đường lúc chưa bị bắt, có nói rằng, ông Phạm Văn Thành là cháu của ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng Việt Nam. Không biết thông tin của Blogger Thái Văn Đường có đúng sự thật hay không. Tuy nhiên, một người bên trong chính quyền tỉnh Quảng Ninh cho Thoibao.de biết rằng, tiền nhiệm của Đinh Văn Nơi là Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, với vai trò là Giám đốc Công an Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2022, không dám động đến Phạm Văn Thành. Đó là một trong những lý do khiến ông Tô Lâm rút Nguyễn Ngọc Lâm về Bộ và điều Đinh Văn Nơi đến.

Ông Phạm Văn Thành, cựu Bí thư Thị ủy thị xã Đông Triều, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, đã có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Sau nhiều tháng điều tra, ông Đinh Văn Nơi được ông Tô Lâm bố trí ông Trung tá Cù Quốc Thắng làm Phó Giám đốc để hỗ trợ. Ngày 23/4 ông Đinh Văn Nơi đã cho khởi tố ông Phạm Văn Thành, nhưng chưa dám bắt dữ. Sau khi ông Nơi cho khởi tố, ngày 27/4, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phạm Văn Thành – Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy – do liên quan vụ Việt Á.

Cựu Phó Ban Tổ chức tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành, người được cho là cháu ông Phạm Minh Chính

Có một điều khó hiểu là, ông Đinh Văn Nơi dám bắt ông Đỗ Hữu Ca trước khi ông này bị tước quân tịch và bị khai trừ ra khỏi Đảng. Nhưng đối với ông Phạm Văn Thành thì Đinh Văn Nơi không dám bắt bừa. Bởi việc ông Đinh Văn Nơi bắt ông Đỗ Hữu Ca là đã vi phạm Chỉ thị 15 của Trung ương Đảng. Tuy nhiên, vì được hậu thuẫn bởi ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và cả ông Tổng Bí Thư, nên Đinh Văn Nơi được phép phá lệ.

Có người cho rằng, ông Đỗ Hữu Ca là quan chức về hưu, đã hết quyền lực, nên ông Đinh Văn Nơi không sợ, còn ông Phạm Văn Thành là quan chức đang đương chức, nên không thể hành động khinh suất. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, sở dĩ ông Đinh Văn Nơi cẩn trọng với trường hợp Phạm Văn Thành, là bởi ông Thành là cháu ông Phạm Minh Chính.

Cho đến nay, ngoài thông tin mà Blogger Thái Văn Đường cung cấp, thì chưa thấy ai xác minh mối quan hệ này. Tuy nhiên, Blogger Người Buôn Gió cũng thừa nhận, những thông tin mà ông Thái Văn Đường cung cấp gần đây là khá chính xác. Và thực tế, có nhiều tin ông Thái Văn Đường cung cấp sớm, sau đó thật sự đã xảy ra, ví dụ như tin về Trần Lưu Quang sẽ lên Phó Thủ tướng.

Nếu quả thật ông Phạm Văn Thành là cháu ông Phạm Minh Chính, thì câu chuyện không đơn giản là bắt quan tham dính đến Việt Á, mà nó là câu chuyện phe cánh. Động tới người thân của ông Thủ tướng cũng có nghĩa là thế lực đứng sau Đinh Văn Nơi muốn cắt rễ trụ Thủ tướng. Còn nhớ trước khi truất phế ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thì ông Tô Lâm cũng đã cho bắt em họ ông Nguyễn Xuân Phúc là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing Nhà Xuất bản Giáo dục.

Ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào trụ Thủ tướng mà triệt là sự thật. Tuy nhiên, diễn biến của chiến dịch này thế nào thì cần đợi thời gian trả lời, bởi ông Phạm Minh Chính rất cẩn thận trong vấn đề để cho người thân lợi dụng tên tuổi. Không dễ ép buộc ông Thủ tướng theo cách này.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023