Đòi 88 tỷ của bà Phương Hằng, “Mít tơ” Đàm và Thuỷ Tiên được tòa gọi

Trận chiến thị phi giữa bà Nguyễn Phương Hằng và đối thủ đang bùng nổ thời hậu livestream. Hậu livestream là kéo nhau ra tòa để kịch chiến tiếp. Bà Nguyễn Phương Hằng thì chắc chắn ở vai trò bị cáo trong phiên tòa xét xử bà tới đây, còn những người đã từng tố bà, có thể đứng ở vai trò nguyên đơn hoặc vai trò nhân chứng.

Xã hội Việt Nam lâu nay là môi trường màu mỡ cho những người nổi tiếng nhưng thiếu đạo đức trục lợi. Việc bà Nguyễn Phương Hằng vạch mặt ông Võ Hoàng Yên là cần thiết, bởi trong nhiều năm, ông này đã lừa người bệnh khắp Việt Nam, lừa từ trong nước ra hải ngoại. Bà Nguyễn Phương Hằng nổi lên như một người chặn đứng con người lừa đảo này. Chính nhờ hành động tố giác của bà Phương Hằng, mà nhiều bệnh nhân chưa bị ông Võ Hoàng Yên lừa, tránh được tiền mất tật mang.

Xã hội này là một xã hội vô cảm, nhiều người thấy ông Võ Hoàng Yên lừa gạt, nhưng không dám lên tiếng. Bởi xung quanh ông này là những người nổi tiếng, từ giới nghệ sĩ cho đến những nhà báo bẩn. Họ hình thành một nhóm lợi ích bao che cho nhau. Đáng nói là, ông Võ Hoàng Yên rất gần gũi với ông Phan Văn Mãi, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre và là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. HCM hiện nay.

Cuộc chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên đã không gói gọn là câu chuyện giữa 2 người, mà nó lại dẫn dắt, liên quan đến rất nhiều diễn viên, ca sĩ, nhà báo, luật sư khác. Họ là những con người gặp nhau theo dạng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Và thế là, bà Nguyễn Phương Hằng đụng đến cả rừng nghệ sĩ bẩn. Rất nhiều bằng chứng ém tiền từ thiện được phơi bày, nhưng cho tới nay, chưa thấy chính quyền vào cuộc. Bà Hằng giống như “một mình chống lại Mafia”.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên được tòa triệu tập đến phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Hồi đầu tháng 4, Vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh, và Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Phương Hằng bồi thường 88 tỷ. Hai người này tự định giá danh sự của họ bằng hàng núi tiền, rồi đâm đơn kiện, đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường. Sau đó, ca sĩ Thủy Tiên còn yêu cầu cơ quan chức năng kê biên tài sản của bà Hằng để bồi thường cho cô, trong khi chưa hề có phán quyết của tòa án. Đáp lại lời đòi hỏi phi lý đấy, bà Hàng cho biết, bà chỉ bồi thường theo phán quyết của tòa. Đứng trước đơn khiếu kiện, bà Hằng đã thể hiện là con người có hiểu biết về pháp luật hơn ca sĩ Thủy Tiên.

Ngày 10/5, Tòa án Nhân dân TP. HCM ban hành quyết định xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), cùng 4 đồng phạm, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Dự kiến có 9 luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, có 7 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự khác.

Hội đồng xét xử cũng cho biết, họ đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ) , bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, ông Nguyễn Đình Kim, đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Như vậy là, phiên tòa đầu tiên xét xử cuộc đấu khẩu giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nhóm dây mơ rễ má với Võ Hoàng Yên sẽ bắt đầu. Đây không phải là phiên tòa duy nhất, sẽ còn có nhiều phiên tòa khác nữa, trong đó có phiên tòa xét xử những người chống bà Hằng đã bị bắt, như nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ. Tại các phiên tòa đó, có thể bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đứng vị trí nguyên đơn.

Những người đứng ở vị trí nguyên đơn trong phiên tòa đầu tiên, như Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên, rất có thể sau này lại đổi ngôi, bởi bà Nguyễn Phương Hằng đã đâm đơn kiện đến 35 người, mà chỉ mới bắt có 2 người. Chuyện còn dài, chờ xem.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://2sao.vn/trieu-tap-hoai-linh-dam-vinh-hung-thuy-tien-toi-phien-xu-ba-phuong-hang-n-343612.html

https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/vietnamdaily-relax/dam-vinh-hung-va-thuy-tien-doi-ba-phuong-hang-boi-thuong-88-ty-169650.html