Tổng thống Ukraine Selenskyj gặp Tổng thống Đức Steinmeier và Thủ tướng Scholz ở Berlin

Tổng thống Ukraine Selenskyj họp báo cùng Thủ tướng Đức Scholz ở Berlin hôm 14.05.2023

Vào giữa đêm thứ bảy, Tổng thống Ukraine Zelenskyj đã tới Berlin – đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Đức kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Ông ấy dường như không thể ngủ được: vào sáng sớm, ông được Tổng thống Liên bang Đức Steinmeier tiếp tại lâu đài Bellevue. Sau đó đến Phủ Thủ tướng để nói chuyện.

Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier đã tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj tại Berlin khi bắt đầu chính thức chuyến thăm Đức. Selenskyj đã đến trong một đoàn xe ô tô vào sáng Chủ nhật này tại Lâu đài Bellevue, nơi ở chính thức của nguyên thủ quốc gia Đức. Ông cảm ơn nước Đức đã hỗ trợ quốc phòng chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. “Trong giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của Ukraine, Đức đã thể hiện mình là người bạn thực sự và là đồng minh đáng tin cậy của chúng tôi, kiên quyết đứng về phía người dân Ukraine trong cuộc đấu tranh bảo vệ các giá trị tự do và dân chủ”, ông Zelenskyy viết bằng tiếng Anh trên sổ vàng của khách đến thăm. Ông nói thêm: “Cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng và mang hòa bình trở lại châu Âu”. Sau đó là cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Liên bang và vị khách Ukraine.

Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz sau đó đã đón Tổng thống Selenskyj với nghi lễ trang trọng. Sau cuộc gặp riêng và một cuộc thảo luận nhóm nhỏ khác, một cuộc họp báo cũng được lên kế hoạch. Vào cuối chuyến thăm Berlin của Zelenskyj, các cuộc tham vấn trong nội các an ninh đã được lên kế hoạch vào Chủ nhật. Ngoài Thủ tướng Scholz, ủy ban còn có Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser và Ngoại trưởng Annalena Baerbock.

Vào buổi chiều, Selenskyj và người dân Ukraine sẽ được vinh danh tại Thành phố Aachen với Giải thưởng Charlemagne cho những đóng góp cho sự thống nhất châu Âu. Thủ tướng Scholz sẽ có bài phát biểu chào mừng ở đây. Các diễn giả khác sẽ là Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Thủ tướng và Zelenskyy dự kiến ​​​​sẽ bay cùng nhau từ Berlin đến Aachen.

Khởi đầu khó khăn giữa Steinmeier và Selenskyj

Steinmeier đã đến thăm Selenskyj ở thủ đô Kiev của Ukraine vào cuối tháng 10. Mối quan hệ giữa hai người lúc đầu không dễ dàng – chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia Đức tới Ukraine chỉ có kết quả ở nỗ lực lần thứ ba. Trước đó không lâu, một chuyến thăm đã phải hoãn lại trong thời gian ngắn vì lý do an toàn.

Tháng 4/2022, Steinmeier phải hủy chuyến công du chung với tổng thống Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia vào phút chót. Vào thời điểm đó, Kiev đã thể hiện thái độ cho Steinmeier rằng ông không được chào đón. Cựu Ngoại trưởng SPD Steinmeier bị chỉ trích vì các chính sách thân Nga ở Ukraine. Ông đã phớt lờ những cảnh báo của Đông Âu về sự phụ thuộc của Đức vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Việc từ chối đón tiếp được coi là một sự sỉ nhục ở Berlin. Tình hình chỉ dịu đi trở lại sau cuộc điện đàm giữa hai tổng thống vào đầu tháng 5 năm 2022.

Trung Khoa – Thoibao.de

 

Kasse animation 7.8.2023